TPHCM lập danh sách các đoàn du khách đã đến và đi từ Hải Dương, Quảng Ninh

TÂM AN |

Các đoàn du khách của TPHCM từng đến và đi từ 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh thời gian đầu tháng 1 đến nay sẽ được rà soát để giám sát y tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có chỉ đạo đối với các sở, ban, ngành về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan yêu cầu kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. Sẵn sàng về cơ sở vật chất, đảm bảo năng lực các cơ sở cách ly tập trung của địa phương và của TPHCM để sẵn sàng tổ chức cách ly y tế khi có yêu cầu huy động.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM được giao phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát nguy cơ lây nhiễm cộng đồng bằng các xét nghiệm sàng lọc cho các nhóm có nguy cơ cao (trường học, bệnh viện, nhà ga, sân bay và các khu công nghiệp, khu chế xuất có đông công nhân).

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ngành y tế tăng cường đảm bảo phòng, chống dịch bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh. Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại các cơ sở khám chữa bệnh cũng phải được tầm soát thường xuyên.

Ông Võ Văn Hoan đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 của 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tiếp tục truy vết và thực hiện nghiêm việc cách ly, theo dõi, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Các sự kiện đã được phê duyệt chủ trương tổ chức trong thời gian tới được tổ chức bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Trong trường hợp cần thiết có thể xem xét về qui mô và hình thức tổ chức phù hợp để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Những hoạt động chưa được phê duyệt kế hoạch, tạm thời không triển khai. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, UBND TPHCM sẽ có chỉ đạo kịp thời.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao Sở Du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành và các cơ sở lưu trú du lịch rà soát, lập danh sách các đoàn du khách đến và đi từ 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh trong khoảng thời gian đầu tháng 1 đến nay; qua đó phối hợp với Sở Y tế để có biện pháp theo dõi, giám sát phù hợp.

UBND TPHCM kêu gọi, khuyến khích người dân tự nguyện khai báo y tế, nhất là những trường hợp đã đi qua các địa phương có dịch, tiếp xúc gần - xa với các ca bệnh để được theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo đúng quy định để đảm bảo an toàn cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Mỗi người dân cần nâng cao vai trò cảnh giác, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú trên địa bàn để kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xử lý.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phí xét nghiệm COVID-19 cho người xuất cảnh là 734.000 đồng

TÂM AN |

Chi phí cho một lần xét nghiệm COVID-19 đối với người xuất cảnh là 734.000 đồng/người, thời gian nhận kết quả sau xét nghiệm từ 12 đến 24 giờ.

Sở GTVT TPHCM ra công văn khẩn phòng chống dịch COVID-19 ở bến tàu, xe

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Tối 28.1, Sở GTVT TPHCM có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị yêu cầu tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

6 người ở TPHCM tiếp xúc gần bệnh nhân 1553 có kết quả âm tính với COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Bệnh nhân 1553 đã tiếp xúc gần với 6 trường hợp tại TPHCM. Hiện 6 người này đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

TPHCM: Phí xét nghiệm COVID-19 cho người xuất cảnh là 734.000 đồng

TÂM AN |

Chi phí cho một lần xét nghiệm COVID-19 đối với người xuất cảnh là 734.000 đồng/người, thời gian nhận kết quả sau xét nghiệm từ 12 đến 24 giờ.

Sở GTVT TPHCM ra công văn khẩn phòng chống dịch COVID-19 ở bến tàu, xe

HỮU HUY - MINH QUÂN |

Tối 28.1, Sở GTVT TPHCM có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị yêu cầu tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

6 người ở TPHCM tiếp xúc gần bệnh nhân 1553 có kết quả âm tính với COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Bệnh nhân 1553 đã tiếp xúc gần với 6 trường hợp tại TPHCM. Hiện 6 người này đã có kết quả âm tính với COVID-19.