TPHCM lên tiếng về điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Chiều 9.9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê; Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

Chấp nhận điều kiện khó khăn

Dự họp và cung cấp thông tin thêm về điều kiện của nhân viên y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TPHCM cho biết: Tình hình dịch ở TPHCM diễn ra hết sức phức tạp, khó lường, với nhiều điểm mới.

Trong đó, lực lượng y tế của TPHCM đã huy động gần 20.000 người. Hiện lực lượng hỗ trợ đến TPHCM trong thời gian qua gần 6.700 người, làm việc tại các trung tâm hồi sức tích cực ở tầng 3, các bệnh viện tầng 2, bệnh viện dã chiến và tham gia vào công tác lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vaccine cho TPHCM.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ về điều kiện của nhân viên y tế tham gia chống dịch tại họp báo chiều 9.9. Video: Huyên Nguyễn

“Có thể khẳng định là sự quan tâm của Thành ủy, UBND TPHCM và Ban chỉ đạo thành phố ngay từ lúc đầu khi các lực lượng của Trung ương và 1 số địa phương vào thành phố hỗ trợ đã nhận đc sự quan tâm hết sức chi tiết và đã bố trí chỗ ăn, ngủ và điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt. Do đó, tôi nghĩ không có lý do nào để nói chưa được quan tâm và để xảy ra tình trạng thiếu thốn” - ông Sơn bày tỏ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: “Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tôi nghĩ những người chiến sĩ áo trắng khi vào thực hiện nhiệm vụ này, bên cạnh sự phân công, điều động còn có tâm huyết, tinh thần tự nguyện và cũng mong muốn hỗ trợ cho người dân TPHCM để chúng ta chung tay vượt qua đại dịch. Tâm thế các đồng nghiệp của tôi khi vào đây chắc chắn là không có đòi hỏi gì hết và sẵn sàng chấp nhận điều kiện có thể khó khăn, có thể vẫn chưa hợp về phong vị vùng miền, có thể trong quá trình có gặp đôi chút khó khăn. Nhưng tôi nghĩ cái đó đối với đồng nghiệp áo trắng của tôi không phải chuyện lớn”.

Thứ trưởng cho biết, một số trường hợp đơn lẻ có phản ánh điều kiện khó khăn, Bộ phận thường trực đi kiểm tra cùng TPHCM và sẽ đề ra những biện pháp xử lý, giải quyết cho các đồng nghiệp.

Chính sách cho tuyến đầu chống dịch luôn được quan tâm đặc biệt

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết thêm, chính sách chăm lo cho tuyến đầu chống dịch luôn được TPHCM và Trung ương quan tâm.

TPHCM và Trung ương đều có Nghị quyết về hỗ trợ chế độ đặc thù trong phòng, chống COVID-19, trong đó TPHCM có Nghị quyết của HĐND thông qua chế độ hỗ trợ cụ thể tiền ăn cho tuyến đầu 120.000 đồng/ngày/người.

Về chế độ lưu trú, chế độ dành cho lực lượng y tế, y bác sĩ nhằm tránh trường hợp lây nhiễm cho người nhà của lực lượng này. Chế độ này đã được áp dụng dựa vào chi phí thực tế phát sinh và các định mức tại các quận và TP.Thủ Đức không quá 450.000 đồng/người/ngày, cấp huyện không quá 350.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, với những cơ sở y tế công lập, bệnh viện chuyển đổi công năng, thành phố bảo đảm các chế độ hưởng lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm, trên tinh thần không giảm.

Ông
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu thông tin tại họp báo chiều 9.9. Ảnh: Thành Nhân

Gần đây, Nghị quyết 12 của HĐND thành phố có quy định mức hỗ trợ cho tuyến đầu thấp nhất là 1,5 triệu đồng/người, cao nhất là 10 triệu đồng/người. “Những chế độ này đã và đang chi trả, tuy nhiên, có nơi cũng phát chậm trễ”- ông Châu nói.

Ngoài chính sách của nhà nước, trong thời gian qua, còn có nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân, từ thiện về ăn uống, trái cây…

Ông Châu cho biết những sơ sót nhỏ trong quá trình tổ chức sẽ được Sở Y tế TPHCM nghiêm túc điều chỉnh.

