TPHCM lên kế hoạch sản xuất, phân phối Xuyên tâm liên để điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ kết hợp Đông y và Tây y trong điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ, trong đó, giao Viện trưởng Viện Y học cổ truyền TPHCM nhiệm vụ sản xuất phân phối thuốc Xuyên tâm liên cũng như các thuốc y học cổ truyền cho người mắc COVID-19.

Sử dụng Xuyên tâm liên trong điều trị COVID-19

Thông tin trên được bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM trả lời tại họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM chiều 28.7.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, về việc sử dụng Xuyên tâm liên trong điều trị bệnh COVID-19 hiện nay, ngành Y tế thành phố đã giao cho Viện Y học cổ truyền do trực tiếp cho đồng chí Viện trưởng, Chủ tịch Hội Đông y TPHCM chịu trách nhiệm thực hiện công tác sản xuất cũng như phân phối các thuốc y học cổ truyền cho người mắc COVID-19.

Đối tượng sử dụng hình thức điều trị này là những trường hợp có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng để nâng cao sức khoẻ cho bệnh nhân.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết, thành phố sẽ kết hợp Đông và Tây y trong điều trị các bệnh nhân nhẹ.

Họp báo cung cấp thông tin chiều 28.7. Ảnh: Thanh Vũ

Xuyên tâm liên là vị thuốc thanh nhiệt, giải độc thường dùng trong y học cổ truyền. Vị thuốc này đã từng được ưa chuộng thời bao cấp ở nước ta.

Xuyên tâm liên thuộc họ Ô rô (Acanthaceae), hay còn gọi là công cộng, hùng bút, nguyên cộng, lam khái liên, cây lá đắng, khô đảm thảo, nhất kiến kỷ…

Trong tự nhiên, Xuyên tâm liên có nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka, sau đó được di thực và trồng phổ biến ở Nam Á, Đông Nam Á, miền nam Trung Quốc, khu vực Caribe, Trung Mỹ, Australia và châu Phi.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, Xuyên tâm liên có tác dụng kháng vi sinh vật (vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng), chống viêm, oxy hóa,… được dùng để điều trị các bệnh về gan, sốt, tiêu chảy cấp tính, tăng huyết áp, thủy đậu, bệnh phong, sốt rét, viêm nhiễm, ung thư, tiểu đường…

Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy, giá trị của Xuyên tâm liên trong điều trị bệnh nói chung, hỗ trợ điều trị COVID-19 nói riêng.

Đổi chiến lực chăm sóc F0

Trong thời gian qua, chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 của TPHCM là tầm soát F0 không triệu chứng dẫn đến số ca bệnh tăng nhanh, phải chuẩn bị nhiều cơ sở cách ly. Tuy nhiên, trong chiến lược hiện nay, số tình hình tăng và nguy cơ ca F0 có triệu chứng, bệnh nền chuyển nặng nên hiện tại TPHCM sẽ tập trung vào điều trị theo mô hình 5 tầng.

Tháp 5 tầng trong điều trị COVID-19
Tháp 5 tầng trong điều trị COVID-19 của TPHCM. Ảnh: HCDC

Đồng thời, tăng cường xây dựng các bệnh viện điều trị ở tuyến quận huyện, củng cố cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị, tập huấn cho các nhân viên y tế tuân thủ phác đồ điều trị COVID-19 và công tác hồi sức cơ bản. Các bệnh viên tư nhân đã được huy động để tham gia vào công tác điều trị, tuỳ nguồn nhân lực, bệnh viện sẽ ở mức điều trị tầng 3 và tầng 4.

Ông Nam cho biết, thành phố tích cực công tác chăm sóc F0, một số trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính không có triệu chứng, gia đình có đủ điều kiện thì sẽ có thể ở nhà, liên hệ qua điện thoại với nhân viên tư vấn. TPHCM đã thành lập đội ngũ bác sĩ tư vấn qua điện thoại để giám sát, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.

“Qua thống kê trong 100 bệnh nhân mắc COVID-19 thì có đến 70-80% không triệu chứng và những trường hợp này thì chúng ta sẽ xem đó là những người lành mang bệnh”, ông Nam nói.

Những trường hợp còn lại, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành Y tế cũng đang thực hiện chiến lược nhanh chóng đưa những F0 có triệu chứng để đi điều trị trong những khu cách ly. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, TPHCM đánh giá sẽ có F0 còn đang ở trong cộng đồng và sẽ tiếp tầm soát mẫu gộp, xét nghiệm nhanh để tìm ra F0.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sau 1.8, TPHCM cần thêm 1-2 tuần tiếp tục tăng cường biện pháp phòng dịch

Huyên Nguyễn |

Ông Phan Văn Mãi cho rằng, TPHCM sẽ cần thêm thời gian để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, có thể là 1-2 tuần nữa.

Vissan xin dừng sản xuất, Sở Công Thương nói giá thịt lợn sẽ không tăng

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM cho biết việc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) xin tạm ngưng hoạt động để đưa F0 đi cách ly tập trung sẽ không ảnh hưởng tới giá và lượng hàng cung cấp trên thị trường.

Nhu cầu dùng xuyên tâm liên tăng cao, cần đẩy nhanh sản xuất kịp thời

NHÓM PV |

Xuyên tâm liên trước đây rất phổ biến, song nhiều năm trở lại đây, cả nguyên liệu và thuốc thành phẩm đều khan hiếm. Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Ðông y TP Hà Nội: "Hiện nay nguồn cung ứng xuyên tâm liên có đủ nguyên liệu, trong công tác sản xuất đã giao cho công ty nào hay sản xuất tự phát. Ngoài ra công thức sản xuất được cho phép có những vị thuốc gì. Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) phối hợp nhà sản xuất dược để đẩy nhanh sản xuất sớm và kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị COVID-19".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sau 1.8, TPHCM cần thêm 1-2 tuần tiếp tục tăng cường biện pháp phòng dịch

Huyên Nguyễn |

Ông Phan Văn Mãi cho rằng, TPHCM sẽ cần thêm thời gian để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, có thể là 1-2 tuần nữa.

Vissan xin dừng sản xuất, Sở Công Thương nói giá thịt lợn sẽ không tăng

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM cho biết việc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) xin tạm ngưng hoạt động để đưa F0 đi cách ly tập trung sẽ không ảnh hưởng tới giá và lượng hàng cung cấp trên thị trường.

Nhu cầu dùng xuyên tâm liên tăng cao, cần đẩy nhanh sản xuất kịp thời

NHÓM PV |

Xuyên tâm liên trước đây rất phổ biến, song nhiều năm trở lại đây, cả nguyên liệu và thuốc thành phẩm đều khan hiếm. Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Ðông y TP Hà Nội: "Hiện nay nguồn cung ứng xuyên tâm liên có đủ nguyên liệu, trong công tác sản xuất đã giao cho công ty nào hay sản xuất tự phát. Ngoài ra công thức sản xuất được cho phép có những vị thuốc gì. Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) phối hợp nhà sản xuất dược để đẩy nhanh sản xuất sớm và kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị COVID-19".