TPHCM: Phong toả một đoạn đường ở Thủ Đức vì có ca nghi mắc COVID-19

Minh Quân - Anh Nhàn |

Một ca nghi ngờ mắc COVID-19 sinh sống tại quận Thủ Đức khiến cơ quan chức năng tại đây phải phong toả một đoạn đường trong đêm 30.7.

Tối 30.7, trao đổi với Lao Động, đại diện Phòng y tế quận Thủ Đức xác nhận đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa đoạn đường số 10 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) để điều tra dịch tễ do liên quan đến một trường hợp nghi  ngờ mắc COVID-19 cư ngụ ở đây.

Ghi nhận của Lao Động lúc 21h10 cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tới từng nhà trên đường số 10 để lấy thông tin khai báo y tế. Hiện chỉ còn 5 căn nhà trên đoạn đường số 10 bị phong toả.

 
Hình ảnh đoạn đường bị phong toả mà phóng viên báo Lao Động ghi nhận tối 30.7. Ảnh: Minh Quân

Tối 30.7, báo cáo từ Sở Y tế TPHCM cho thấy tính đến 17 giờ cùng ngày, tổng cộng có 148 trường hợp có triệu chứng sốt hoặc viêm hô hấp (có tiền sử đến Đà Nẵng từ ngày 1.7) đang được cách ly theo dõi tại các khu cách ly của các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Tất cả các trường hợp này đều được chăm sóc sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc. Hiện tại, không có trường hợp nào có triệu chứng nặng, 83 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính và 65 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Trước đó, liên quan đến hai bệnh nhân 499 và 450 vừa được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào 29.7, khách sạn 9 tầng đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy và khu dân cư ở phường 16, quận 8 đã bị phong tỏa.

Cũng liên quan đến hai ca bệnh này, từ ngày 29 đến 31.7, Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân, TPHCM) thông báo tạm ngưng nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

Minh Quân - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh quy trình lấy mẫu dịch mũi và họng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

NHÓM PV |

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM, tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Vì lượng người trở về từ Đà Nẵng rất đông nên những ngày nay, các nhân viên y tế được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 phải làm việc hết công suất.

TPHCM: 1 người đi Đà Nẵng nhưng cả gia đình tới để được xét nghiệm

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Chiều 29.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát COVID-19, tránh trường hợp tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Về từ Đà Nẵng, người dân TPHCM đăng ký lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở đâu?

Anh Nhàn - Hữu Huy |

TPHCM vừa triển khai lấy mẫu xét nghiệm tất cả người từ Đà Nẵng đến TPHCM từ ngày 1.7. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà mà cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khác nhau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh quy trình lấy mẫu dịch mũi và họng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

NHÓM PV |

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM, tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Vì lượng người trở về từ Đà Nẵng rất đông nên những ngày nay, các nhân viên y tế được phân công lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 phải làm việc hết công suất.

TPHCM: 1 người đi Đà Nẵng nhưng cả gia đình tới để được xét nghiệm

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Chiều 29.7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đã phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm giám sát COVID-19, tránh trường hợp tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Về từ Đà Nẵng, người dân TPHCM đăng ký lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở đâu?

Anh Nhàn - Hữu Huy |

TPHCM vừa triển khai lấy mẫu xét nghiệm tất cả người từ Đà Nẵng đến TPHCM từ ngày 1.7. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà mà cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khác nhau.