TPHCM sẽ công bố đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 hàng tuần

Huyên Nguyễn |

TPHCM yêu cầu các quận, huyện phải báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch vào thứ 6 hàng tuần. Kết quả này được công bố tại Cổng thông tin COVID-19 TPHCM và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Không phát hiện ổ dịch mới

Đến nay, TPHCM đã trải qua hơn 2 tuần thực hiện Chỉ thị 18 với nhiều chính sách nới lỏng giãn cách. Đánh giá tình hình dịch bệnh sau 2 tuần mở cửa, ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết thành phố chưa ghi nhận ổ dịch trong cộng đồng. Các trường hợp ghi nhận là trong hộ gia đình. Cụ thể, F0 lây lan cho người cùng hộ gia đình, do đó, không gọi là ổ dịch trong cộng đồng.

Về phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết dựa trên Quyết định 4800 của Bộ Y tế, Sở Y tế đã ban hành quyết định cụ thể hóa đến địa phương. Ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn phương án với mọi tình huống dịch.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ngày 17.10, Sở Y tế TPHCM đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện, TP.Thủ Đức về hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Công văn này giải thích chi tiết cách tính các tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch. Theo đó, dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, quận/huyện đánh giá phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Các địa phương phải đánh giá cấp độ dịch vào thứ 6 hàng tuần.

3 tiêu chí xác định cấp độ dịch.
Tiêu chí xác định cấp độ dịch.

Sở Y tế hướng dẫn ban chỉ đạo phường, xã, thị trấn tổng hợp và báo cáo về ban chỉ đạo cấp huyện. Kết quả cấp độ dịch ở quận, huyện phải đối chiếu, so sánh với cấp độ dịch của phường, xã, thị trấn trực thuộc để có giải pháp can thiệp phù hợp. Ban chỉ đạo cấp huyện tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TPHCM cùng kế hoạch can thiệp với địa bàn dịch diễn biến theo chiều hướng xấu (cao hơn ít nhất 1 cấp so với cấp độ đánh giá của toàn quận, huyện).

Căn cứ kết quả đánh giá, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TPHCM sẽ công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch của từng địa phương tại Cổng thông tin COVID-19 TPHCM và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Số ca mắc, tử vong giảm đều

Hiện TPHCM đang điều trị 11.531 bệnh nhân, trong đó có 902 trẻ em dưới 16 tuổi, 404 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 17.10, thành phố có 640 bệnh nhân nhập viện, 664 bệnh nhân xuất viện, 51 trường hợp tử vong.

Như vậy, số bệnh nhân nặng, thở máy giảm rõ rệt, số ca nhập viện cũng ngày càng giảm và luôn thấp hơn số ca xuất viện. Số mũi tiêm vaccine đã triển khai đến ngày 17.10 tại TPHCM là 12.641.878, trong đó 7.116.611 người tiêm mũi 1, 5.475.267 mũi 2.

Số liệu ca tử vong tại TPHCM.
Số liệu ca tử vong tại TPHCM.

Do số ca điều trị tại các bệnh viện đang giảm sâu, thời gian tới TPHCM sẽ giải thể nhiều bệnh viện dã chiến đã thiết lập tại trường học, ký túc xá, khu tái định cư… để trả lại công năng cho các đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, thành phố sẽ mở thêm bệnh viện dã chiến ở các quận, huyện để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 và đáp ứng kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra.

Liên quan đến tiến độ thu hẹp của các bệnh viện dã chiến, bà Lê Thiện Quỳnh Như - Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết theo lộ trình kiến nghị với UBND thành phố cho phép các bệnh viện thành phố được tiếp nhận và triển khai mô hình bệnh viện dã chiến điều trị 3 tầng.

Cụ thể  Bệnh viện Y Dược TPHCM tiếp nhận trung tâm hồi sức thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (đã tiếp nhận ngày 15.10), Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận trung tâm hồi sức thuộc Bệnh viện Bạch Mai (đã tiếp nhận 15.10), Bệnh viện nhân Nhân dân 115 sẽ tiếp nhận trung tâm hồi sức của bệnh viện Trung ương Huế dự kiến vào cuối năm 2021.

Còn lại các bệnh viện thu dung sẽ theo lộ trình ngưng hoạt động từ nay đến hết ngày 31.12.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chưa có kế hoạch chính xác về tiêm vaccine cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM khẳng định thông tin về tiêm vaccine cho trẻ em ở thành phố mới chỉ là tờ trình của Sở Y tế. TPHCM hiện chưa có kế hoạch chính xác thời gian tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi.

TPHCM nói gì về việc hàng quán bán ăn uống tại chỗ?

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua, TPHCM xuất hiện việc hàng quán ăn uống tại chỗ, theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, các quận huyện, phường xã phải có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở xử phạt những đơn vị vi phạm Chỉ thị 18.

Nghị quyết 128 giúp doanh nghiệp không phải "quay đầu xe"

Cường Ngô |

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã thực sự tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

TPHCM chưa có kế hoạch chính xác về tiêm vaccine cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM khẳng định thông tin về tiêm vaccine cho trẻ em ở thành phố mới chỉ là tờ trình của Sở Y tế. TPHCM hiện chưa có kế hoạch chính xác thời gian tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi.

TPHCM nói gì về việc hàng quán bán ăn uống tại chỗ?

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua, TPHCM xuất hiện việc hàng quán ăn uống tại chỗ, theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, các quận huyện, phường xã phải có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở xử phạt những đơn vị vi phạm Chỉ thị 18.

Nghị quyết 128 giúp doanh nghiệp không phải "quay đầu xe"

Cường Ngô |

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã thực sự tháo gỡ những rào cản trong giai đoạn khôi phục sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.