TP.HCM: Nỗ lực ứng phó với dịch bệnh của quận 7

KHÁNH LINH |

Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 có quy mô 290 giường tại số 38A Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 đã được lắp đặt bồn oxy 32 tấn cùng hệ thống oxy trung tâm để đảm bảo cung cấp cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc. Đây là sáng kiến của quận 7 sau khi ghi nhận số bệnh nhân chuyển nặng tăng cao.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận 7 vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, để chủ động ứng phó với tình hình theo phương châm “bốn tại chỗ”, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 đã chủ động điều chuyển Khu thu dung điều trị F0 thành Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại số 38A Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7.

Khu điều trị Nguyễn Văn Quỳ thiết lập hôm 21.7, hoàn thiện trong chưa đầy một tuần có quy mô 290 giường. Trước mắt, bệnh viện hoạt động với các phương tiện trang thiết bị và vật tư hiện có từ các nguồn vận động tài trợ và ngân sách quận.

Đặc biệt, trong bệnh viện dã chiến này đã lắp đặt được một bồn oxy 32 tấn cùng hệ thống oxy trung tâm đảm bảo cung cấp cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc. Đây là sáng kiến của quận 7 sau khi ghi nhận số bệnh nhân chuyển nặng tăng cao. Thay vì phải thay hàng trăm bình mỗi ngày, các bác sĩ không còn phải bận tâm nhiều đến vấn đề oxy. Cùng với đó là trang bị 50 máy thở dòng cao HFNO, 54 máy tạo oxy… Đây là những trang thiết bị thiết yếu để cấp cứu cho các bệnh nhân chuyển biến nặng.

Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại quận 7. Ảnh: UBND quận 7.

Về những sáng kiến của quận trong công tác điều trị F0, đại diện UBND quận 7 cũng cho biết đây là nỗ lực chủ động ứng phó của quận. Khi dịch mới bùng phát, quận chỉ có các khu cách ly F1, rồi chuyển thành nơi thu dung F0 nhẹ, sau đó lại nâng cấp thành cơ sở cấp cứu tạm thời F0 trở nặng. Tuy nhiên hiện nay, khi số lượng bệnh nhân tăng cao và việc chuyển tuyến khó khăn, chính quyền quận 7 quyết định nâng cấp cơ sở này thành đơn vị điều trị COVID-19 cấp 3, có hồi sức, thở máy.

"Trong thời gian sắp tới, sau khi được TP ban hành Quyết định phê duyệt, quận cũng sẽ lưu ý tăng thêm các khu điều trị các bệnh nền khác tại đây, bên cạnh điều trị các bệnh về đường hô hấp… Đồng thời, quận cũng đã lên phương án sẵn sàng cho giai đoạn 2 của Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường, để đảm bảo chủ động ứng phó, góp phần giảm gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên"- Đại diện UBND quận 7 cho biết.

Hiện quận 7 cũng đang triển khai thực hiện việc cho các trường hợp F0, F1 được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế để giảm tải cho các cơ sở thu dung điều trị. Theo đó, Tổ y tế cộng đồng tại 10 phường được thành lập từ ngày 29.7 và đang thực hiện việc chăm sóc, thăm, khám trực tiếp cho 1.681 trường hợp và tư vấn online cho 6.376 trường hợp theo thống kê đến ngày 9.8.

Người dân nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn quận được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Vũ Tú.
Người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn quận được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Vũ Tú.

Về tiêm chủng vaccine COVID-19, quận cũng đã tăng cường triển khai các điểm tiêm chủng lưu động vào ban đêm ở trong các "vùng đỏ" nhằm tăng tốc độ tiêm vaccine của quận. Bên cạnh đó, việc tổ chức tiêm chủng cho người nước ngoài trong địa bàn cũng đã tạo được thiện cảm rất lớn đối với cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. "UBND quận 7 lên kế hoạch triển khai thêm nhiều điểm tiêm với hình thức đa dạng hơn, để hoàn thành sớm nhất mục tiêu có 70% dân số tương đương 180.000 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong 10 ngày", đại diện UBND quận 7 cho biết.

Trong lúc tình hình COVID-19 vô cùng phức tạp, quận 7 là một trong những địa bàn có số ca nhiễm cao do ổ dịch từ khu công nghiệp và các phường lân cận. Song những biện pháp đồng bộ từ sự chỉ đạo của TP cùng với sự ứng biến kịp thời của lãnh đạo quận đưa ra các giải pháp sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đã có những thành quả rõ ràng trong công cuộc chống dịch, số ca nhiễm đã giảm trong những ngày gần đây.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến cứu sống bệnh nhân COVID-19: Chia đôi 1 máy ECMO cho 2 người bệnh

KHÁNH LINH |

Bệnh viện Quân y 175 mới đây đã thực hiện thành công sáng tạo mới trong kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) khi cho hai bệnh nhân cùng chạy một máy, cứu sống sản phụ COVID-19 nguy kịch. Với sáng tạo thành công này, các y bác sĩ hi vọng sẽ cứu chữa được nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng cần đến kỹ thuật oxy hóa máu qua màng cơ thể.

Bàn giao hệ thống oxy và hút chân không cho bệnh viện chữa COVID-19

Nam Dương |

Ngày 4.8, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM đã tiếp nhận hệ thống cấp oxy và hệ thống hút chân không trị giá hơn 4,3 tỉ đồng để phục vụ hơn 500 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cha đẻ ATM gạo lập ATM oxy giao tận nhà: "Thở thì không thể "nhịn" được"

KHÁNH LINH |

Trong đợt dịch thứ 4 tại TPHCM, anh Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" của ATM gạo, lại tiếp tục công việc giúp đỡ cho những người dân khó khăn tại TP trong mùa dịch. Nối tiếp chương trình ATM gạo đã được triển khai thành công, lần này một chương trình mang tính khẩn cấp và cấp thiết hơn - ATM oxy đã được triển khai và chính thức đi vào hoạt động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sáng kiến cứu sống bệnh nhân COVID-19: Chia đôi 1 máy ECMO cho 2 người bệnh

KHÁNH LINH |

Bệnh viện Quân y 175 mới đây đã thực hiện thành công sáng tạo mới trong kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) khi cho hai bệnh nhân cùng chạy một máy, cứu sống sản phụ COVID-19 nguy kịch. Với sáng tạo thành công này, các y bác sĩ hi vọng sẽ cứu chữa được nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng cần đến kỹ thuật oxy hóa máu qua màng cơ thể.

Bàn giao hệ thống oxy và hút chân không cho bệnh viện chữa COVID-19

Nam Dương |

Ngày 4.8, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TPHCM đã tiếp nhận hệ thống cấp oxy và hệ thống hút chân không trị giá hơn 4,3 tỉ đồng để phục vụ hơn 500 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cha đẻ ATM gạo lập ATM oxy giao tận nhà: "Thở thì không thể "nhịn" được"

KHÁNH LINH |

Trong đợt dịch thứ 4 tại TPHCM, anh Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" của ATM gạo, lại tiếp tục công việc giúp đỡ cho những người dân khó khăn tại TP trong mùa dịch. Nối tiếp chương trình ATM gạo đã được triển khai thành công, lần này một chương trình mang tính khẩn cấp và cấp thiết hơn - ATM oxy đã được triển khai và chính thức đi vào hoạt động.