Tính tới ngày 15.12, TPHCM có 14.838.478 liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm, trong đó mũi 1 là 7.944.631, mũi 2 là 6.876.857 người được tiêm.
Theo cổng thông tin COVID-19 TPHCM, thành phố còn 9 địa phương chưa đạt 100% tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.
Trong cuộc họp giao ban công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 15.12, ông Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết về tiến độ bảo vệ người nguy cơ cao trên địa bàn thành phố, tính đến ngày 14.12, hiện có 9/12 quận, huyện và TP Thủ Đức đã lập danh sách người thuộc nhóm có nguy cơ trên địa bàn (trừ huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi).
Trong đó, 3 quận, huyện lập danh sách người thuộc nhóm có nguy cơ nhiều nhất (quận Phú Nhuận, quận 4, quận Bình Tân). Các quận, huyện và TP Thủ Đức đã khảo sát được 109.350 người thuộc nhóm nguy cơ, nhưng chỉ mới lập danh sách 54.509 người. Trong số này có 4.545 người đã được tiêm mũi 1 (chiếm 8,3%), 46.932 người tiêm 2 mũi (chiếm 86,1%) và 3.032 người chưa tiêm (chiếm 5,6%)
Ông Thượng cũng đốc thúc, việc triển khai tiêm vaccine nhắc lại cho người dân thuộc nhóm có nguy cơ cao cần thống nhất linh hoạt tối đa, có thể từ 4-6 tháng người dân có thể tiêm nhắc lại. Bởi hiện nay, tỷ lệ tử vong chiếm 50% vì chưa tiêm vaccine hoặc tiêm ít nhất 1 mũi, có bệnh lý nền.
TPHCM hiện có hơn 37.000 người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đứng đầu là huyện Hóc Môn, huyện Bình Thạnh, quận 4, quận 6, quận 12…
Trước tình hình trên, những ngày qua tất cả các địa phương tại thành phố đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.
Đơn cử như huyện Hóc Môn đã tổ chức 7 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 liều tăng cường, liều tiêm nhắc lại cho các nhóm đối tượng nguy cơ bao gồm: người suy giảm miễn dịch, người trên 65 tuổi, người có bệnh nền. Đây là một trong những hoạt động được ưu tiên triển khai trong chiến dịch bảo về người thuộc nhóm nguy cơ. Tại các điểm tiêm, nhân viên y tế cũng hỗ trợ và tiêm vét cho những người chưa tiêm mũi 1, mũi 2 từ trước đó.
Tương tự, tại các bệnh viện như Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Thủ Đức, mỗi ngày ở đây tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân được tiêm bổ sung vaccine ngừa COVID-19. Đa phần là những người trên 65 tuổi, người bệnh lý nền kèm theo.
TS.Bs Lê Thanh Toàn – Phòng khám Y học gia đình, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chuyên gia của Đại học Y Dược (TPHCM) chia sẻ: Qua quá trình thăm khám những trường hợp chưa tiêm vừa qua, hầu hết là bị hoãn tiêm vì sức khỏe không đảm bảo hoặc người dân lo sợ đến điểm tiêm sẽ nhiễm bệnh nên quyết định ở nhà tránh dịch. Đồng thời, ở nhiều điểm tiêm chủng cộng đồng, khi sàng lọc đo huyết áp cao hơn mức bình thường nên không dám chỉ định tiêm, mặc dù trước đó Sở Y tế TPHCM có chỉ đạo linh động để tiêm cho người dân.