TPHCM: Hơn 39.000 trẻ từ 5 - 12 tuổi thuộc nhóm hoãn tiêm vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi lần này, TPHCM có hơn 39.000 trẻ thuộc đối tượng hoãn tiêm.

Từ 16.4, TPHCM sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tại họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chiều 14.4, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay trong gần 900.000 trẻ trong độ tuổi được tiêm vaccine đợt này tại TPHCM, hơn 39.000 trẻ từng mắc COVID-19 trong vòng ba tháng, thuộc nhóm hoãn tiêm.

Về tỉ lệ phụ huynh đồng thuận, tính đến hết ngày 12.4, theo khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM với các trẻ thuộc nhóm tuổi đi học, tỉ lệ phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm vaccine là 78%. Tỉ lệ này giảm dần theo độ tuổi của trẻ, tức nhóm trẻ lớn có tỉ lệ đồng thuận cao hơn trẻ nhỏ.

Ông Tâm cho hay dự kiến tối nay thành phố sẽ nhận khoảng 87.500 liều vaccine đầu tiên cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi. Từ đầu tháng 3, HCDC đã phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa nhi tập huấn để đạt an toàn tiêm chủng ở mức cao nhất. Dự kiến có 1.322 điểm tiêm với hơn 7.500 nhân viên y tế tham gia đợt này.

Lãnh đạo HCDC nhấn mạnh tâm thế rất thận trọng và vừa tiêm vừa theo dõi chặt chẽ.

Liên quan đến việc tổ chức tiêm vaccine, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết, ngành Giáo dục Thành phố đã và đang chuẩn bị tất cả các công việc phối hợp với ngành Y tế để tổ chức tiêm cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Thành phố sẽ bắt đầu khởi động tiêm vào ngày thứ 7 (16.4) đối với tất cả các học sinh lớp 6 thuộc tất cả các trường học trên địa bàn. Đối với học sinh lớp 5 thuộc 5 trường Tiểu học Bàu Sen (quận 5), Tiểu học Tân Sơn Nhì (Tân Phú), Tiểu học Hồ Văn Huê (Phú Nhuận), Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), Tiểu học Dương Minh Châu (quận 10).

Ngày 18.4, TPHCM tổ chức tiêm đại trà cho tất cả học sinh của toàn thành phố. Các trẻ tham gia tiêm chủng bắt buộc phải có giấy đồng thuận và có mặt của phụ huynh trong suốt quá trình tiêm. "Dù trẻ có tiêm vaccine hay không vẫn được đến trường đi học bình thường, không có phân biệt đối xử", ông Minh nói.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM nhóm trẻ đi học sẽ tiêm tại trường hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục và y tế địa phương quyết định, còn trẻ không đi học tiêm tại điểm tiêm cố định hoặc lưu động do UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức quyết định. Trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện tiêm ngay tại bệnh viện, kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh, thành khác.

Dự kiến đợt tiêm này sẽ hoàn thành trước tháng 9. Hiện thành phố đã chuẩn bị xong các bước như tập huấn về khám sàng lọc, tiêm chủng, nhập liệu...

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trẻ mầm non được đến trường: Phụ huynh mong con sớm được tiêm vaccine

Tường Vân - Thiều Trang |

Ngày 13.4, toàn bộ trẻ mầm non trên địa bàn TP Hà Nội đã được quay trở lại trường sau gần 1 năm tạm nghỉ tại nhà để phòng tránh dịch COVID-19. Bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều bậc phụ huynh mong muốn nhóm trẻ này được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất có thể để phòng ngừa các biến chứng của bệnh khi chẳng may bị nhiễm COVID-19 và tận hưởng trọn vẹn niềm vui được đến trường.

Chi tiết triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-12 tuổi tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học sinh tại 5 đơn vị khởi động tiêm vaccine COVID-19 vào sáng thứ 7 (ngày 16.4) là quận 1, quận 10, quận 5, quận Tân Phú và quận Phú Nhuận. Các quận, huyện còn lại sẽ đồng loạt triển khai vào ngày 18.4.

Giáo dục 24/7: Đối tượng trẻ 5-12 tuổi nào chưa tiêm vaccine COVID-19?

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Giáo dục 24/7 ngày 13.4: Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết Cổ truyền trên đất Việt; Giáo viên TPHCM được giảm giá đến 50% khi mua hàng; Ngày mai (14.4) bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 dưới 12 tuổi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trẻ mầm non được đến trường: Phụ huynh mong con sớm được tiêm vaccine

Tường Vân - Thiều Trang |

Ngày 13.4, toàn bộ trẻ mầm non trên địa bàn TP Hà Nội đã được quay trở lại trường sau gần 1 năm tạm nghỉ tại nhà để phòng tránh dịch COVID-19. Bên cạnh niềm vui con được đi học trở lại, nhiều bậc phụ huynh mong muốn nhóm trẻ này được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất có thể để phòng ngừa các biến chứng của bệnh khi chẳng may bị nhiễm COVID-19 và tận hưởng trọn vẹn niềm vui được đến trường.

Chi tiết triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-12 tuổi tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học sinh tại 5 đơn vị khởi động tiêm vaccine COVID-19 vào sáng thứ 7 (ngày 16.4) là quận 1, quận 10, quận 5, quận Tân Phú và quận Phú Nhuận. Các quận, huyện còn lại sẽ đồng loạt triển khai vào ngày 18.4.

Giáo dục 24/7: Đối tượng trẻ 5-12 tuổi nào chưa tiêm vaccine COVID-19?

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

Giáo dục 24/7 ngày 13.4: Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết Cổ truyền trên đất Việt; Giáo viên TPHCM được giảm giá đến 50% khi mua hàng; Ngày mai (14.4) bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 dưới 12 tuổi.