TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 để phòng COVID-19

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 tới.

Sáng 26.4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế TPHCM) nhận định, dịch bệnh ở các nước trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại TPHCM, ngành y tế tiếp tục giám sát yếu tố nguy cơ trong các bệnh viện, nhân viên y tế, người bệnh có triệu chứng để kịp thời phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng.

Ngành y tế chuẩn bị mọi phương án sẵn sàng với mức phòng dịch cao. Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, sẽ có những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt tại những nơi đông người.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, mặc dù thành phố chưa ghi nhận được ca nhiễm mới nhưng nguy cơ có dịch COVID-19 luôn thường trực.

"Tôi đề nghị bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, cơ sở y tế, khu vui chơi giải trí. Phải xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang không đúng quy định. Các nơi công cộng, cơ sở y tế, hội họp, vui chơi giải trí phải bố trí phương tiện rửa tay, sát khuẩn. Các trường hợp có triệu chứng viêm đường hô hấp phải đến cơ sở y tế điều trị, không được đến nơi đông người.

Những trường hợp nhập cảnh trái phép cũng phải xử lý rất nghiêm. Chúng ta đừng chủ quan trong vấn đề này, hết sức đề cao cảnh giác nếu không phải trả giá" - Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu kích hoạt toàn bộ bộ chỉ số an toàn phòng chống dịch để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Thực hiện các kịch bản trong trường hợp các ca bệnh nếu xuất hiện trong cộng đồng, số lượng ca bệnh gia tăng và thực hiện cách ly.

Đặc biệt, ông Phong chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp lễ này. Các hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng 30.4 phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ.

Được biết trước đó, TPHCM dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm và bắn tầm thấp 2 điểm dịp 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021).

Anh Nhàn - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Dịp lễ 30.4, TPHCM sẽ bắn pháo hoa những địa điểm nào?

NHÓM PV |

Dịp lễ 30.4, TPHCM sẽ bắn pháo hoa những địa điểm nào?; Lo "vỡ" sân bay mùa du lịch, Tân Sơn Nhất lắp thêm 5 máy soi chiếu an ninh; ... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn 23.4.

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp lễ 30.4

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm và bắn tầm thấp 2 điểm dịp 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021).

Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2021

Tô Thế - Quách Du |

Tối 20.4 (tức mùng 9.3 âm lịch) hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về công viên Văn Lang (Việt Trì, Phú Thọ) để thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Đất Tổ - Hùng Vương” và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nóng Sài Gòn: Dịp lễ 30.4, TPHCM sẽ bắn pháo hoa những địa điểm nào?

NHÓM PV |

Dịp lễ 30.4, TPHCM sẽ bắn pháo hoa những địa điểm nào?; Lo "vỡ" sân bay mùa du lịch, Tân Sơn Nhất lắp thêm 5 máy soi chiếu an ninh; ... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn 23.4.

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp lễ 30.4

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm và bắn tầm thấp 2 điểm dịp 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2021).

Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa tại lễ hội Đền Hùng 2021

Tô Thế - Quách Du |

Tối 20.4 (tức mùng 9.3 âm lịch) hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về công viên Văn Lang (Việt Trì, Phú Thọ) để thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Đất Tổ - Hùng Vương” và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao.