TPHCM: Sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Chính quyền TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

UBND TPHCM vừa có công văn khẩn gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cùng Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện đề nghị tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K - "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đồng thời, bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ cao như cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, nhà máy, xí nghiệp, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh; nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

UBND TPHCM yêu cầu xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chính quyền TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: Hữu Huy
Chính quyền TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: Hữu Huy

Đối với các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, UBND TPHCM giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận - huyện tự quyết định quy mô, tính chất, thời điểm tổ chức phù hợp.

UBND TPHCM lưu ý các đơn vị tổ chức sự kiện lễ hội cần cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố để có giải pháp thích hợp, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết nguyên đán, vận động hạn chế số người tham gia đám cưới, lễ tang. Các cơ quan Nhà nước cần làm gương trong vấn đề này.

Các sự kiện, lễ hội cấp Thành phố sẽ được tổ chức bình thường nhưng rút ngắn thời gian hoạt động, giảm bớt quy mô, bố trí ngồi giãn cách và thực hiện biện pháp 5K nghiêm ngặt.

Khuyến cáo người dân các tỉnh, công nhân lao động không nên về quê nơi đang có dịch bệnh

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Liên đoàn Lao động Thành phố có hướng dẫn cụ thể cho người dân các tỉnh, công nhân lao động về quê ăn Tết theo phương châm an toàn - lành mạnh - vui tươi - tiết kiệm.

Trong đó, khuyến cáo người dân các tỉnh, công nhân lao động không nên về quê nơi đang có dịch bệnh, nếu về cần phải thực hiện theo đúng yêu cầu 5K; đối với các vùng chưa có dịch bệnh thì cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

“Hiện nay, dự báo số lượng người dân các tỉnh và công nhân lao động sẽ ở lại TPHCM để đón Tết Tân Sửu năm 2021 tăng cao, do đó đề nghị Sở Công Thương cần chuẩn bị trữ lượng hàng hóa đảm bảo phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân”- UBND TPHCM lưu ý.


HỮU HUY - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Tạm giữ 40.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phùng Minh |

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, tạm giữ 40.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hỗ trợ 1,5 triệu khẩu trang y tế cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

KIM ANH |

Hơn 1,5 triệu khẩu trang y tế đã được hỗ trợ cho các tỉnh giáp biên và các tỉnh đang có bệnh nhân COVID-19, trước tình hình bùng phát số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội.

Dịch COVID-19: Nhiều người cố tình không đeo khẩu trang ở phố đi bộ hồ Gươm

Quang Minh |

Bất chấp "báo động đỏ" về dịch COVID-19 tại Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan không đeo khẩu trang trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tuyên Quang: Tạm giữ 40.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phùng Minh |

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, tạm giữ 40.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hỗ trợ 1,5 triệu khẩu trang y tế cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

KIM ANH |

Hơn 1,5 triệu khẩu trang y tế đã được hỗ trợ cho các tỉnh giáp biên và các tỉnh đang có bệnh nhân COVID-19, trước tình hình bùng phát số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội.

Dịch COVID-19: Nhiều người cố tình không đeo khẩu trang ở phố đi bộ hồ Gươm

Quang Minh |

Bất chấp "báo động đỏ" về dịch COVID-19 tại Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan không đeo khẩu trang trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm.