TPHCM: Sau ĐH Quốc gia, sẽ dùng ký túc xá nhiều trường khác làm khu cách ly

Hà Thanh Nhàn |

Chiều 24.3, TPHCM tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch  bệnh COVID-19. Tại buổi họp, Sở Y tế TPHCM đề xuất trưng dựng nhiều ký túc xá các trường đại học khác làm khu cách ly tập trung trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin rằng, ngoài Ký túc xá của Đại học Quốc gia TPHCM đang được trưng dụng, thành phố sẽ sử dụng một số ký túc xá khác của các trường đại học trên địa bàn làm khu cách ly trong thời gian tới.

Đồng thời Sở Y tế yêu cầu, di chuyển tất cả các học sinh, sinh viên còn lưu trú ở ký túc xá trong thời gian này để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở thông tin truyền thông TPHCM) cho hay: "Trong sáng mai (25.3), ký túc xá của Học viện hành chính Quốc gia (quận 9) sẽ được trưng dụng làm khu cách ly tập trung tiếp theo của thành phố. Cụ thể, khu này sẽ có 300 phòng đơn và 600 phòng đôi. Dự kiến lấp đầy trong vòng 24h".

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, khu ký túc xá của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (huyện Hóc Môn) cũng sẽ được đưa vào thành khu cách ly tập trung.

Liên quan đến thông tin, người thân của những người cách ly tụ tập quá đông người tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo, không kiểm soát được nguồn thực phẩm tại khu cách ly tập trung tại Đại học Quốc gia TPHCM, ngay sau những thông tin phản ánh của báo chí, các cơ quan chức năng thành phố đã giám sát và để hạn chế tình trạng này.

Ảnh: Sinh viên thu dọn hành lý nhường chỗ làm khu cách ly tập trung. Ảnh: Hà Phương.
Sinh viên thu dọn hành lý nhường chỗ làm khu cách ly tập trung. Ảnh: Hà Phương.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm về việc cho mượn ký túc xá làm khu cách ly để hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, TPHCM đã vận động 10 cơ sở lưu trú du lịch, khu nghỉ dưỡng (Resort) tại huyện Cần giờ tương đương với 400 phòng và 500 giường thành khu cách ly tập trung. Bao gồm: Resort Cần Giờ, resort Phương Nam, nhà nghỉ Phi Lao, nhà nghỉ Kỳ Nam, khách sạn Mangrove, khách sạn Tân Thái Dương, khách sạn Tâm Tâm, khách sạn Thái Dương, khách sạn Khánh vân 1 và khách sạn Kỳ Nam.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính đến ngày 24.3, toàn thành phố có 8.476 trường hợp đang cách ly tập trung.

Trong số đó, có 6.218 trường hợp đang cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM. Số còn lại đang cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, Bệnh viện quận 7, bệnh viện Cần Giờ, Sư Đoàn 317 và khu khách sạn, resort tại Cần Giờ.

Hà Thanh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM vừa chính thức được trưng dụng làm thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với sức chứa khoảng 17.000 chỗ.

Tiếp tế đồ cho hàng trăm người ở khu cách ly tập trung ở ĐH Quốc gia TPHCM

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Ngày 19.3, hàng trăm người xếp hàng gửi đồ dùng cá nhân cho người thân trong khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM).

Khu cách ly 1.000 giường của Đại học Quốc gia TPHCM đã sẵn sàng

Phương Nhàn |

Khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM) đã sẵn sàng tiếp nhận người trở về từ nước ngoài. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM vừa chính thức được trưng dụng làm thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với sức chứa khoảng 17.000 chỗ.

Tiếp tế đồ cho hàng trăm người ở khu cách ly tập trung ở ĐH Quốc gia TPHCM

Phương Nhàn - Thanh Chân |

Ngày 19.3, hàng trăm người xếp hàng gửi đồ dùng cá nhân cho người thân trong khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM).

Khu cách ly 1.000 giường của Đại học Quốc gia TPHCM đã sẵn sàng

Phương Nhàn |

Khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.000 giường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (ĐH Quốc gia TPHCM) đã sẵn sàng tiếp nhận người trở về từ nước ngoài.