Trao đổi thêm tại họp báo, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TPCHM bày tỏ khó khăn về đơn vị cung ứng suất ăn hạn chế về số lượng, chi phí “3 tại chỗ”, xét nghiệm, giá thành thực phẩm, chi phí vận chuyển…. Hơn một nửa số doanh nghiệp này đã đóng cửa vì không chịu được kinh phí theo yêu cầu "3 tại chỗ". Tuy nhiên, vẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong khu cách ly, khu điều trị.

Bà Lan cho biết thêm: "Không phải đợi đến lúc có báo cáo của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TPHCM, trước đó, ngành Y tế TPHCM cũng đã liên tục có những khảo sát, lắng nghe để khắc phục khó khăn. Kết quả khảo sát gần đây nhất tại 60 bệnh viện thì có 5 đơn vị có phản hồi không hài lòng về các suất ăn như không hợp khẩu vị, thức ăn nguội…, không có phản ánh nào liên quan đến an toàn thực phẩm", bà Lan nói, đồng thời cho biết đang đề nghị công ty cung cấp suất ăn, phối hợp với bệnh viện để có thể điều chỉnh cho phù hợp.

 

Trước đó, ngày 6.9, sau khi nắm bắt sâu sát thực tế, kiểm tra tại nhiều bệnh viện dã chiến và các cơ sở điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19 ở TPHCM, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có văn bản gửi đến Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM đề nghị tăng hỗ trợ cho nhân viên y tế ở các Bệnh viện Dã chiến và sử dụng tình nguyện viên.

Theo Thứ trưởng, mỗi tua làm việc của bác sĩ, điều dưỡng 8 - 10 tiếng/ngày trong điều kiện mặc bảo hộ liên tục có thể gây mất nước và điện giải. Nhân viên y tế thường xuyên phải trực cấp cứu đến 12 tiếng/ngày…

Việc chăm lo đời sống nhân viên y tế còn nhiều bất cập như phát cơm hộp, khẩu vị không được điều chỉnh phù hợp với lực lượng hỗ trợ đến từ miền Bắc vào nên ảnh hưởng sức khỏe của cán bộ tham gia chống dịch. Trường hợp nhân viên y tế bị mắc COVID-19 trong quá trình công tác được điều chuyển tới khu vực người bệnh, suất ăn được chuyển sang tiêu chuẩn suất ăn người bệnh. Điều này phần nào cũng ảnh hưởng đến tinh thần nhân viên y tế không may nhiễm bệnh.

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

2 quận tiếp theo của TPHCM hướng tới đích kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Huyên Nguyễn - Văn Đạo |

Quận Phú Nhuận, TP.Thủ Đức của TPHCM đang trên đà kiểm soát tốt dịch bệnh bằng chiến lược hoàn tất bao phủ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 100% người dân, chăm sóc tốt cho bệnh nhân F0, xét nghiệm làm sạch vùng cam, vùng đỏ...

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện quận Bình Thạnh bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền từ ngày 8.9.

Chủ tịch UBND quận 7 TPHCM bật mí về phương án "mở cửa" trở lại sau 15.9

Huyên Nguyễn |

Chủ tịch UBND quận 7 (TPCHM) cho biết, nếu trong điều kiện bình thường, sau 15.9, tình hình bệnh dịch của thành phố ổn thì quận 7 dự kiến khoảng 20.9 đến 20.10 sẽ mở lại một số ngành nghề với các điều kiện quy định chặt chẽ và chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

2 quận tiếp theo của TPHCM hướng tới đích kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Huyên Nguyễn - Văn Đạo |

Quận Phú Nhuận, TP.Thủ Đức của TPHCM đang trên đà kiểm soát tốt dịch bệnh bằng chiến lược hoàn tất bao phủ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 100% người dân, chăm sóc tốt cho bệnh nhân F0, xét nghiệm làm sạch vùng cam, vùng đỏ...

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện quận Bình Thạnh bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền từ ngày 8.9.

Chủ tịch UBND quận 7 TPHCM bật mí về phương án "mở cửa" trở lại sau 15.9

Huyên Nguyễn |

Chủ tịch UBND quận 7 (TPCHM) cho biết, nếu trong điều kiện bình thường, sau 15.9, tình hình bệnh dịch của thành phố ổn thì quận 7 dự kiến khoảng 20.9 đến 20.10 sẽ mở lại một số ngành nghề với các điều kiện quy định chặt chẽ và chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động trở lại.