TPHCM lấy mẫu xét nghiệm người về từ Đà Nẵng, các tỉnh có dịch

Thanh Vũ |

Với nhiều ca nghi nhiễm mới được ghi nhận trong cộng đồng, TPHCM yêu cầu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả người về từ Đà Nẵng, các tỉnh phía Bắc có dịch sau kỳ nghỉ lễ vừa qua.

Chiều 21.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) phát đi thông báo về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả những người về từ Đà Nẵng và các tỉnh có dịch phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh và Bắc Giang.

Theo đó, việc lấy mẫu này triển khai cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức từ tối hôm qua (20.5) đối với người trở về TPHCM từ Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh và Bắc Giang trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua.

Giám sát y tế ở cửa ngõ TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ
Giám sát y tế ở cửa ngõ TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ

HCDC đề nghị người dân đi từ Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh và Bắc Giang trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ liên hệ khai báo y tế địa phương để được sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Người dân cần hạn chế tiếp xúc trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Theo HCDC, việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là để giám sát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh.
Thông báo của HCDC về việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người về từ Đà Nẵng và các tỉnh phía Bắc có dịch. Ảnh: HCDC
Thông báo của HCDC về việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người về từ Đà Nẵng và các tỉnh phía Bắc có dịch. Ảnh: HCDC
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 cho hơn 150 ứng cử viên đại biểu QH, HĐND

Mai Dung |

Ngày 21.5, tại Trung tâm Hội nghị và nhà khách TP.Hải Phòng, Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế, Văn phòng UBND thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 mới, trong đó Bắc Giang 45 ca

Thùy Linh |

Trưa 21.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 mới (BN4834-4883), đều là ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45), Hưng Yên (2), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Hà Nội (1).

Bản tin 1 phút: Thông tin về nguồn lây của 3 mẹ con mắc COVID-19 ở TPHCM

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Thông tin nguồn lây của 3 mẹ con mắc COVID-19 ở TPHCM; Hà Nội: Xử phạt hơn 4.000 trường hợp không đeo khẩu trang số tiền hơn 6 tỉ; Liên minh châu Âu đạt thoả thuận về "hộ chiếu vaccine"... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 21.5.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 cho hơn 150 ứng cử viên đại biểu QH, HĐND

Mai Dung |

Ngày 21.5, tại Trung tâm Hội nghị và nhà khách TP.Hải Phòng, Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế, Văn phòng UBND thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 mới, trong đó Bắc Giang 45 ca

Thùy Linh |

Trưa 21.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 mới (BN4834-4883), đều là ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45), Hưng Yên (2), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Hà Nội (1).

Bản tin 1 phút: Thông tin về nguồn lây của 3 mẹ con mắc COVID-19 ở TPHCM

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Thông tin nguồn lây của 3 mẹ con mắc COVID-19 ở TPHCM; Hà Nội: Xử phạt hơn 4.000 trường hợp không đeo khẩu trang số tiền hơn 6 tỉ; Liên minh châu Âu đạt thoả thuận về "hộ chiếu vaccine"... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 21.5.