TPHCM: Người liên quan Hội thánh Phục Hưng cần chủ động khai báo y tế

Thanh Chân |

Chiều 29.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đề nghị những người tham gia Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo kể cả khi không có bất cứ dấu hiệu mắc bệnh.

Truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm làm việc ở Quận 1

Sáng 29.5, Sở Y tế TPHCM cùng HCDC và Trung tâm Y tế Quận 1 đã có mặt tại tòa nhà trên đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1 để làm việc với ban quản lý tòa nhà sau khi có thông tin 1 bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 là nhân viên của tòa nhà này.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, tạm phong tỏa tòa nhà để điều tra dịch tễ và phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh trực tiếp chỉ đạo về công tác điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly y tế theo quy định tại tòa nhà trên đường Nguyễn Du, phường Bến nghé, Quận .

Qua điều tra sơ bộ, nữ bệnh nhân (sinh năm 1993, hiện đang ở trọ tại phường 16, quận Gò Vấp) là nhân viên tại tòa nhà trên đường Nguyễn Du, Quận 1. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt nên đi khám và được xác định là nghi nhiễm COVID-19.

Lực lượng y tế đã xác định 171 trường hợp F1 tiếp xúc gần. Số tiếp xúc F2 được xác định là 1.329 người. Trước số lượng lớn người tiếp xúc gần ca nghi nhiễm, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các Trung tâm y tế quận, huyện phối hợp triển khai truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các tiếp xúc F1, F2 đang cư ngụ trên địa bàn các quận huyện.

Theo HCDC, ca nghi nhiễm này có liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Cụ thể, người này là bạn của 1 hội viên trong Hội thánh. Liên quan đến ca nghi nhiễm này, lực lượng chức năng cũng đã thực hiện phong tỏa khu vực nơi người này ở tại phường 16, quận Gò Vấp.

Người liên quan Hội thánh Phục Hưng cần chủ động khai báo y tế

Từ ngày 27.5 đến trưa 29.5, thành phố đã phát hiện 2 chuỗi lây nhiễm, tổng cộng 90 ca nhiễm. Trong đó chuỗi lây nhiễm huyện liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 85 ca bệnh, trong đó đã xuất hiện trường hợp F2.

Trước tình hình này, những người liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm liên quan đến Hội thánh này là rất cao.

Khoanh vùng nơi sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp). Ảnh: Anh Tú

Theo HCDC, biến chủng mới nguy hiểm vì tính chất lây lan nhanh, thời gian lây nhiễm ngắn. Nếu không khoanh vùng, tìm ra sớm bệnh nhân thì sẽ là nguồn lây cho cộng đồng.

Để chặn đứng hoàn toàn chuỗi lây nhiễm này bên cạnh việc đẩy nhanh xét nghiệm, truy vết để dịch không lây lan tiếp tục từ những trường hợp chúng ta đã biết thì việc cần phải làm nữa là tìm ra tất cả những người sinh hoạt chung trong Hội thánh này.

Hội thánh có cam kết số lượng hội viên là 48 người. Tuy nhiên, thành phố đánh giá có thể con số này cao hơn và vẫn còn những hội viên chưa ra khai báo. Vì nhiều lý do mà họ không dám khai báo cho đến khi có dấu hiệu bệnh. Bằng chứng là đã có những trường hợp có triệu chứng đến bệnh viện khai báo và phát hiện nhiễm COVID-19.

HCDC đề nghị những người tham gia Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo kể cả khi không có bất cứ dấu hiệu mắc bệnh, không đợi đến khi có dấu hiệu bệnh mới đi khai báo.

Gia đình, người thân nếu biết có trường hợp sinh hoạt tại Hội thánh này hãy vận động họ khai báo y tế càng sớm càng tốt. Nếu có thông tin về những trường hợp liên quan đến Hội thánh này, cung cấp cho chính quyền địa phương.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thêm 1 bệnh viện phát hiện ca nghi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Sau khi tạm ngưng tiếp nhận người bệnh do trước đó ca dương tính lần 1 với COVID-19 đến khám, Bệnh viện quận Bình Thạnh thực hiện hoạt động khám bệnh bình thường từ 13h hôm nay 29.5.

TPHCM: Cụ ông 83 tuổi nghi mắc COVID-19, phát hiện khi khám sàng lọc

Thanh Chân |

Cụ ông 83 tuổi (Quận 12) đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vì yếu nửa người phải sau khi ngã xuống nền nhà được phát hiện nghi mắc COVID-19 qua khâu khám sàng lọc ở bệnh viện.

Người dân đi và đến 2 địa điểm nào ở TPHCM phải cách ly tập trung?

Thanh Chân |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã thay đổi mức độ giám sát y tế, từ cách ly tại nhà thành cách ly tập trung, với những người từng đi và đến 2 địa điểm ở quận Gò Vấp và Quận 12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Thêm 1 bệnh viện phát hiện ca nghi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Sau khi tạm ngưng tiếp nhận người bệnh do trước đó ca dương tính lần 1 với COVID-19 đến khám, Bệnh viện quận Bình Thạnh thực hiện hoạt động khám bệnh bình thường từ 13h hôm nay 29.5.

TPHCM: Cụ ông 83 tuổi nghi mắc COVID-19, phát hiện khi khám sàng lọc

Thanh Chân |

Cụ ông 83 tuổi (Quận 12) đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vì yếu nửa người phải sau khi ngã xuống nền nhà được phát hiện nghi mắc COVID-19 qua khâu khám sàng lọc ở bệnh viện.

Người dân đi và đến 2 địa điểm nào ở TPHCM phải cách ly tập trung?

Thanh Chân |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã thay đổi mức độ giám sát y tế, từ cách ly tại nhà thành cách ly tập trung, với những người từng đi và đến 2 địa điểm ở quận Gò Vấp và Quận 12.