TPHCM "mách nước" cách xử lý khi dân không mua được khẩu trang kháng khuẩn

Hà Thanh Nhàn |

Sở Công Thương TPHCM đã chỉ định một số hệ thống phân phối khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân trên địa bàn. Nếu hệ thống phân phối nào trong số này không cung ứng khẩu trang, Sở Công Thương TPHCM sẽ xử lý theo quy định.

Chiều 24.3, Sở Công Thương TPHCM đã có văn bản về việc cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân trình UBND TPHCM.

Cụ thể, văn bản nêu rõ, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối khẩu trang tại TPHCM đã đẩy mạnh sản xuất, tăng cường cung ứng nhiều loại khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đồng thời, Sở Công Thương đề nghị UBND quận, huyện khẩn trương thông tin đến UBND phường, xã, Ban quản lý khu phố, ấp, Ban quản lý chợ truyền thống hướng dẫn người dân, tiểu thương đến các địa điểm bán lẻ gần nhất của các hệ thống phân phối trên địa bàn.

Các hệ thống phân phối để mua các loại khẩu trang vải kháng khuẩn giá cả hợp lý, đảm bảo chất lượng bao gồm: siêu thị Coop Mart, Vinmart, Lotte Mart, siêu thị Satra, Big C, Aeon.

Đặc biệt, trong trường hợp người dân phát hiện hệ thống phân phối trên không cung ứng khẩu trang kháng khuẩn, liên hệ ngay đến đường dây nóng: 028382916700909495868 hoặc 0909495166 để kịp thời xử lý theo quy định.

Từ 16.3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo Thông cáo báo chí từ Văn phòng Chính phủ, về việc chống dịch COVID-19, Thủ tướng chỉ đạo: Từ ngày 16.3.2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...)

Các Bộ: Công Thương, Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Hà Thanh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý như thế nào?

Việt Dũng |

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe... Vậy người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử lý như thế nào?

Giải pháp khử khuẩn khẩu trang y tế cực kỳ đơn giản phòng COVID-19

T.Linh |

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường- Bộ Y tế vừa giới thiệu giải pháp khử khuẩn khẩu trang đơn giản, tiết kiệm mà người dân có thể thực hiện dễ dàng, phòng dịch COVID-19.

Đề xuất Hà Nội trích ngân sách mua khẩu trang cho người dân

Cường Ngô |

Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, nhiều doanh nghiệp sản xuất khẩu trang khẳng định - họ có đầy đủ năng lực sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường, song đầu ra rất khó khăn. Chính vì vậy, đề xuất Hà Nội "trích một phần ngân sách thành phố để mua khẩu trang cho người dân".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

COVID-19: Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý như thế nào?

Việt Dũng |

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe... Vậy người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử lý như thế nào?

Giải pháp khử khuẩn khẩu trang y tế cực kỳ đơn giản phòng COVID-19

T.Linh |

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường- Bộ Y tế vừa giới thiệu giải pháp khử khuẩn khẩu trang đơn giản, tiết kiệm mà người dân có thể thực hiện dễ dàng, phòng dịch COVID-19.

Đề xuất Hà Nội trích ngân sách mua khẩu trang cho người dân

Cường Ngô |

Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, nhiều doanh nghiệp sản xuất khẩu trang khẳng định - họ có đầy đủ năng lực sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường, song đầu ra rất khó khăn. Chính vì vậy, đề xuất Hà Nội "trích một phần ngân sách thành phố để mua khẩu trang cho người dân".