TPHCM không còn ca bệnh nhiễm COVID-19

Anh Nhàn |

3 trường hợp nhiễm COVID-19 tại TPHCM đều đã khỏi bệnh. 2 người đã được xuất viện và một người đã đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Tính đến ngày 18.2, Sở Y tế TPHCM thông tin 3 trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn đã khỏi bệnh. Hiện 2 người đã được xuất viện và một người đã đủ tiêu chuẩn xuất viện sau 2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với COVID-19.

Hai người đã được xuất viện là hai bố con người Trung Quốc từng được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Người con anh Li Zichao xuất viện ngày 4.2 và người bố ông Li Ding xuất viện ngày 12.2.

 
Anh Li Zichao (người con) xuất viện tại bệnh viện Chợ Rẫy ngày 4.2. Ảnh: Anh Tú.

Trường hợp thứ 3 khỏi bệnh là ông T.H.K (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã âm tính với COVID-19 và đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rất tốt, tự ăn uống, sinh hoạt bình thường, chức năng của các cơ quan khác đều tốt, xét nghiệm máu, X-quang phổi cũng cải thiện.

Trước đó, ông T.H.K nhập cảnh Việt Nam ngày 16.1 và lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3, TPHCM). Ngày 15.1, ông quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán (Trung Quốc).

Sau khi nhập cảnh 11 ngày, ông có biểu hiện ho nhiều, không sốt và được nhân viên khách sạn đưa nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM ngày 31.1.

 
Ông Li Ding (bên trái ảnh) xuất viện tại bệnh viện Chợ Rẫy ngày 12.2. Ảnh: Hà Phương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng thống kê, hiện tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 32 trường hợp, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong ngày 17.2 không có thêm trường hợp nghi ngờ.

Có 44 người tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Tất cả 44 trường hợp đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày và không xuất hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi), thành phố đang theo dõi cách ly 26 trường hợp. Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 53 trường hợp. Hiện đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 17 người đang tiếp tục được theo dõi.

Có 2.940 người được cách ly, theo dõi tại nhà. Trong số đó, 2.648 người đã hết thời gian theo dõi, còn 292 người đang tiếp tục được theo dõi. Tất cả các trường hợp trên đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Đã có 22 quận, huyện hoàn thành thiết lập cơ sở cách ly tập trung gồm: quận 2, quận 3, quận 4, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, và huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn. Các cơ sở cách ly tập trung vừa được thiết lập có khả năng tiếp nhận cách ly theo dõi cho gần 600 người.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện dã chiến có 300 giường mùa dịch COVID-19

Chân Nhàn |

Ngày 17.2, Bộ Tư lệnh thành phố và Sở Y tế TPHCM hoàn tất Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị, phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân lớn tuổi nhất nhiễm COVID-19 tại TPHCM xét nghiệm âm tính lần đầu

Anh Nhàn |

Nam bệnh nhân 73 tuổi (quốc tịch Mỹ) nhiễm COVID-19 đã cho kết quả âm tính trong lần đầu sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

TPHCM: Còn 929 người còn đang tiếp tục cách ly tại nhà phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Tính đến sáng 17.2, hiện TPHCM có 929 người cách ly tại nhà đang tiếp tục được theo dõi phòng COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện dã chiến có 300 giường mùa dịch COVID-19

Chân Nhàn |

Ngày 17.2, Bộ Tư lệnh thành phố và Sở Y tế TPHCM hoàn tất Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly, theo dõi và điều trị, phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh nhân lớn tuổi nhất nhiễm COVID-19 tại TPHCM xét nghiệm âm tính lần đầu

Anh Nhàn |

Nam bệnh nhân 73 tuổi (quốc tịch Mỹ) nhiễm COVID-19 đã cho kết quả âm tính trong lần đầu sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

TPHCM: Còn 929 người còn đang tiếp tục cách ly tại nhà phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Tính đến sáng 17.2, hiện TPHCM có 929 người cách ly tại nhà đang tiếp tục được theo dõi phòng COVID-19.