Cuối giờ chiều 16.3, TPHCM tổ chức họp trực tuyến về tình hình chống dịch COVID-19. Chủ trì cuộc họp có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Cuộc họp còn có sự tham gia của lãnh đạo quận, huyện và các phòng chức năng, lãnh đạo phường xã thị trấn tại đầu cầu 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Thành phố sẵn sàng ở mức điều trị 16.000 ca bệnh
Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đến hiện tại thành phố hướng tới có khoảng 1.000-1.400 bác sĩ có chuyên khoa tham gia vào công tác phòng chống COVID-19.
Về số máy thở phục vụ điều trị bệnh COVID-19, toàn thành phố dự kiến trang bị khoảng 1.200 máy thở. Ban đầu, số giường của khoa nhiễm trong toàn thành phố chỉ khoảng 600 giường bệnh. Tuy nhiên, sau khi đưa các bệnh viện dã chiến vào hoạt động thì hiện đã có 1.600 giường điều trị cho các ca bệnh nặng.
Đưa ra số liệu trên, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thông tin, toàn thành phố hiện có 1.600 giường bệnh, có thể chữa bệnh tập trung cho các ca mắc COVID-19 nặng. "Đối chiếu với kết quả thống kê, tỉ lệ người nhiễm nặng của Châu Âu hiện nay là 10% trong tổng số người bị nhiễm. Theo đó, thành phố có 1.600 giường bệnh để chữa cho những ca bệnh nặng thì sẽ tương ứng với 16.000 người nhiễm bệnh" - Bí thư Thành uỷ nhận định.
Tinh thần chia sẻ
Cũng trong cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi: "Mỗi người, mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp hãy đòi hỏi tiêu dùng ít đi, hãy chấp nhận thu nhập ít đi để giúp cho những người khác, doanh nghiệp khác họ mất hoàn toàn thu nhập. Sau đó, chúng ta cùng phát triển.
Mỗi người hãy chia sẻ một ít khó khăn của toàn xã hội. Nếu chúng ta đòi hỏi cuộc sống như cũ thì không thực tế. Mỗi người chúng ta chia sẻ thì cộng đồng có thể phục hồi.
Chúng ta phải suy nghĩ, điều chỉnh nếp sống sinh hoạt, cách làm việc để có thể duy trì tổng thể năng suất xã hội trong thời gian ít nhất từ nay đến cuối năm".
TPHCM có 10.000 bộ kit xét nghiệm vào cuối tháng 3
Báo cáo với lãnh đạo thành phố tại buổi họp, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin, TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng 3.000 bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Dự kiến, đến cuối tháng 3 sẽ bổ sung đủ 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh, sẵn sàng xét nghiệm trên diện rộng.
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin thêm, đến tháng 4.2020, TPHCM sẽ trang bị thêm 20.000 bộ kit xét nghiệm mới và đến tháng 5, 6 năm 2020 sẽ trang bị thêm 20.000 bộ kit nữa. Qua đó, đến tháng 6.2020, TPHCM sẽ có 50.000 bộ kit xét nghiệm sẵn sàng xét nghiệm hàng loạt người nhập cảnh, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, kịp thời đưa vào cách ly và chữa trị.
Ngoài ra, TPHCM cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 10 phòng áp lực âm tại Bệnh viện Dã chiến ở huyện Củ Chi và 10 phòng áp lực âm tại Bệnh viện Dã chiến tại huyện Cần Giờ. Sắp tới, thành phố sẽ chuẩn bị các khu cách ly mới ở các quân khu sử dụng cho việc cách ly người dân vùng Đông Nam bộ.
Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định: "TPHCM đã sẵn sàng lên các kịch bản cho mức chữa bệnh cao hơn rất nhiều thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng không phải dùng đến nguồn lực này".