TPHCM dự kiến chi hơn 500 tỉ đồng khám sức khoẻ định kỳ miễn phí cho dân

THANH CHÂN - NGUYỄN LY |

TPHCM - Để cải thiện tình trạng sức khoẻ và phát hiện sớm bệnh cho người dân thành phố, Sở Y tế TPHCM vừa đề xuất thành phố kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ, phát hiện và quản lý các bệnh không lây nhiễm gắn với lập hồ sơ sức khoẻ điện tử của người dân giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo.

Khám sức khoẻ định kỳ miễn phí: Giấc mơ của triệu người dân thành phố 

Một năm 2 lần, bà Nguyễn Thị Chín (49 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) lại đến Bệnh viện Quận Tân Phú khám do phát hiện bệnh tăng huyết áp. Bác sĩ khuyên đi khám sức khoẻ định kỳ để được tầm soát tốt hơn. Tuy nhiên, chi phí mỗi lần khám cũng là gánh nặng do tài chính của bà Chín hạn hẹp.

“Tôi nghe nói sắp tới thành phố cho khám sức khoẻ định kỳ miễn phí, nếu chương trình được triển khai thì tôi mừng lắm. Nhiều người dân sức khoẻ yếu nhưng vì không có tiền, không có thẻ bảo hiểm y tế, việc đi khám định kỳ sẽ hiếm hơn. Thậm chí, có bệnh đau lắm mới đi”, bà Chín chia sẻ.

 
Người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Ảnh: Nguyễn Ly

Dự thảo tờ trình mới đây của Sở Y tế TPHCM gửi UBND TPHCM nhận định rằng, để triển khai tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trong tình hình mới, một trong những nội dung quan trọng là mỗi người dân đều được khám và chăm sóc sức khoẻ định kỳ, quản lý, điều trị và chăm sóc các bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở, đồng thời thiết lập hồ sơ sức khoẻ điện tử cho từng người dân.

Mục đích là nhằm đảm bảo mỗi người dân TPHCM đều được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Cũng theo Sở Y tế TPHCM, ở mỗi độ tuổi khác nhau, người dân sẽ có những nguy cơ mắc các bệnh lý khác nhau. Do đó, việc xác định các nhóm tuổi để lựa chọn loại hình khám sức khỏe phù hợp là điều cần thiết. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế hiện nay có các hình thức khám sức khỏe theo các độ tuổi như sau:

Nhóm 1 là trẻ chưa đi học (từ 0 đến dưới 3 tuổi): Trẻ sẽ được theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ khi tiêm chủng. Nhóm 2 là trẻ mầm non, phổ thông (3 đến dưới 18 tuổi): Sử dụng biểu mẫu khám sức khỏe dành cho trẻ dưới 18 tuổi theo quy định.

Nhóm 3 là người lao động (từ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi): Sử dụng biểu mẫu khám sức khỏe dành cho người trên 18 tuổi theo quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe.

Nhóm 4 là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên.

Nếu được thông qua, dự kiến nguồn ngân sách TPHCM bố trí cho các UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức là khoảng 513 tỉ đồng.

Đề xuất khám miễn phí cần thống nhất tính bền vững và duy trì lâu dài 

Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, theo lý thuyết, đề xuất này tốt cho người dân. Tuy nhiên, vấn đề quan tâm chính là chất lượng và độ bền vững của đề xuất này, phải duy trì bởi không thể năm nay thực hiện khám cho người dân, năm sau tạm hoãn do kinh phí.

Để làm những điều trên, chất lượng nguồn nhân lực phải được đào tạo. Đồng thời, tính toán cơ sở khám phù hợp với lựa chọn của người dân, nếu cơ sở ở xa khó đáp ứng nhu cầu của người dân. Cùng với đó, hệ thống quản lí phải đủ mạnh để lưu trữ thông tin của người dân. 

 
Bệnh nhân khám bệnh đường hô hấp. Ảnh: Nguyễn Ly

"Cuối cùng, phải tính đến tài chính và kinh phí. Không thể nào giao thêm việc mà không giao thêm người. Khi thực hiện chiến lược này, không chỉ có đội ngũ khám mà còn có nhân lực để thực hiện các công việc chuyên môn khác. Từ đó, tiến tới quản lí những đối tượng bệnh nhân cần được quản lí và quan tâm chăm sóc bởi khi khám sẽ phát sinh bệnh", bác sĩ Khanh nhận định thêm. 

Nếu đề xuất được thực hiện tốt, sẽ là bước ban đầu của bác sĩ gia đình đúng nghĩa. Đặc biệt, sẽ giúp ích cho người nghèo, người không có đủ khả năng và những người chưa có hiểu biết đúng về tầm soát bệnh, tạo thành thói quen tự phát hiện bệnh sớm hoặc phát hiện bệnh sớm ở người dân.

THANH CHÂN - NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi dậy thì

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt vừa tổ chức hội nghị truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi dậy thì và trao gói cứu trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tăng cường sức khoẻ và chống lão hoá bằng các thực phẩm giàu vitamin E

Hải Anh (T/H) |

Những người thích hạt hướng dương, quả bơ và tôm sẽ có cơ hội tăng cường sức khoẻ, chống lão hoá nhờ vào hấp thụ lượng vitamin E lớn có trong các loại này.

700 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên hội phụ nữ được khám sức khoẻ

Kim Oanh |

Thái Nguyên - Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương đã phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương và tổ chức dự án MSI Reproductive Choices tại Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản tổ chức chương trình khám tầm soát ung thư miễn phí cho 500 nữ đoàn viên công đoàn và 200 hội viên hội phụ nữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi dậy thì

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt vừa tổ chức hội nghị truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi dậy thì và trao gói cứu trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tăng cường sức khoẻ và chống lão hoá bằng các thực phẩm giàu vitamin E

Hải Anh (T/H) |

Những người thích hạt hướng dương, quả bơ và tôm sẽ có cơ hội tăng cường sức khoẻ, chống lão hoá nhờ vào hấp thụ lượng vitamin E lớn có trong các loại này.

700 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên hội phụ nữ được khám sức khoẻ

Kim Oanh |

Thái Nguyên - Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương đã phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương và tổ chức dự án MSI Reproductive Choices tại Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ sinh sản tổ chức chương trình khám tầm soát ung thư miễn phí cho 500 nữ đoàn viên công đoàn và 200 hội viên hội phụ nữ.