TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM ước tính 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Đơn vị này đã chủ động tập huấn, hướng dẫn địa phương giám sát công tác tiêm chủng, bảo quản vaccine và xử lý những trường hợp tai biến…

Chiều 14.2, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết hiện nay, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn chi tiết về kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi. Tuy nhiên, Sở Y tế đã tham mưu UBND TPHCM về kế hoạch tiêm ngay khi có thể triển khai.

Theo ông Tâm, trẻ sinh sống tại TPHCM từ 5 đến 11 tuổi có khoảng 970.000 em. Trong số này, 950.000 trẻ đã đi học, 20.000 trẻ chưa đi học. Số trẻ đi học sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê danh sách, số trẻ con lại do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thống kê danh sách. Theo dự kiến, trong vòng 30 ngày sẽ hoàn tất quá trình tiêm mũi 1. Thời gian để tiêm mũi 2 cũng trong 30 ngày. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm sẽ do Bộ Y tế quy định.

Trong thời gian chờ Bộ Y tế hướng dẫn và UBND TPHCM ban hành kế hoạch, HCDC đã chủ động tập huấn, hướng dẫn địa phương giám sát công tác tiêm chủng, bảo quản vaccine và xử lý những trường hợp tai biến… để chuẩn bị tốt nhất khi triển khai. Ông Tâm lưu ý, việc tiêm vaccine cho trẻ là không bắt buộc, phải có sự đồng thuận. Trong trường hợp gia đình trẻ không đồng ý, trẻ vẫn được đi học bình thường. Tuy nhiên, địa phương, nhà trường cũng như ngành Y tế cố gắng thuyết phục phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm vaccine.

Theo ông Tâm, sắp tới, việc trẻ đi học lại sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất lớn. Do đó, ngành Giáo dục và Y tế luôn cảnh giác, chuẩn bị tốt nhất về quy trình xử lý, giám sát khi có F0, F1, cố gắng không để xảy ra lây lan dịch trong nhà trường.

Đại diện Bộ Y tế cũng cho rằng sự đồng thuận của cha mẹ trẻ rất quan trọng khi thực hiện tiêm chủng. Kết quả chi tiết về khảo sát sẽ được Bộ Y tế công bố sau kỳ nghỉ Tết. Bộ Y tế sẽ đánh giá kỹ lưỡng những ảnh hưởng ngắn hạn và lâu dài của vaccine đến trẻ.

Trả lời báo chí dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần về vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, khi có vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 dưới 12 tuổi, chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng chắc chắn, vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu, trước hết và trên hết.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có 3 ca F0 trong ngày đầu bậc mầm non, tiểu học đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, TPHCM đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong trường học ở cả 3 bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Các ca F0 đã được xử lý đúng quy trình.

Pfizer hoãn xin cấp phép mở rộng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Thanh Hà |

Pfizer tin rằng 3 liều vaccine COVID-19 "có thể cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn" ở nhóm tuổi dưới 5.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-12 tuổi: Thận trọng, đảm bảo an toàn

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, khi có vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi, chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng chắc chắn, vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu, trước hết và trên hết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM có 3 ca F0 trong ngày đầu bậc mầm non, tiểu học đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, TPHCM đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 trong trường học ở cả 3 bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Các ca F0 đã được xử lý đúng quy trình.

Pfizer hoãn xin cấp phép mở rộng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Thanh Hà |

Pfizer tin rằng 3 liều vaccine COVID-19 "có thể cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn" ở nhóm tuổi dưới 5.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-12 tuổi: Thận trọng, đảm bảo an toàn

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, khi có vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi, chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng chắc chắn, vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu, trước hết và trên hết.