F0 vẫn tăng dù tỉ lệ tiêm vaccine cao
Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại TPHCM vẫn ở mức cao, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã lên kế hoạch chi tiết cho 4 cấp độ chống dịch. Hiện tại TPHCM đang ở cấp độ dịch 2 nhưng Phó Giám đốc Sở một lần nữa nhấn mạnh cảnh báo đã được đưa ra cách đây hơn 1 tuần, cấp độ 2 trên địa bàn TPHCM được xác định dựa vào nhiều tiêu chí, trong đó, tiêu chí số ca mắc mới/100.000 dân/tuần vẫn thuộc cấp độ 3.
Ngoài ra, theo dõi sát số liệu được cung cấp từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC), Sở Y tế nhận thấy trong 1-2 tuần vừa rồi, F0 có tăng trở lại. Số ca mắc mới tăng lên, số ca nhập viện ở tầng 2 cũng có tăng nhẹ. Nguyên nhân số ca nhập viện tăng nhẹ ngoài việc chuyển nặng còn do thành phố đang thu gọn khu cách ly nên có một số bệnh nhân có bệnh nền được chuyển lên tầng 2.
"Nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh, số ca mắc mới sẽ tiếp tục gia tăng. Đặc biệt, khi thành phố gỡ giãn cách xã hội, việc tiếp xúc nhiều hơn, nếu không 5K, nguy cơ F0 tăng cao hơn", TS Vĩnh Châu khuyến cáo.
Bên cạnh đó, nguyên nhân khác được ông Vĩnh Châu đưa ra là người dân từ các tỉnh, thành phố đến TPHCM làm việc, trong đó nhiều người chưa được tiêm vaccine. Do vậy, thành phố cần cảnh giác trước nguy cơ số ca mắc tăng cao, kéo theo số ca bệnh nặng và nhập viện tăng cao.
Ông Phạm Đức Hải - Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, cho biết hiện nay, F0 ở TPHCM còn cao, có ngày gần 1.000 ca, có những ngày trên mức 1.000 ca/ngày. Bên cạnh đó, số ca nhập viện, số ca tử vong cũng đang có xu hướng tăng nhẹ. Những con số này đều cho thấy vấn đề dịch bệnh đang rất hết sức quan ngại.
“Rõ ràng tình hình dịch bệnh ở TPHCM còn diễn biến phức tạp”, ông Hải nêu thực tế vẫn còn khá nhiều người chưa nghiêm khuyến cáo của ngành Y tế.
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, các công viên, nhà hàng, quán ăn... rất nhiều người tụ tập, nhảy múa, vui đùa không giữ khoảng cách, không khẩu trang. Phụ huynh chở con ra đường nhưng con không đeo khẩu trang…
Từ những quan sát thực tế này cộng với con số thống kê tình hình dịch ở thành phố, ông Hải đề nghị người dân thực hiện thực nghiêm quy định của ngành Y tế. Trường hợp không tuân thủ, UBND phường, xã thị trấn phải thực hiện đúng xử phạt theo quy định".
Không thể chủ quan
TS Châu cho biết kể từ khi TPHCM áp dụng Chỉ thị 18 đến nay, Sở Y tế chưa thống kê số F0 mới mắc là người ngoại tỉnh. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy F0 mới ghi nhận tại khu công nghiệp là người chưa tiêm đủ liều vaccine.
Theo khảo sát cắt ngang của Sở Y tế được thực hiện cách đây 2 ngày tại tất cả bệnh viện ở thành phố, trong số F0 đang điều trị ở tầng 2, khoảng 14% trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19. Trong số các trường hợp này, khoảng 90% là người dưới 18 tuổi.
Ngoài ra, vị lãnh đạo này cho biết, 86% trường hợp đã tiêm ít nhất 1 hoặc 2 liều vaccine có xét nghiệm dương tính và nhập viện điều trị ở tầng 2. Tuy nhiên, những trường hợp đã tiêm vaccine đều có triệu chứng nhẹ, không cần phải hồi sức. "Điều này cho thấy người đã tiêm vaccine không được chủ quan. Mong mọi người tuân thủ nghiêm quy định 5k để tránh bệnh dịch lây lan", TS Châu nhấn mạnh.
Ở một khảo sát khác, theo thống kê cắt ngang ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thực hiện vào giữa tháng 10 trên 349 bệnh nhân COVID-19, 45% bệnh nhân nhẹ (không cần thở oxy), 55% bệnh nhân nặng (cần oxy, thở máy và thở máy xâm lấn, EMO).
So sánh giữa 2 nhóm này theo tiền sử tiêm vaccine, nhóm bệnh nhân chưa tiêm vaccine có 74% bệnh nặng, 26% bệnh nhẹ. Nhóm được tiêm ngừa 1-2 mũi vaccine có 40% bệnh nhân mắc bệnh nặng, 60% bệnh nhẹ.
Phân tích ở các bệnh nhân được tiêm vaccine COVID-19, TS Châu cho biết nhóm đã tiêm 1 mũi vaccine có 49% bệnh nặng, 51% người bệnh nhẹ. Với người đã tiêm 2 mũi vaccine, con số này là 88% bệnh nhân nhẹ và chỉ 12% bệnh nhân nặng.
Phân tích sâu hơn ở nhóm bệnh nhân nặng theo tiền sử tiêm vaccine, nhóm nghiên cứu cho biết với các bệnh nhân tiêm đủ 2 mũi vaccine, chỉ có một người cần thở máy, 5 người phải thở oxy. Trong khi đó, ở nhóm tiêm 1 mũi vaccine, có 10 người thở máy xâm lấn.
Đối với các bệnh nhân không tiêm vaccine COVID-19, có tới 54 người phải thở máy xâm lấn, 3 người can thiệp ECMO.
TS Vĩnh Châu cho biết đây chỉ con số khảo sát ở một bệnh viện chuyên khoa của thành phố, không đại diện cho tất cả. Tuy nhiên, kết quả này xác nhận lại thông tin mà y văn thế giới đã từng nói đến đó là nếu tiêm đủ liều vaccine COVID-19 thì khả năng bảo vệ tăng hơn, tỉ lệ bệnh nặng giảm đáng kể.
"Thông điệp là dù đã tiêm vaccine COVID-19, nguy cơ nhiễm bệnh vẫn có. Để TPHCM tiếp tục bình thường mới an toàn ở cấp độ 2, người dân cần tiếp tục thực hiện 5K, không chủ quan", TS Châu nói.