TPHCM dự kiến tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 5 trong 2-3 tuần

Thanh Chân |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), chiều 11.7, Sở Y tế TPHCM tổ chức cuộc họp trực tuyến về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5. Dự kiến chiến dịch này được diễn ra trong thời gian từ 2-3 tuần.

Cụ thể, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cơ sở y tế về dự kiến triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5 với số lượng ban đầu dự kiến là 1,1 triệu liều vắc xin tiến hành trong 2-3 tuần.

Trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, thành phố sẽ tận dụng thời gian "vàng" để tiến hành triển khai hoạt động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 song song với hoạt động xét nghiệm tầm soát và điều tra truy vết trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong tháng 7, theo dự kiến ban đầu, thành phố sẽ nhận được 1.000.000 liều vaccine từ nguồn tài trợ của Mỹ theo cơ chế COVAX và 100.000 liều vaccine AstraZeneca từ nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Tổng cộng sẽ có khoảng 1.100.000 liều vaccine phòng COVID-19 dành cho thành phố.

Theo kế hoạch, người được tiêm ưu tiên trong đợt này sẽ là người dễ bị tổn thương và nằm trong các vị trí nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trên địa bàn quận huyện, ngoài ra còn các nhóm theo Nghị quyết 21.

Thành phố dự kiến sẽ lập điểm tiêm chủng tại 312 trạm y tế quận huyện. Mỗi quận huyện sẽ tổ chức thêm 1 địa điểm tiêm chủng khác.

Song song đó, dự kiến tổ chức 630 điểm tiêm chủng, tiêm cho 120 người/1 điểm tiêm/1 ngày. Để đảm bảo giãn cách, thời gian tiêm chủng sẽ diễn ra trong các khung giờ 8h-13h và 15h- 20h hàng ngày trong suốt thời gian triển khai.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Bên trong nhà máy sản xuất 126 xe vận chuyển vaccine và tiêm chủng lưu động

VY VY |

Những ngày qua, không khí tại nhà máy Tải Thaco trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn với dự án sản xuất 126 xe chuyên dụng trong đó bao gồm 63 xe tải chuyên dụng vận chuyển vaccine và 63 xe chuyên dụng phục vụ tiêm chủng lưu động tài trợ cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 tại Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

Chỉ có vaccine COVID-19 mới đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới

Phạm Đông |

Nhiều y, bác sĩ tại Hà Nội đang rất quyết tâm, mong sớm thực hiện thành công, an toàn chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm đạt mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng để các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, TPHCM sẽ dồn được "giặc COVID-19"

Vương Trần |

Sau 2 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Phó Thủ tướng đánh giá đến giờ phút này, TPHCM cơ bản đã thực hiện nghiêm và có lòng tin nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu sau 15 ngày thành phố sẽ dồn được “giặc COVID-19”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bên trong nhà máy sản xuất 126 xe vận chuyển vaccine và tiêm chủng lưu động

VY VY |

Những ngày qua, không khí tại nhà máy Tải Thaco trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn với dự án sản xuất 126 xe chuyên dụng trong đó bao gồm 63 xe tải chuyên dụng vận chuyển vaccine và 63 xe chuyên dụng phục vụ tiêm chủng lưu động tài trợ cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 tại Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

Chỉ có vaccine COVID-19 mới đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới

Phạm Đông |

Nhiều y, bác sĩ tại Hà Nội đang rất quyết tâm, mong sớm thực hiện thành công, an toàn chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm đạt mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng để các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, TPHCM sẽ dồn được "giặc COVID-19"

Vương Trần |

Sau 2 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Phó Thủ tướng đánh giá đến giờ phút này, TPHCM cơ bản đã thực hiện nghiêm và có lòng tin nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu sau 15 ngày thành phố sẽ dồn được “giặc COVID-19”.