TPHCM: F5 dương tính với SARS-CoV-2, người dân nên lưu ý điều gì?

Thanh Chân |

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng, TPHCM đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm COVID-19 đến vòng thứ 5 (F5). Trước tình hình này, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM) đã đưa ra những lưu ý cho người dân để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tính từ 18h ngày 7.6 đến 6h ngày 8.6, thành phố ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm mới (BN8986, BN9014-BN9027). Trong 15 ca mắc COVID-19 này, có 10 trường hợp liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng (quận Gò Vấp).

Trong 10 trường hợp liên quan điểm nhóm Hội thánh này, có 1 trường hợp là lây nhiễm đến vòng thứ 5 (F5).

Khoanh vùng địa điểm sinh hoạt của điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng (phường 3, quận Gò Vấp). Ảnh: Anh Tú.

Nhận định trường hợp lây nhiễm đến vòng thứ 5 liên quan đến chuỗi lây nhiễm điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM) cho biết: "Khi nói F5 thành F0, phải tìm hiểu F5 hiện đang ở đâu?".

Trường hợp F5 nằm trong khu phong tỏa thì không đáng lo. Điều này cho thấy virus lây nhanh, không phải lây nhiễm ra bên ngoài. Theo đó, những người trong khu phong tỏa nên thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế, vì có thể sẽ mở rộng lấy thêm xét nghiệm.

"Người nào đã đến khu phong tỏa nên tự đánh giá thời gian mình đến đó có nguy cơ bị virus tấn công không, vì lây nhiễm đến F5 thì virus đã ở đó đủ lâu, nên khai báo y tế đúng" - bác sĩ Khanh cho hay.

Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người lao động ở quận Gò Vấp, tối 5.6. Ảnh: Thanh Vũ - Anh Tú.

Đối với trường hợp F5 không nằm trong khu phong tỏa, khu cách ly, tức là F5 này được phát hiện sau khi ghi nhận 1 F0 bên ngoài và truy ngược lại người nhiễm nằm trong chuỗi F4, F3, F2, F1, F0 dù đáng lo nhưng vẫn còn may.

"Điều này cho biết những F4, F3, F2, F1 đã là cầu nối đưa virus tỏa đi nhiều hướng. Do đó, bản thân mỗi người cũng nên bình tĩnh, thực hiện nghiệm quy định 5K, theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của ngành y tế để đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân và cộng đồng" - bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Chiến sĩ Công an mắc COVID-19 đã được đặt ECMO

Thanh Chân |

Chiến sĩ Công an quận Tân Phú (TPHCM) mắc COVID-19 đã được đặt ECMO và chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

TPHCM: 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 tử vong trên đường chuyển viện

Thanh Chân |

Chiều 8.6, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay, 1 trường hợp đang nghi mắc COVID-19 thì bị tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện quận Gò Vấp

Phòng chống dịch tại chợ đầu mối TPHCM: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc môn, là 1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM. Mỗi ngày có hàng chục nghìn người ra vào chợ, nên công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây gặp nhiều khó khăn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chiến sĩ Công an mắc COVID-19 đã được đặt ECMO

Thanh Chân |

Chiến sĩ Công an quận Tân Phú (TPHCM) mắc COVID-19 đã được đặt ECMO và chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

TPHCM: 1 trường hợp nghi mắc COVID-19 tử vong trên đường chuyển viện

Thanh Chân |

Chiều 8.6, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho hay, 1 trường hợp đang nghi mắc COVID-19 thì bị tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện quận Gò Vấp

Phòng chống dịch tại chợ đầu mối TPHCM: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc môn, là 1 trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM. Mỗi ngày có hàng chục nghìn người ra vào chợ, nên công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây gặp nhiều khó khăn.