TPHCM: Người đến phòng khám đa khoa phải khai báo y tế điện tử

Thanh Vũ |

Sở Y tế TPHCM đề nghị phòng khám thực hiện khai báo y tế điện tử cho tất cả người bệnh đến phòng khám.

Theo Sở Y tế TPHCM, trong thời gian vừa qua đã có nhiều ca mắc COVID-19 được phát hiện sớm ngay từ khi người bệnh đến đăng kí khám nhờ hoạt động khai báo y tế và sàng lọc tại các bệnh viện. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đến các phòng khám tư nhân nhưng chưa được sàng lọc và phát hiện.

Sở Y tế đề nghị các phòng khám chuyên khoa và đa khoa thực hiện việc khai báo y tế điện tử cho tất cả người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên phòng khám, những người liên hệ công tác tại phòng khám.

Tất cả người bệnh khi đến phòng khám đều phải thực hiện khai báo y tế điện tử trên điện thoại thông minh qua QR code hoặc nhân viên phòng khám khai báo hộ.

Bác sĩ lẫn nhân viên phòng khám kiểm tra kết quả khi khai báo của người khai báo để xem thuộc cảnh báo màu gì. Nếu cảnh báo màu xanh tiếp tục khám chữa bệnh theo quy trình. Trường hợp cảnh báo vàng hoặc cam cho người bệnh ngồi ở buồng riêng biệt hoặc giữ khoảng cách tối thiểu đối với người bệnh, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ.

Nếu cảnh báo màu đỏ cho người bệnh ở buồng riêng biệt hoặc giữ khoảng cách tối thiểu với người bệnh. Nếu bệnh nặng, cần nhập viện cấp cứu gọi 115 để vận chuyển người bệnh đến bệnh viện quận, huyện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Nếu bệnh nhẹ liên hệ với trung tâm y tế để chuyển người bệnh đến bệnh viện quận, huyện cách ly lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Sở Y tế yêu cầu tất cả các phòng khám đa khoa, chuyên khoa nâng cao mức cảnh giác lên cao nhất, chẩn đoán phân biệt đầu tiên phải luôn nghĩ đến COVID-19. Đối với người bệnh thuộc khu vực giãn cách theo chỉ thị 16 phải xem người bệnh thuộc nhóm có yếu tố dịch tễ.

Nếu người bệnh không có yếu tố dịch tễ nhưng có một trong số các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mất vị giác, khứu giác đều phải được xem là có yếu tố nguy cơ và phải được khám sàng lọc, làm xét nghiệm chẩn đoán.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 3.000 hộ dân TPHCM sống trong 22 khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao

MINH QUÂN |

Thống kê của Trung tâm Quản lý đường thủy TPHCM (thuộc Sở GTVT TPHCM), toàn thành phố ghi nhận 22 khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao với 3.345 hộ dân sinh sống.

Nóng Sài Gòn: TPHCM đã đàm phán được 5 triệu liều vaccine COVID-19

HOÀI ANH - THANH CHÂN |

TPHCM đã đàm phán được 5 triệu liều vaccine COVID-19, sẽ có trong quý 3; Gỡ phong toả thêm 1 hẻm liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng;... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn hôm 11.6

Xem xét việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GDĐT TPHCM

Huyên Nguyễn |

Hiện tại, quyết định bổ nhiệm của ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đã hết hiệu lực từ ngày 2.6. TPHCM đang xem xét để bổ nhiệm chức vụ này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 3.000 hộ dân TPHCM sống trong 22 khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao

MINH QUÂN |

Thống kê của Trung tâm Quản lý đường thủy TPHCM (thuộc Sở GTVT TPHCM), toàn thành phố ghi nhận 22 khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao với 3.345 hộ dân sinh sống.

Nóng Sài Gòn: TPHCM đã đàm phán được 5 triệu liều vaccine COVID-19

HOÀI ANH - THANH CHÂN |

TPHCM đã đàm phán được 5 triệu liều vaccine COVID-19, sẽ có trong quý 3; Gỡ phong toả thêm 1 hẻm liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng;... là những thông tin đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng Sài Gòn hôm 11.6

Xem xét việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GDĐT TPHCM

Huyên Nguyễn |

Hiện tại, quyết định bổ nhiệm của ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đã hết hiệu lực từ ngày 2.6. TPHCM đang xem xét để bổ nhiệm chức vụ này.