TPHCM: Không khí lạnh tăng cường gây lạnh về đêm và sáng

Ngọc Lê |

TPHCM và các tỉnh, thành tiếp tục ảnh hưởng khối không khí lạnh từ phía Bắc gây giảm nhiệt cho khu vực. Trong ngày, chất lượng không khí vừa phải, chỉ số UV cao.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện khối không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam, gây giảm nhiệt cho khu vực TPHCM và các tỉnh, thành lân cận về sáng sớm và chiều tối.

Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: "Trong ngày và đêm nay (ngày 18.2), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống khu vực Nam bộ. Tại TPHCM ngày nắng nóng, trời ít mây, nhiệt độ trong ngày từ 21-32 độ C. Đặc biệt, chỉ số UV cao vào buổi trưa ở ngưỡng 9, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ".

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, vùng biển từ Bà Rịa -Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Chất lượng không khí tại TPHCM được ứng dụng AirVisual đánh giá ở ngưỡng vừa phải với 94 đơn vị.

Khu vực duy nhất có điểm quan trắc đỏ tại TPHCM hôm nay (ngày 18.2) là trường mầm non Hải Âu Bay (quận Phú Nhuận) với chỉ số AQI là 153 đơn vị. Điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất Thành phố là Vinhomes Central Park với 69 đơn vị.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Không khí lạnh đổ bộ Bắc Bộ từ chiều tối nay

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 16.2: Không khí lạnh đổ bộ Bắc Bộ từ chiều tối nay; TPHCM: Gần 40.000 mẫu xét nghiệm được thực hiện với kết quả có sau 24h;...

Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa rét ngay sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 2021

AN An |

Khoảng ngày 16 - 17.2, miền Bắc có khả năng chịu tác động của không khí lạnh gây mưa nhỏ, nền nhiệt giảm, trời có khả năng chuyển rét.

TPHCM: Không khí lạnh tăng cường vào ngày 30 tháng Chạp, trời se lạnh

Hạ Mây |

Thời tiết ngày 30 Tết tại TPHCM ở ngưỡng trong lành, trời se lạnh do khối không khí lạnh tăng cường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin 1 phút: Không khí lạnh đổ bộ Bắc Bộ từ chiều tối nay

HOÀI ANH - ĐỨC THIỆN |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 16.2: Không khí lạnh đổ bộ Bắc Bộ từ chiều tối nay; TPHCM: Gần 40.000 mẫu xét nghiệm được thực hiện với kết quả có sau 24h;...

Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa rét ngay sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 2021

AN An |

Khoảng ngày 16 - 17.2, miền Bắc có khả năng chịu tác động của không khí lạnh gây mưa nhỏ, nền nhiệt giảm, trời có khả năng chuyển rét.

TPHCM: Không khí lạnh tăng cường vào ngày 30 tháng Chạp, trời se lạnh

Hạ Mây |

Thời tiết ngày 30 Tết tại TPHCM ở ngưỡng trong lành, trời se lạnh do khối không khí lạnh tăng cường.