TPHCM không cho phép làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu

Anh Nhàn |

Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các bệnh viện liên quan không xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu mà chỉ xét nghiệm những mẫu bệnh phẩm cho các trường hợp bắt buộc nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh vừa ký công văn gửi 6 đơn vị xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn.

Cụ thể, tại TPHCM hiện nay có 6 bệnh viện đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Đó là các bệnh viện: Thống Nhất, Chợ Rẫy, Đại học Y dược, Bệnh nhiệt đới, Nhi Đồng 1 và Việt Pháp (FV). Điều này đã đáp ứng kịp thời nhu cầu xét nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, vừa qua Sở Y tế TPHCM đã nhận được phản ánh của người dân và một số phóng viên báo đài về việc một số bệnh viện thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của khách hàng và thực hiện thu phí.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngay sau đó đã ký công văn khẩn gửi đến tất cả các sở y tế về việc khẳng định không cho phép làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dịch vụ theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

"Đề nghị giám đốc các bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng liên quan thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, tập trung xét nghiệm đối với những mẫu bệnh phẩm cho các trường hợp bắt buộc phải xét nghiệm theo quy định nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Sở Y tế đề nghị giám đốc các đơn vị cùng phối hợp với ngành y tế tuân thủ quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế" - công văn nêu cụ thể.

Theo Bộ Y tế, tính đến nay, cả nước đã có 110 phòng xét nghiệm có đủ năng lực xét nghiệm COVID-19, trong đó ngành y tế có 95 phòng, các ngành nông nghiệp và quốc phòng có 15 phòng, trong đó 36 phòng xét nghiệm đủ năng lực khẳng định.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Không được xét nghiệm xác định COVID-19 dịch vụ theo yêu cầu

Đức Vân |

Các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 không được xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu, chỉ được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Các y bác sĩ sẵn sàng chiến đấu vì bình yên của cộng đồng

Thuỳ Trang |

Ngày 10.4, bệnh nhân nữ (27 tuổi) quê tại Hải Phòng, ca mắc COVID-19 thứ 135 tại Việt Nam và là ca bệnh cuối cùng (tính đến thời điểm này) tại Đà Nẵng cũng như Miền Trung đã được công bố khỏi bệnh. Niềm vui vỡ oà với các y bác sĩ trong hơn 1 tháng qua phải xa nhà, làm việc miệt mài trong phòng cách ly.

TPHCM: Đường đông đúc, dân không đeo khẩu trang tụ tập câu cá, đánh cờ

Chân Phúc |

Sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung nơi công cộng với lý do không chính đáng như đi câu cá, tụ tập đánh cờ ở công viên...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không được xét nghiệm xác định COVID-19 dịch vụ theo yêu cầu

Đức Vân |

Các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 không được xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu, chỉ được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Các y bác sĩ sẵn sàng chiến đấu vì bình yên của cộng đồng

Thuỳ Trang |

Ngày 10.4, bệnh nhân nữ (27 tuổi) quê tại Hải Phòng, ca mắc COVID-19 thứ 135 tại Việt Nam và là ca bệnh cuối cùng (tính đến thời điểm này) tại Đà Nẵng cũng như Miền Trung đã được công bố khỏi bệnh. Niềm vui vỡ oà với các y bác sĩ trong hơn 1 tháng qua phải xa nhà, làm việc miệt mài trong phòng cách ly.

TPHCM: Đường đông đúc, dân không đeo khẩu trang tụ tập câu cá, đánh cờ

Chân Phúc |

Sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã mang lại những kết quả tốt  trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây nhiều người dân tại TPHCM bắt đầu có dấu hiệu chủ quan khi đổ ra đường đông hơn, tập trung nơi công cộng với lý do không chính đáng như đi câu cá, tụ tập đánh cờ ở công viên...