TPHCM số ca mắc COVID-19 ở trẻ em giảm

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau thời gian dài số ca mắc COVID-19 trẻ em tăng, đến nay thành phố đã bắt đầu ghi nhận số ca COVID-19 ở trẻ giảm cả ở số ca nhập viện và chuyển nặng.

Đơn vị Điều trị COVID-19 – Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, nếu như đầu tháng 12 ở đây tiếp nhận điều trị cho khoảng 180 bệnh nhân mắc COVID-19 cả người lớn và trẻ em (có 90 người lớn và 90 trẻ em, không ít trẻ có bệnh lý nền cần can thiệp để thở máy) thì nay số ca đã giảm.

 
Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em giảm tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Ly

Cụ thể theo ghi nhận hôm nay 5.1 hiện chỉ có 58 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 37 trẻ và 21 người lớn là phụ huynh đi theo để hỗ trợ, chăm sóc con. Số lượng này giảm 1/3 so với đầu tháng 12.2021.

BS Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết: “Các bệnh nhi ở đây mắc COVID-19 đa phần có bệnh lý nền như bại não, động kinh, tiểu đường, hội chứng thận hư, lệ thuộc thuốc. Trong đó, có 3 bé phải thở máy, 2 bé thở áp lực dương liên tục và 1 bé thở oxy. Cũng may số ca đang giảm nhiều, phù hợp với tình hình thực tế số ca cộng đồng cũng giảm”.

Trong khi đó, tại Đơn vị điều trị COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM hiện đang có 100 bệnh nhân theo dõi điều trị, trong đó có 48 trẻ em. Tình trạng khoa nhi các bệnh viện vừa điều trị bệnh nhi COVID-19 vừa theo dõi người lớn mắc bệnh có thể xem là lần đầu diễn ra. Tuy nhiên, vì người lớn đa số đều tiêm vaccine đủ nên triệu chứng nhẹ hoặc không có, do đó việc điều trị tập trung cho trẻ nhỏ.

PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Trưởng đơn vị COVID-19 cho hay, hiện có gần 10 trẻ diễn tiến nặng, trong đó có 1 trẻ phải lọc máu, 4 trẻ phải thở máy. Đây đều là những trẻ kèm theo bệnh lý nền nặng như bại não, béo phì, rối loạn chuyển hóa…

“Nhóm trẻ từ 12 tuổi trở lên hầu như không còn phải nhập viện kể từ khi thành phố triển khai tiêm vaccine cho các cháu. Trước đây có một số ca 14-15 tuổi đều là vì béo phì kèm theo COVID-19”, PGS Nguyên chia sẻ.

Cũng theo các chuyên gia, TPHCM đang bắt đầu thí điểm cho học sinh đi học trở lại nên số ca nhiễm COVID-19 có thể biến động trong những ngày tới, điều cần thiết là phải tuân thủ biện pháp 5K, trẻ em dưới 12 tuổi nên được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

BS Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM chia sẻ: “Tôi cũng đã điều trị cho nhiều bệnh nhi dưới 12 tuổi có bệnh lý nền, chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, nên hy vọng những đối tượng này sẽ được ưu tiên để tiêm, giảm nguy cơ biến chứng trở nặng khi nhiễm bệnh”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Tiểu đường thai kỳ, sản phụ sinh con nặng hơn 5kg tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM  - Với những sản phụ bị tiểu đường thai kỳ, thai nhi có nguy cơ dư cân. Khi thai nhi sinh ra có nguy cơ bị kẹt vai, mẹ tổn thương tầng sinh môn.

TPHCM: 5 bước quản lý, giám sát cách ly người nhập cảnh tránh biến chủng

Nguyễn Ly |

TPHCM - Người nhập cảnh vào TPHCM phải cách ly tại khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gene đảm bảo không lây nhiễm biến chủng Omicron.

Liên tục mất ngủ vì hậu COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Căng thẳng, mệt mỏi kéo dài sau COVID-19 khiến nhiều người bị ảnh hưởng sức khỏe và cuộc sống, nếu không được điều trị có thể biến chứng ảnh hưởng đến nhiều chức năng hoạt động khác của cơ thể.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tiểu đường thai kỳ, sản phụ sinh con nặng hơn 5kg tại TPHCM

NGUYỄN LY |

TPHCM  - Với những sản phụ bị tiểu đường thai kỳ, thai nhi có nguy cơ dư cân. Khi thai nhi sinh ra có nguy cơ bị kẹt vai, mẹ tổn thương tầng sinh môn.

TPHCM: 5 bước quản lý, giám sát cách ly người nhập cảnh tránh biến chủng

Nguyễn Ly |

TPHCM - Người nhập cảnh vào TPHCM phải cách ly tại khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gene đảm bảo không lây nhiễm biến chủng Omicron.

Liên tục mất ngủ vì hậu COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Căng thẳng, mệt mỏi kéo dài sau COVID-19 khiến nhiều người bị ảnh hưởng sức khỏe và cuộc sống, nếu không được điều trị có thể biến chứng ảnh hưởng đến nhiều chức năng hoạt động khác của cơ thể.