TPHCM: Phát hiện nhóm người phẫu thuật thẩm mỹ "chui" trong khách sạn

NGUYỄN LY |

TPHCM – Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc có một nhóm người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ không phép trong khách sạn.

Theo thông tin phản ánh của người dân, ngày 15.8, tại phòng 407 khách sạn A25 (số 145 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1) có dấu hiệu thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng. 

 
Nhiều dụng cụ y tế đang được thực hiện phẫu thuật. Ảnh: TTSYTCC

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC06), Phòng Y tế quận 1, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành và Công an phường Bến Thành, quận 1 tiến hành kiểm tra đột xuất kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, có 7 người trong phòng 407, trong đó có 03 người mặc đồng phục gồm: Bà T.T.P, sinh năm 1986 mặc đồng phục y tế; bà V.A.N, sinh năm 1989 và bà T.T.S, sinh năm 1986 mặc đồng phục thẩm mỹ. Trong phòng, các dụng cụ và trang thiết bị y tế, thuốc đang sử dụng mở bày ra.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu những người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ xuất trình giấy tờ pháp lý bằng cấp chuyên môn và giấy phép hoạt động thẩm mỹ nhưng những đối tượng này không có để xuất trình.

 
Các thiết bị y tế phục vụ thẩm mỹ không phép. Ảnh: TTSYTCC

Ngoài các vật dụng, thiết bị y tế như thuốc sát trùng, máy đốt, đèn tiểu phẫu, dụng cụ tiểu phẫu, mực phun xăm, thuốc uống, thuốc tê, Hộp tiêm Filler…, đoàn kiểm tra còn phát hiện trong thùng có băng gạc, thuốc, kim tiêm đã qua sử dụng.

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng đang được thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, Thanh tra Sở Y tế yêu cầu bà T.T.P ngưng ngay việc hoạt động thẩm mỹ chưa đúng quy định.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM giao Phòng Y tế quận 1 phối hợp với chính quyền địa phương và chủ khách sạn A25 quản lý và giám sát việc ngưng hoạt động thẩm mỹ của các cá nhân tại địa chỉ nêu trên.

Đồng thời, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an tiếp tục tổng hợp hồ sơ và mời bà T.T.P và các cá nhân có liên quan đến làm việc và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Vụ ngộ độc rượu 2 người tử vong: Bệnh nhân nặng nhất bị di chứng não

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cho biết, nữ bệnh nhân T.T.G.M (1 trong số 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol làm 2 người tử vong xảy ra trước đó), hiện đã xuất viện.

Bệnh viện quá tải, bệnh nhân xếp hàng từ 4h sáng, vật vờ chờ khám bệnh

NHÓM PV |

Rất nhiều bệnh nhân đứng xếp hàng từ 4, 5 giờ sáng để chờ khám bệnh ở các bệnh viện tuyến Trung Ương. Nhiều người ngủ vật vờ ngoài ghế đá, trẻ con ré khóc do bệnh viện quá tải...

Xuất hiện nhiều "bác sĩ tay ngang" làm gia tăng bệnh nhân tai biến thẩm mỹ

Thùy Linh |

Hầu như ngày nào các bác sĩ cũng tiếp nhận và xử lý cho những nạn nhân từ những cơ sở spa hay thẩm mỹ, thậm chí cả những trường hợp làm đẹp ở nước ngoài nhưng về nước bị biến chứng rất nặng nề.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vụ ngộ độc rượu 2 người tử vong: Bệnh nhân nặng nhất bị di chứng não

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cho biết, nữ bệnh nhân T.T.G.M (1 trong số 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu chứa Methanol làm 2 người tử vong xảy ra trước đó), hiện đã xuất viện.

Bệnh viện quá tải, bệnh nhân xếp hàng từ 4h sáng, vật vờ chờ khám bệnh

NHÓM PV |

Rất nhiều bệnh nhân đứng xếp hàng từ 4, 5 giờ sáng để chờ khám bệnh ở các bệnh viện tuyến Trung Ương. Nhiều người ngủ vật vờ ngoài ghế đá, trẻ con ré khóc do bệnh viện quá tải...

Xuất hiện nhiều "bác sĩ tay ngang" làm gia tăng bệnh nhân tai biến thẩm mỹ

Thùy Linh |

Hầu như ngày nào các bác sĩ cũng tiếp nhận và xử lý cho những nạn nhân từ những cơ sở spa hay thẩm mỹ, thậm chí cả những trường hợp làm đẹp ở nước ngoài nhưng về nước bị biến chứng rất nặng nề.