TPHCM sẽ không để thiếu vật tư, thiết bị y tế

NGUYỄN LY |

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30 và Nghị định 07 nhằm tháo gỡ những tồn đọng trong việc mua sắm trang, thiết bị y tế, Sở Y tế thành phố TPHCM đã có cuộc họp khẩn để triển khai với các bệnh viện trên địa bàn.

Tại cuộc họp chiều ngày 6.3, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Nghị quyết 30 và Nghị định 07 vừa được Chính phủ ban hành cả ngành y tế thành phố rất vui.

Thời gian qua, hầu hết các giám đốc bệnh viện đều lo lắng nhưng với Nghị quyết 30 và Nghị định 07 đã giải quyết được nhiều vướng mắc. Đây là cơ sở pháp lý để Sở Y tế TPHCM hạ quyết tâm không để thiếu vật tư, thiết bị y tế trong công tác chăm sóc điều trị người bệnh tại các bệnh viện.

 
Những chiếc máy đã hư hỏng và nằm chờ thay mới. Ảnh: Anh Tú

“Nghị quyết 30 và Nghị định 07 vừa được ban hành trước mắt giải quyết vướng mắc, nhưng lo lắng mỗi nơi hiểu mỗi kiểu và vận dụng khác nhau nên Sở Y tế vừa có cuộc họp với các cơ sở y tế trực thuộc để lắng nghe, thống nhất hướng giải quyết. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện cũng có nhóm Zalo để các bệnh viện kịp thời phản ánh vướng mắc. Đồng thời, cũng có tổ theo dõi diễn biến của các đơn vị khi thực hiện mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất nhằm tiếp tục để có hướng thống nhất hoặc sẽ tiếp tục kiến nghị nếu phát sinh để công tác chăm sóc người bệnh không bị gián đoạn” – ông Thượng nói.

Theo ông Thượng, tại TPHCM số lượng bệnh viện đông cả tuyến cuối lẫn  tuyến bệnh viện quận, huyện. Do đó, Sở Y tế cũng sẽ tổ chức tập huấn cho các đơn vị nhằm thống nhất cách làm. Cùng với đó, còn có tổ công tác theo dõi, lắng nghe và kịp thời báo cáo cho lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế để có hướng giải quyết.

Ngoài ra, hằng tuần, Sở Y tế còn có buổi họp trực tuyến để nghe các đơn bị báo cáo công tác mua sắm theo hướng dẫn của Nghị quyết 30 và Nghị định 07. Dự kiến, sau 1 tháng sẽ sơ kết để báo cáo mặt làm được cũng như vướng mắc phát sinh cho lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế.

“Chúng ta phải hiểu nghị quyết là giải quyết và có giá trị ngay khi ban hành, trong đó Nghị quyết 30 hay Nghị định 07 là giải quyết vướng mắc trong công tác chăm sóc người bệnh ở các cơ sở y tế công lập, đặc biệt là mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất. Do đó, kỳ vọng về lâu dài Bộ Y tế và các bệnh viện sẽ có những đóng góp để xây dựng luật cho phù hợp theo đặc thù của ngành y tế” – ông Thượng chia sẻ.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện thở phào mua sắm thiết bị y tế không lo phạm luật

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4.3.2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, các bệnh viện đã thở phào vì được gỡ rối dần dần trong việc đấu thầu trang thiết bị y tế, vật tư hiện đang trong cảnh thiếu thốn.

Thiếu thiết bị y tế: Người dân tự mua thuốc có được thanh toán BHYT?

Nhóm PV |

Để kịp thời khám chữa bệnh, nhiều người có bảo hiểm y tế (BHYT) đã phải bỏ tiền túi để mua thuốc, mặc dù các loại vật tư y tế này đều nằm trong danh mục được BHYT chi trả. Thậm chí, số tiền nhiều người bỏ ra lên tới hàng triệu đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi tham gia BHYT của người bệnh.

Bộ Y tế nói về xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, Bộ Y tế đã cùng với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ để sửa đổi, ban hành các quy định, đặc biệt là Nghị định 98 và Nghị quyết số 144, qua đó sẽ tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Bệnh viện thở phào mua sắm thiết bị y tế không lo phạm luật

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4.3.2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, các bệnh viện đã thở phào vì được gỡ rối dần dần trong việc đấu thầu trang thiết bị y tế, vật tư hiện đang trong cảnh thiếu thốn.

Thiếu thiết bị y tế: Người dân tự mua thuốc có được thanh toán BHYT?

Nhóm PV |

Để kịp thời khám chữa bệnh, nhiều người có bảo hiểm y tế (BHYT) đã phải bỏ tiền túi để mua thuốc, mặc dù các loại vật tư y tế này đều nằm trong danh mục được BHYT chi trả. Thậm chí, số tiền nhiều người bỏ ra lên tới hàng triệu đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi tham gia BHYT của người bệnh.

Bộ Y tế nói về xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

PHẠM ĐÔNG - VƯƠNG TRẦN |

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, Bộ Y tế đã cùng với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ để sửa đổi, ban hành các quy định, đặc biệt là Nghị định 98 và Nghị quyết số 144, qua đó sẽ tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.