TPHCM hiện có 2.140 F1 cách ly tại nhà, 45 ổ dịch đã ổn định

Thanh Vũ |

TPHCM đã có 2.140 trường hợp F1 cách ly tại nhà, trong đó có 8 quận triển khai và giám sát chặt chẽ. Trong đợt dịch thứ 4, Thành phố đang có 32 ổ dịch đang diễn tiến, 45 ổ dịch đã ổn định.

Chiều tối 19.7, TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Hồng Tâm – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, từ 6h ngày 18.7 đến 6h ngày 19.7, TPHCM có 3.139 ca mắc mới. Thành phố đang có 32 ổ dịch đang diễn tiến, 45 ổ dịch đã ổn định.

Số lượng công bố của TPHCM có sự chênh lệch so với Bộ Y tế do sau khi ghi nhận, báo cáo Bộ, Bộ Y tế sẽ xác minh và ghi nhận hồ sơ.

Theo ông Tâm, đa số F0 được phát hiện trong khu cách ly và khu phong toả chiếm hơn 90%, phần nhiều phát hiện trong ngày thứ nhất sau khi cách ly, phong toả. Như vậy, có thể thấy đa số là do diễn tiến của bệnh từ F1 thành F0 chứ không có cơ sở để nói lây nhiễm trong khu cách ly.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Ảnh:
Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Ảnh: Huyên Nguyễn

Cho tới hôm nay, TPHCM đã có 2.140 trường hợp F1 được cách ly tại nhà, trong đó có 8 quận triển khai và giám sát chặt chẽ. Số quận chưa triển khai hoặc triển khai chưa đầy đủ là 7 quận, số quận đã triển khai nhưng chưa báo cáo là 7 quận.

Khu chế xuất và khu công nghiệp trong 24 giờ qua chỉ có 6 ca mắc mới, tập trung ở khu vực Tân Bình, Vĩnh Lộc, Minh Xuân. Ông Tâm đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng, bởi trong thời gian qua, các khu chế xuất, khu công nghệ cao có diễn biến dịch bệnh khá phức tạp.

Theo thống kê của HCDC, trong đợt dịch này có 173 trong tổng số 2.100 doanh nghiệp có ca bệnh dương tính. Một điểm mới áp dụng là TPHCM cho phép doanh nghiệp được tự cách ly, tự sản xuất để đảm bảo mục tiêu kép. Đây là chủ trương để doanh nghiệp có thể kiểm soát nhân sự của mình cũng như kiểm soát sản xuất và phòng chống dịch theo phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến”.

"Thời gian qua, các doanh nghiệp cũng tích cực ủng hộ điều này. Hiện có 277 doanh nghiệp đạt yêu cầu được cho phép thực hiện chủ trương này. Đây là 1 tín hiệu đáng mừng để đảm bảo doanh nghiệp sản xuất ổn định, vừa hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch từ ngoài cộng đồng vào khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc ngược lại", ông Tâm cho hay.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Khi nào thì F0 không triệu chứng ở TPHCM được về cách ly tại nhà?

KHÁNH LINH |

Hiện nay, nhiều trường hợp ca bệnh F0 không triệu chứng ở các khu cách ly đang nóng lòng mong chờ có thể sớm được trở về cách ly tại nhà. Theo PGS.TS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - Phụ trách trực tiếp quản lý Bệnh viện dã chiến thu dung số 8, việc cho F0 trở về tự cách ly tại nhà cần được xem xét và kiểm tra kĩ lưỡng.

TPHCM xây dựng phương án nào để đảm bảo đủ oxy trong điều trị COVID-19?

Huyên Nguyễn |

TPHCM trang bị 3 bồn oxy cao áp - 10 tấn, lắp đặt ở một số bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng đủ oxy điều trị bệnh nhân COVID-19.

TPHCM thí điểm giám sát F1 cách ly tại nhà bằng công nghệ

MINH QUÂN |

Từ ngày 17.7 đến ngày 31.7, TPHCM triển khai thực hiện thí điểm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát F1 cách ly tại nhà bằng phần mềm VHD (VietNam Health Declaration).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khi nào thì F0 không triệu chứng ở TPHCM được về cách ly tại nhà?

KHÁNH LINH |

Hiện nay, nhiều trường hợp ca bệnh F0 không triệu chứng ở các khu cách ly đang nóng lòng mong chờ có thể sớm được trở về cách ly tại nhà. Theo PGS.TS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - Phụ trách trực tiếp quản lý Bệnh viện dã chiến thu dung số 8, việc cho F0 trở về tự cách ly tại nhà cần được xem xét và kiểm tra kĩ lưỡng.

TPHCM xây dựng phương án nào để đảm bảo đủ oxy trong điều trị COVID-19?

Huyên Nguyễn |

TPHCM trang bị 3 bồn oxy cao áp - 10 tấn, lắp đặt ở một số bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng đủ oxy điều trị bệnh nhân COVID-19.

TPHCM thí điểm giám sát F1 cách ly tại nhà bằng công nghệ

MINH QUÂN |

Từ ngày 17.7 đến ngày 31.7, TPHCM triển khai thực hiện thí điểm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát F1 cách ly tại nhà bằng phần mềm VHD (VietNam Health Declaration).