TPHCM: Người phụ nữ bị lở loét tay chân vì bôi thảo dược chứa corticoid

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bôi thuốc “thảo dược” cho bớt ngứa da, sản phụ bị lở loét hết tay chân do biến chứng viêm da tiếp xúc dị ứng nặng.

Chị Đ.T.H. (30 tuổi, TPHCM) cho biết ngón chân và bàn tay của chị bị ngứa, khô da, sẩn đỏ sau khi sinh. Nghe người quen giới thiệu loại sản phẩm kem bôi thảo dược chứa thành phần thiên nhiên, phù hợp với cả phụ nữ đang cho con bú nên chị đến tiệm thuốc hỏi mua. Công dụng của thuốc in trên bao bì là chuyên dùng cho các bệnh ngoài da như lang ben, hắc lào, ghẻ, nước ăn chân tay, chốc lở, mẩn ngứa, nấm da, côn trùng đốt, viêm lỗ chân lông, á sừng, viêm da cơ địa,… 

Chân tay bệnh nhân bị lở loét. Ảnh: BVCC
Chân tay bệnh nhân bị lở loét. Ảnh: BVCC

“Bôi thuốc vài ngày đầu, tôi thấy bớt ngứa, vùng da mẩn đỏ cũng cải thiện dần. Tôi ngạc nhiên vì thuốc thảo dược thường có tác dụng chậm hơn so với thuốc tây, nhưng vừa sinh con, không thu xếp được thời gian đi khám nên tôi vẫn tiếp tục bôi. Đến nay, con tôi gần 1 tuổi nhưng tình trạng ngứa vẫn còn, các vết lở loét lan rộng hơn sau khi ngừng bôi thuốc nên tôi quyết tâm đi khám”, chị H. chia sẻ.

Chị H nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM trong tình trạng tay chân lở loét nặng, chảy dịch, bong vảy, trên phần da bong tróc có màu đen.

Sau khi thăm khám, TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích chuyên khoa Da liễu, BVĐK Tâm Anh TPHCM cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán sử dụng thuốc bôi sai cách, thuốc này có chứa thành phần corticoid khiến tình trạng viêm da chuyển nặng.

Xem xét tình trạng người bệnh, bệnh viện cho toa thuốc uống, thuốc bôi để khắc phục tình trạng nhiễm khuẩn, tổn thương da. Thuốc trị liệu chủ yếu là kháng sinh, kháng dị ứng, thuốc bôi kháng sinh và thay đổi cách chăm sóc da (sử dụng sữa tắm dịu nhẹ, thuốc tím để vệ sinh da).

Sau 1 tuần điều trị, chị H. tái khám, tình trạng viêm da giảm dần, không còn cảm giác ngứa ngáy, chấm dứt chảy dịch, da đã khô và đang bong mài. Khi da đã bớt viêm đỏ sẽ tiến hành sử dụng các sản phẩm phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Theo bác sĩ Bích, tình trạng da bị ảnh hưởng do corticoid được chia thành 5 cấp độ.

Vì vậy, ngay khi có biểu hiện tai biến do corticoid ở mức độ nhẹ, người bệnh nên ngưng ngay việc sử dụng thuốc và đi khám chuyên khoa Da liễu để bác sĩ chỉ định hướng điều trị thích hợp cho mỗi cấp độ. Nếu để lâu ngày, da càng mỏng càng dễ tổn thương, trầy xước, đụng nhẹ cũng có thể gây trợt da.

Khi ấy, vi trùng dễ xâm nhập, không chỉ gây ra những bệnh lý nhiễm trùng ngoài da mà còn kéo theo nhiều bệnh lý ở các bộ phận khác. Ngoài ra, hệ lụy mỏng da, đỏ da do corticoid cũng khó hồi phục, có thể mất cả năm mới hồi phục lại.

Bác sĩ Bích khuyên, thuốc về da liễu rất đa dạng, trong đó, thuốc chứa corticoid là “con dao hai lưỡi” vì chỉ hiệu quả nếu không lạm dụng, cần bác sĩ theo dõi, chỉ định dùng và thời điểm ngưng thuốc nghiêm ngặt.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

“Cơn khát” thuốc: Phòng khám săn lùng, chậm một phút đã hết hàng

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Hiện nay, không ít phòng khám tư đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Thậm chí, nhiều người chấp nhận mua giá đắt cũng không có hàng để nhập.

Dùng thực phẩm chức năng, bệnh nhân bị hoại tử thượng bì nhiễm độc nặng

Thanh Chân |

TPHCM - Bệnh viện Da Liễu TPHCM vừa cứu sống trường hợp hoại tử thượng bì nhiễm độc nặng, tiên lượng tỉ lệ tử vong lên đến 50%. Trước đó, bệnh nhân sử dụng thực phẩm chức năng 18-21 ngày để điều trị bệnh vảy nến khiến da xuất hiện các ban đỏ, bóng nước và vết trợt chiếm hơn 60% diện tích cơ thể.

TPHCM: Vẫn nằm trong danh sách có tỉ lệ trẻ em từ 5-12 tiêm vaccine thấp

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Theo công bố của Bộ Y tế (10.8.2022), 6 tỉnh, thành có tỉ lệ tiêm thấp dưới 55% cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó, TPHCM mới chỉ đạt 47,8%.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

“Cơn khát” thuốc: Phòng khám săn lùng, chậm một phút đã hết hàng

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Hiện nay, không ít phòng khám tư đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Thậm chí, nhiều người chấp nhận mua giá đắt cũng không có hàng để nhập.

Dùng thực phẩm chức năng, bệnh nhân bị hoại tử thượng bì nhiễm độc nặng

Thanh Chân |

TPHCM - Bệnh viện Da Liễu TPHCM vừa cứu sống trường hợp hoại tử thượng bì nhiễm độc nặng, tiên lượng tỉ lệ tử vong lên đến 50%. Trước đó, bệnh nhân sử dụng thực phẩm chức năng 18-21 ngày để điều trị bệnh vảy nến khiến da xuất hiện các ban đỏ, bóng nước và vết trợt chiếm hơn 60% diện tích cơ thể.

TPHCM: Vẫn nằm trong danh sách có tỉ lệ trẻ em từ 5-12 tiêm vaccine thấp

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Theo công bố của Bộ Y tế (10.8.2022), 6 tỉnh, thành có tỉ lệ tiêm thấp dưới 55% cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó, TPHCM mới chỉ đạt 47,8%.