TPHCM: Phân bổ trên 100.000 liều vaccine để tiêm cho phụ nữ mang thai

Huyên Nguyễn |

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết đã phân bổ trên 100.000 liều vaccine để tiêm cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, đơn vị này khẳng định đủ giường hồi sức cấp cứu (ICU) điều trị cho bệnh nhân nặng.

Đủ giường ICU cho bệnh nhân nặng

Chiều 22.9, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, thông tin về số lượng giường hồi sức cấp cứu (ICU) của TPHCM. Bà Mai cho biết hiện thành phố có 90 cơ sở thu dung của 3 tầng điều trị. Tầng 1 có 12 cơ sở cách ly; tầng 2 có 68 bệnh viện thu dung, điều trị dã chiến và bệnh viện hạng 2, hạng 3 và hạng 1 (bệnh viện tách đôi); tầng 3 có 10 cơ sở điều trị - trong đó có 5 bệnh viện hạng nhất (bệnh viện Trung ương tại TPHCM) và trung tâm hồi sức cấp cứu COVID-19 do Bộ Y tế và các bệnh viện trung ương hỗ trợ cho thành phố.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM thông tin tại họp báo chiều 22.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM thông tin tại họp báo chiều 22.9. Ảnh: Huyên Nguyễn

Hiện, số giường hồi sức đang tập trung tại tầng 3. Theo thống kê, có 3.286 giường hồi sức, đảm bảo tính năng gắn các thiết bị hiện đại để cấp cứu, cứu chữa bệnh nhân.

"Với số giường này, hiện nay theo đánh giá của ngành Y tế vẫn có thể đủ sức cấp cứu, cứu chữa kịp thời cho bệnh nhận nặng trên địa bàn. Song song đó, thành phố cũng có thêm việc điều chuyển ở các tầng. Sau khi bệnh nhân tầng 3 có thể điều trị xuất viện hoặc nhẹ hơn thì sẽ chuyển xuống tầng 2, từ tầng 2 chuyển xuống tầng 1. Qua kiểm tra, đánh giá, các bệnh viện làm việc rất nhuần nhuyễn, nhịp nhàng, kịp thời để cứu sống các bệnh nhân" - bà Mai nói.

Phân bổ vaccine cho phụ nữ mang thai

Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng Sở Y tế thông tin thêm về việc tiêm vaccine cho phụ nữ có thai. Trước đây, phụ nữ mang thai là một trong những đối tượng thận trọng khi tiêm ngừa. Do đó, trong đợt tiêm thứ 3 và thứ 4 chích ngừa trong cộng đồng thì nhóm phụ nữ mang thai chưa được tiêm bởi đây là đối tượng cần phải quan sát và kiểm soát chặt chẽ theo Bộ Y tế hướng dẫn.

Ngày 21.9, Bộ Y tế có văn bản mới hướng dẫn tiêm phòng cho phép phụ nữ có thai hơn 13 tuần có thể chích ngừa. Đến nay, Sở Y tế TPHCM đã phân bổ trên 100.000 liều vaccine cho các bệnh viện có khoa sản trên địa bàn để tiêm cho nhóm này.

F0 cần nắm bắt dấu hiệu chuyển nặng 

Trả lời việc các trường hợp F0 được xét duyệt cho cách ly tại nhà trở nặng, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, việc cách ly F0 tại nhà có nhiều ưu điểm so với các chiến lược cũ.

Một trong số đó là giảm tải áp lực cho ngành Y tế, giảm sử dụng các nguồn lực, tạo điều kiện cho F0 có điều kiện phục hồi tốt hơn...

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm -
Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC. Ảnh: Thành Nhân

Tuy nhiên, việc cách ly F0 tại nhà có 2 lưu ý là đảm bảo F0 không lây lan ra cộng đồng; đảm bảo F0 được cấp cứu, chuyển viện kịp thời khi có tình huống xấu.

Thứ nhất, để F0 giảm thiểu nguy cơ lây lan xung quanh, nhà cách ly phải có phòng riêng biệt. Đối tượng F0 được xét duyệt phải là người từ 50 tuổi trở xuống, không có bệnh nền, không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Người là F0 phải biết cách theo dõi sức khỏe của mình, diễn tiến tình trạng bệnh cũng như biết cách liên lạc đường dây nóng (tổ phản ứng nhanh, trạm y tế lưu động). Mỗi F0 có trạm y tế lưu động quản lý.

Gia đình, người thân của F0 có thể hỗ trợ F0 theo dõi sức khỏe đúng chuẩn, liên hệ cơ quan y tế. Cán bộ y tế thì cần lưu ý điều kiện của F0 để bảo đảm tình trạng sức khỏe cho F0.

Ông Tâm cho rằng có thắc mắc việc F0 điều trị tại nhà sau đó chuyển nặng là chuyện rất bình thường.

"Vì ban đầu, khi mắc bệnh, F0 có thể không có triệu chứng. Tuy nhiên, sau đó, F0 mới chuyển nặng... Quan trọng nhất là F0 phải biết các triệu chứng chuyển nặng và gọi hotline kịp thời. Ngành Y tế cũng đã dự trù những trường hợp này và có phương án xử lý thích hợp”, ông Tâm nói.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM vẫn còn dư vaccine, đảm bảo để tiêm trong những ngày tới

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo HCDC, việc tiêm vaccine cũng như chứng nhận F0 hoàn thành cách ly rất quan trọng trong việc cấp thẻ xanh cho người dân. Từ nay đến 30.9, việc tiêm vaccine rất thuận lợi và nguồn tiêm vaccine cũng đang sẵn sàng để tiêm cho người dân.

Điểm đặc biệt của ứng dụng khai báo VNEID giúp phát hiện F0, gian lận

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM đã triển khai ứng dụng (app) VNEID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Theo đại diện Công an TPHCM ứng dụng này có độ chính xác cao về nhân thân, có thể đối sánh với dữ liệu về thông tin cá nhân, căn cước công dân chứ không chỉ là tự khai một phía như một số ứng dụng khác.

TPHCM: Lên phương án để học sinh vùng xanh được đến trường

Huyên Nguyễn |

Với các vùng xanh tại TPHCM, ngành Giáo dục TPHCM sẽ căn cứ thực tế để triển khai chương trình giáo dục trực tiếp cho học sinh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM vẫn còn dư vaccine, đảm bảo để tiêm trong những ngày tới

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo HCDC, việc tiêm vaccine cũng như chứng nhận F0 hoàn thành cách ly rất quan trọng trong việc cấp thẻ xanh cho người dân. Từ nay đến 30.9, việc tiêm vaccine rất thuận lợi và nguồn tiêm vaccine cũng đang sẵn sàng để tiêm cho người dân.

Điểm đặc biệt của ứng dụng khai báo VNEID giúp phát hiện F0, gian lận

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM đã triển khai ứng dụng (app) VNEID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Theo đại diện Công an TPHCM ứng dụng này có độ chính xác cao về nhân thân, có thể đối sánh với dữ liệu về thông tin cá nhân, căn cước công dân chứ không chỉ là tự khai một phía như một số ứng dụng khác.

TPHCM: Lên phương án để học sinh vùng xanh được đến trường

Huyên Nguyễn |

Với các vùng xanh tại TPHCM, ngành Giáo dục TPHCM sẽ căn cứ thực tế để triển khai chương trình giáo dục trực tiếp cho học sinh.