TPHCM lập tổ chăm sóc F0, liệu có "xoá sổ" trạm y tế lưu động hay không?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang triển khai lập tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng, nhiều người lo ngại mô hình trạm y tế lưu động đang đem lại hiệu quả tốt liệu có bị thay thế hay không?.

TPHCM đang triển khai thành lập tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Mỗi tổ sẽ phụ trách 10-20 F0 tại nhà; quản lý, theo dõi, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà; thực hiện xét nghiệm tại cộng đồng và hỗ trợ tiêm chủng; cấp phát thuốc cho người dân.

Các địa phương căn cứ số F0 tại mỗi phường, xã, thị trấn để lập đủ Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 theo quy định.

Việc thành lập các tổ chăm sóc này khiến nhiều người lo ngại mô hình trạm y tế lưu động hiện nay đang đem lại hiệu quả tốt liệu có bị thay thế hay không.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết: Hiện nay, việc quản lý và điều trị cho F0 tại nhà là một chủ trương rất lớn, rất đúng đắn trong điều trị bệnh nhân COVID-19 của thành phố.

Sắp tới, thành phố sẽ có tổng kết, đánh giá cụ thể nhưng đây là mô hình Bộ Y tế rất tâm đắc và được đánh giá rất cao. TPHCM đã rất nhanh nhạy trong việc triển khai chăm sóc, điều trị F0 tại nhà một cách có hiệu quả nhất. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là làm sao giảm được thấp nhất số người tử vong.

Trong thời gian qua, để quản lý, điều trị F0 tại nhà, thành phố đã có nhiều chính sách như túi chăm lo cho người F0, túi thuốc A, B, C, quy trình chăm sóc đặc biệt, tổng đài chăm sóc sức khoẻ, mạng lưới thầy thuốc đồng hành...

Đặc biệt là TPHCM đã đồng loạt thành lập trên 500 trạm y tế lưu động dưới sự hỗ trợ của phía Cục Quân Y với 2.000 chiến sĩ thực hiện thăm khám, chăm sóc F0 tại nhà.

Thời gian tới, để tăng cường cho các hoạt động này với vai trò của các phường, xã, thị trấn là thành luỹ để điều trị, hỗ trợ tốt nhất cho người dân trên địa bàn, thì Sở Y tế đã có hướng dẫn thành lập tổ chăm sóc F0 tại nhà.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Cơ cấu tổ chăm sóc thì tổ trưởng là bí thư chi bộ/tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban quản lý tòa nhà, khu chung cư. Tổ phó là 1 nhân viên y tế. Thành viên là người đang sinh sống trong tổ dân cư. Những người tham gia cần được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, trừ F0 đã khỏi bệnh.

Tổ chăm sóc có một số điện thoại riêng và trực 24/7 để đảm bảo kết nối với F0. Tổ chăm sóc cần trang bị nhiệt kế, máy đo huyết áp, máy đo SpO2, bình oxy/túi thở oxy, dụng cụ thở oxy, dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, phương tiện phòng hộ cá nhân... để hỗ trợ F0 điều trị, thậm chí là đáp ứng nhu cầu về tinh thần cho các F0.

"Tổ này sẽ hoàn toàn không thay thế cho các tổ trước đây mà là động thái tăng cường, hỗ trợ tốt nhất cho F0 tại nhà", bà Mai khẳng định.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 vẫn cao, TPHCM mở cửa có an toàn?

Huyên Nguyễn |

Với việc số ca mắc COVID-19 mỗi ngày vẫn tăng cao khiến không ít ý kiến lo ngại về việc mở cửa sắp tới của TPHCM có thực sự an toàn. Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khẳng định nguyên tắc: “An toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn”.

Thuốc điều trị COVID-19: Được quyền dùng miễn phí, sao phải mất tiền mua

Huyên Nguyễn |

Không chỉ mất hàng chục triệu đồng mua thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi trên mạng xã hội, người bệnh còn có thể đối diện với những hiểm hoạ khó lường khi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

TPHCM lập Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

MINH QUÂN |

Bên cạnh Trạm Y tế lưu động, Tổ phản ứng nhanh, Tổ COVID-19 cộng đồng thì trong thời gian tới, các F0 điều trị tại nhà ở TPHCM sẽ có thêm sự trợ giúp từ Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Số ca mắc COVID-19 vẫn cao, TPHCM mở cửa có an toàn?

Huyên Nguyễn |

Với việc số ca mắc COVID-19 mỗi ngày vẫn tăng cao khiến không ít ý kiến lo ngại về việc mở cửa sắp tới của TPHCM có thực sự an toàn. Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khẳng định nguyên tắc: “An toàn mới mở cửa, mở cửa phải an toàn”.

Thuốc điều trị COVID-19: Được quyền dùng miễn phí, sao phải mất tiền mua

Huyên Nguyễn |

Không chỉ mất hàng chục triệu đồng mua thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi trên mạng xã hội, người bệnh còn có thể đối diện với những hiểm hoạ khó lường khi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

TPHCM lập Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

MINH QUÂN |

Bên cạnh Trạm Y tế lưu động, Tổ phản ứng nhanh, Tổ COVID-19 cộng đồng thì trong thời gian tới, các F0 điều trị tại nhà ở TPHCM sẽ có thêm sự trợ giúp từ Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19.