TPHCM: Nguy cơ "dịch chồng dịch", người dân nên làm gì?

Thanh Chân |

TPHCM - Trong bối cảnh một số địa phương ở TPHCM vừa có nguy cơ bùng phát COVID-19, vừa đối mặt tình trạng dịch sốt xuất huyết gia tăng, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, không mang tâm lý chủ quan.

Theo cảnh báo của Sở Y tế TPHCM, 5 địa phương ở thành phố là quận Bình Tân, quận 12, Tân Phú, huyện Bình Chánh và TP.Thủ Đức vừa có nguy cơ bùng phát COVID-19, vừa đối mặt tình trạng dịch sốt xuất huyết gia tăng.

Để phòng tránh nguy cơ "dịch bùng dịch", người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM, việc phòng chống dịch COVID-19 và sốt xuất huyết là nhiệm vụ thường xuyên.

"Trong giai đoạn hiện nay, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh. Với COVID-19, quan tâm về bệnh liên quan đến đường hô hấp. Còn sốt xuất huyết, quan tâm và phòng ngừa về bệnh do muỗi truyền, vector truyền bệnh".

Trước việc COVID-19 vẫn còn lưu hành trong cộng đồng, việc tiêm vaccine mũi nhắc lại là điều cần thiết, đặc biệt là những người cao tuổi, có bệnh nền. Đồng thời, đeo khẩu trang nơi đông người, khử khuẩn thường xuyên, tránh tụ tập đông người không cần thiết.

Về phòng tránh sốt xuất huyết, nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài là thay đổi môi trường, không có muỗi và loăng quăng. Cùng với đó, tránh bị muỗi đốt bằng cách mặc áo tay dài, ngủ trong màn kể cả ban ngày, có thể sử dụng thuốc đuổi muỗi.

Đặc biệt, cần phát hiện triệu chứng sớm của bệnh sốt xuất huyết để kịp thời chẩn đoán, điều trị, không để diễn tiến nặng.

"Trong bối cảnh số ca sốt xuất huyết liên tục gia tăng trên địa bàn thành phố, việc diệt muỗi trở nên quan trọng. Bên cạnh những biện pháp phòng tránh thông thường, việc làm cách nào không bị muỗi đốt và giảm số lượng muỗi truyền bệnh cần được quan tâm hơn" - PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho hay.

Về giải pháp phòng chống, Sở Y tế TPHCM đã xây dựng các kịch bản thu dung, điều trị nếu số ca mắc tăng. Cùng với đó, kích hoạt hội chẩn từ xa, can thiệp tại chỗ, chuyển viện an toàn; tập huấn phác đồ điều trị sốt xuất huyết; đảm bảo thuốc, vật tư y tế điều trị.

Để phòng dịch COVID-19, đặc biệt trong bối cảnh biến thể phụ BA.5 của Omicron xuất hiện ở Việt Nam, ngành y tế thành phố đã sẵn sàng kích hoạt cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại các bệnh viện hiện hữu và Bệnh viện dã chiến số 13.

Đồng thời, 10 địa phương có tỉ lệ tiêm chủng vaccine COVD-19 mũi nhắc lại thấp (quận Bình Tân, Bình Chánh, Bình Thạnh, quận 12, Tân Phú, Nhà Bè, Gò Vấp, quận 4, Thành phố Thủ Đức, quận 6) cần chuẩn bị kích hoạt lại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. 

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue ở miền Bắc

Thùy Linh |

Từ đầu tháng 6 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trường hợp sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, đa số là do đi du lịch hoặc di chuyển từ khu vực phía Nam ra.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra phòng chống dịch sốt xuất huyết tại TPHCM

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) tại “điểm nóng” TPHCM.

10 địa phương ở TPHCM nguy cơ bùng dịch do tỉ lệ tiêm mũi 3, 4 thấp

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngành y tế thành phố dự báo nếu biến thể phụ BA.5 Omicron xuất hiện tại TPHCM thì 10 quận, huyện có nguy cơ bùng phát dịch do có tỉ lệ tiêm vaccine mũi 3, 4 rất thấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cảnh báo bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue ở miền Bắc

Thùy Linh |

Từ đầu tháng 6 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trường hợp sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, đa số là do đi du lịch hoặc di chuyển từ khu vực phía Nam ra.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra phòng chống dịch sốt xuất huyết tại TPHCM

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) tại “điểm nóng” TPHCM.

10 địa phương ở TPHCM nguy cơ bùng dịch do tỉ lệ tiêm mũi 3, 4 thấp

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngành y tế thành phố dự báo nếu biến thể phụ BA.5 Omicron xuất hiện tại TPHCM thì 10 quận, huyện có nguy cơ bùng phát dịch do có tỉ lệ tiêm vaccine mũi 3, 4 rất thấp.