TPHCM nói về tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Đại diện ngành Y tế TPHCM cho biết, vaccine Vero Cell được chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với người lớn tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và đang cho con bú… trước khi tiêm phải khám và sàng lọc kỹ chứ không phải chống chỉ định. Người dân nên hiểu là vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất.

Có thể tiêm cho tất cả người từ 18 tuổi 

Theo thông tin của Lao Động, từ ngày 8.9, một số bệnh viện tại TPHCM thông báo tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền. Đây là lần đầu tiên TPHCM tiêm vaccine Vero Cell đối với đối tượng này.

Trả lời câu hỏi của Lao Động tại họp báo chiều 9.9 về những lưu ý khi tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) - khẳng định, đây là loại vaccine COVID-19 bất hoạt được hãng Sinopharm sản xuất, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế của Việt Nam phê duyệt để sử dụng.

Bác sĩ
Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trong các đợt tiếp nhận qua, TPHCM nhận được 9.000 liều vaccine từ Bộ Y tế và 5 triệu liều từ nhà tài trợ. Thành phố đang tiến hành triển khai tiêm phủ rộng mũi 1.

Về khuyến cáo sử dụng vaccine Vero Cell của nhà sản xuất, vaccine này được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Chỉ lưu ý một số đối tượng như người có bệnh nền, người trên 60 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú… trước khi tiêm phải khám và sàng lọc kỹ, sau khi tiêm thì theo dõi kỹ các phản ứng sau tiêm. Những đối tượng này vẫn được tiêm chứ không phải chống chỉ định. Theo ông Tâm, bà con nên hiểu là vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) - thông tin về sử dụng vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền. Video: Huyên Nguyễn

Lí giải về việc giai đoạn này sử dụng vaccine Vero Cell cho người lớn tuổi, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm cho biết: Nói chung ở các loại vaccine luôn chứ không chỉ riêng Vero Cell, từng giai đoạn, chiến lược, nguồn cung vaccine khác nhau.

"Ở giai đoạn đầu, khi vaccine còn hạn chế thì chúng ta ưu tiên cho 11 nhóm đối tượng... Đến giai đoạn này, chúng ta đang thần tốc phủ mũi 1 cho toàn thể người dân thành phố, tức là không còn ưu tiên nữa. Hiện tại, chúng ta đã đạt ngưỡng 90% người trên 18 tuổi ở TPHCM đã được tiêm mũi. TPHCM đang đặt mục tiêu tới ngày 15.9 sẽ đạt từ 95-100%" - ông Tâm chia sẻ.

Kiến nghị chi trả chi phí cho bệnh viện tư nhân trong điều trị F0

Tại họp báo, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết thêm, bệnh viện tư nhân tham gia điều trị gặp khó khăn. Theo ông Châu, từ đầu tháng 8, các bệnh viện tư nhân bắt đầu tham gia điều trị COVID-19 cũng như trợ công tác tiêm vaccine, lấy mẫu.... Thành phố chỉ đạo ngành Y tế hỗ trợ trang thiết bị cho các bệnh viện này để đủ cơ sở, vật chất cho việc điều trị.

Qua đợt dịch này, TPHCM sẽ có giải pháp tăng cường hệ thống y tế cộng đồng. Hiện nay, các bệnh nhân F0 được điều trị miễn phí, do nhà nước chi trả. Bệnh nhân chỉ trả chi phí khi được điều trị bệnh nền.

Về chi trả chi phí cho bệnh viện tư nhân trong điều trị F0, thành phố đã có văn bản đề xuất với Trung ương.

TPHCM đã tiêm hơn 7 triệu liều vaccine

Tính đến 18h ngày 8.9, TPHCM có 273.674 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Hiện, TPHCM điều trị 40.304 bệnh nhân, trong đó 2.727 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.793 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 8.9, TPHCM có 3.116 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1 đến nay là 140.324 ca), 203 trường hợp tử vong trong ngày. Tổng số ca tử vong cộng dồn từ ngày 1.1 đến nay là 11.409.

Từ 18h ngày 7.9 đến 18h ngày 8.9, TPHCM đã lấy 437.683 mẫu xét nghiệm, trong đó có 7.018 mẫu PCR đơn, 10.886 mẫu PCR gộp và 329.542 mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Tổng số mũi vaccine đã tiêm đến ngày 8.9 là 7.071.865. Trong đó, số mũi 1 là 6.246.613, mũi 2 là 825.252. Số người được tiêm trên 65 tuổi, có bệnh nền là 775.140 người.

 
 
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện quận Bình Thạnh bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền từ ngày 8.9.

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell mũi 2 cho người dân

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 5.9, Quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell  phòng dịch COVID-19 mũi 2 cho người dân trên địa bàn.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện quận Bình Thạnh bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền từ ngày 8.9.

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell mũi 2 cho người dân

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 5.9, Quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell  phòng dịch COVID-19 mũi 2 cho người dân trên địa bàn.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.