TPHCM: Hơn 37.000 nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính

Thanh Chân |

TPHCM đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho 50.962 trường hợp là nhân viên y tế tại các bệnh viện, trong đó 37.052 mẫu đã có kết quả âm tính.

Tối 17.5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo TPHCM về phòng chống COVID-19, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin: "Từ 12.5 đến nay, TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 77.668 trường hợp là nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà điều trị lâu ngày tại các bệnh viện. Trong đó, 50.962 trường hợp là nhân viên y tế (37.052 mẫu đã có kết quả âm tính) và 29.770 mẫu là bệnh nhân và người nhà (22.728 mẫu đã có kết quả âm tính). Số mẫu đang chờ sẽ có kết quả trong ngày mai".

Bệnh viện Da Liễu TPHCM lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: Chân Phúc
Bệnh viện Da liễu TPHCM lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: Chân Phúc

Liên quan đến việc tầm soát định kỳ cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, lấy mẫu 32.010 trường hợp và đều có kết quả âm tính.

Từ ngày 30.4, TPHCM mở rộng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, cảng hàng hải, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất... Hiện, đã lấy mẫu 33.002 trường hợp, trong đó 31.318 mẫu âm tính, 1.684 mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Cùng với đó, Thành phố cũng triển khai giám sát người trở về từ các tỉnh, thành khác từ 30.4 đến nay. Có 230.000 người từ các tỉnh, thành khác về thành phố đã khai báo y tế.

Trong đó, 738 người liên quan trực tiếp đến các địa điểm có ca bệnh, trong đó 730 người có kết quả âm tính, chỉ còn 8 người đang chờ kết quả. Toàn mùa dịch, TPHCM đã làm tổng số 465.000 xét nghiệm COVID-19.

Ông Bỉnh cũng thông tin thêm, chỉ tiêu của Thành phố là mỗi tổ nhóm lấy mẫu xét nghiệm trong 4 giờ phải đạt được 100.000 mẫu. Nếu tình hình dịch phức tạp, cần lấy mẫu diện rộng, công suất có thể tăng lên 200.000 - 300.000 mẫu. Năng lực xét nghiệm COVID-19 cũng được nâng từ 15.000 mẫu đơn lên 31.000 mẫu.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện tại cửa ngõ phía Đông của TPHCM, dưới chân cầu Đồng Nai. Ảnh: Tú Phúc.

Cũng tại buổi họp, liên quan đến hoạt động giám sát tại 69 chốt kiểm soát dịch, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND cho biết: "69 chốt kiểm soát dịch toàn thành đã hoạt động nghiêm túc ngay trong ngày đầu triển khai (15.5). Sau 3 ngày nhắc nhở, các tổ kiểm soát sẽ tiến hành xử phạt hành vi không đeo khẩu trang".

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đề nghị rút giấy phép nếu cơ sở vi phạm phòng dịch COVID-19 lần 3

Thanh Chân |

"Rút giấy phép đối với cơ sở vi phạm phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 3. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng ta phải hy sinh lợi ích ngắn hạn vì tương lai lâu dài, vì an toàn cộng đồng" - ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị.

TPHCM tiếp tục nhắc nhở việc tạm dừng đến trường, phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

UBND TPHCM nhắc nhở các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM: Hơn 24.900 mẫu xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính

Thanh Chân |

Một số bệnh viện ở TPHCM đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với nhân viên y tế, thân nhân thăm nuôi và người bệnh đang điều trị.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM: Đề nghị rút giấy phép nếu cơ sở vi phạm phòng dịch COVID-19 lần 3

Thanh Chân |

"Rút giấy phép đối với cơ sở vi phạm phòng chống dịch COVID-19 lần thứ 3. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, chúng ta phải hy sinh lợi ích ngắn hạn vì tương lai lâu dài, vì an toàn cộng đồng" - ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị.

TPHCM tiếp tục nhắc nhở việc tạm dừng đến trường, phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

UBND TPHCM nhắc nhở các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM: Hơn 24.900 mẫu xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính

Thanh Chân |

Một số bệnh viện ở TPHCM đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với nhân viên y tế, thân nhân thăm nuôi và người bệnh đang điều trị.