TPHCM mở rộng phương án tiêm vaccine COVID-19, giúp trẻ sớm đi học trở lại

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Ngày 27.10, huyện Củ Chi tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Sau đó, thành phố sẽ mở rộng các điểm tiêm, giúp trẻ sớm đi học trở lại.

Như vậy, chỉ sau 2 ngày nhận được chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM về việc là địa phương thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, huyện Củ Chi đã triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 chặt chẽ, an toàn.

Đảm bảo an toàn 

Theo ghi nhận của phóng viên tại Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TPHCM), công tác tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh diễn ra ổn đinh, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19. 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Danh - Trưởng phòng Y tế huyện Củ Chi - cho biết: "Sau buổi hôm nay, 3 tuần sau sẽ đến thời gian tiêm mũi 2.

Trong buổi đầu, ngành Y tế huyện Củ Chi sẽ tiến hành tiêm cho riêng khối lớp 12 của 3 trường, đó là THPT Củ Chi, THPT Tân Thông Hội và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Sau đó, khi được sự đồng ý của Sở Y tế TPHCM, huyện sẽ tiến hành đồng loạt tiêm tại 6 điểm".

 
Ngày 27.10, huyện Củ Chi tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

Đến kiểm tra công tác tiêm chủng tại đây, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - nhấn mạnh, ngành Y tế thành phố rất quan tâm triển khai một hệ thống cấp cứu.

Tất cả bác sĩ tại điểm tiêm đều đã được đào tạo các phác đồ khi xảy ra sự cố. Đặc biệt tính đến các phương án những bệnh viện sẽ tiếp nhận các trường hợp sau tiêm nếu xảy ra biến chứng.

Tạo điều kiện giúp trẻ đi học trở lại

Chia sẻ về lý do lựa chọn khởi động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - đánh giá, trường có không gian và cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức tiêm cho số lượng lớn học sinh.

Cùng với đó, huyện được đánh giá là "vùng xanh" khi cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19. Đây là điều kiện phù hợp để tổ chức thí điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Học sinh điền thông tin vào phiếu sàng lọc trước khi tiêm. Ảnh: Thanh Chân.
Học sinh điền thông tin vào phiếu sàng lọc trước khi tiêm. Ảnh: Thanh Chân

"Sau huyện Củ Chi, quận 1 là địa bàn ở trung tâm có mật độ dân cư đông được chọn để tổ chức tiêm vaccine COVID-19 vào chiều nay" - ông Dương Anh Đức cho hay.

Sau 5 tuần nữa, tức là sau khi trẻ được tiêm mũi 2 khoảng 14 ngày, học sinh sẽ được bảo vệ bằng vaccine, đây là một trong những điều kiện cần để tổ chức cho trẻ đi học lại.

Thanh Chân - Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Học sinh huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Ly - Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày khởi động tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều học sinh ở huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.

Hình ảnh ngày đầu tiên TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Sáng nay TPHCM chính thức khởi động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại huyện Củ Chi.

TPHCM chính thức ban hành kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thanh Chân |

Ngày 22.10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM  ban hành khẩn kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Việc tiêm này sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16-17 tuổi.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

TPHCM: Học sinh huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Ly - Thanh Chân |

TPHCM - Trong ngày khởi động tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều học sinh ở huyện Củ Chi phấn khởi đi tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe trước dịch COVID-19.

Hình ảnh ngày đầu tiên TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Sáng nay TPHCM chính thức khởi động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại huyện Củ Chi.

TPHCM chính thức ban hành kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thanh Chân |

Ngày 22.10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM  ban hành khẩn kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Việc tiêm này sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ 16-17 tuổi.