TPHCM: Khoảng 50.000 người dân ở quận Gò Vấp được lấy mẫu trong đêm 28.5

Thanh Chân |

Tối 28.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), khoảng 50.000 người dân ở phường 15, quận Gò Vấp được lấy mẫu ngay trong đêm 28.5.

Theo đó, các lực lượng chức năng của quận ngay lập tức lên kế hoạch phối hợp, tổ chức lấy mẫu. Chính quyền địa phương đã sắp xếp 8 địa điểm, dự kiến mỗi địa điểm từ 5.000 - 6.000 người và chia khung giờ để người dân đến lấy mẫu, đảm bảo giãn cách an toàn.

Khoảng 50.000 người dân ở phường 15, quận Gò Vấp được lấy mẫu ngay trong đêm 28.5. Ảnh: A.T.

Quận Gò Vấp nhận được thông tin 5 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm trong khu vực phong tỏa trên địa bàn phường 15. Khu vực phong tỏa này có liên quan với các ca lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng đã xuống làm việc trực tiếp với Quận Gò Vấp. Tại buổi làm việc, bên cạnh việc lấy lại các mẫu xét nghiệm để xác định trường hợp nghi nhiễm trong 5 mẫu gộp trên, ông Nguyễn Hữu Hưng cũng chỉ đạo quận triển khai ngay việc lấy mẫu rộng tầm soát toàn bộ người dân cư trú tại phường 15.

Hiện trên địa bàn phường 15 có khoảng 50.000 người dân và việc lấy mẫu sẽ thực hiện xuyên đêm để hoàn thành xong công tác này.

Người dân tại đây được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp, gộp 5 người thành một mẫu. Ảnh: A.T

Thành phố đã điều động các đội lấy mẫu đến từ các bệnh viện để hỗ trợ Quận Gò Vấp. Trong đó, người dân được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp, gộp 5 người thành một mẫu. Đây là phương án nhằm tầm soát nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn phường 15. Do đó người dân cần bình tĩnh và phối hợp với chính quyền địa phương để cùng chiến đấu với dịch bệnh.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

6.297 F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh Phục Hưng âm tính

Thanh Chân |

Tối 28.5, thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), 6.297 trường hợp F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp) có kết quả âm tính.

TPHCM: Chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh Phục hưng mang biến chủng Ấn Độ

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), kết quả giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng (quận Gò Vấp) là biến chủng Ấn Độ B.1.617.2

Nguyên nhân khiến chuỗi ca liên quan Hội thánh Phục hưng lây nhiễm nhanh

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

6.297 F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh Phục Hưng âm tính

Thanh Chân |

Tối 28.5, thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), 6.297 trường hợp F1, F2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp) có kết quả âm tính.

TPHCM: Chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh Phục hưng mang biến chủng Ấn Độ

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), kết quả giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 từ chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng (quận Gò Vấp) là biến chủng Ấn Độ B.1.617.2

Nguyên nhân khiến chuỗi ca liên quan Hội thánh Phục hưng lây nhiễm nhanh

Thanh Chân |

Chiều 28.5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục hưng tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm.