TPHCM đối mặt thiếu hụt điều dưỡng trầm trọng ở bệnh viện công

NGUYỄN LY |

Nếu như năm 2021 có 2.300 người có nguyện vọng nộp đơn đăng ký học điều dưỡng thì sang năm 2022 chỉ còn 781 người có nguyện vọng nộp đơn đăng ký học điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (giảm 66%), tình hình này đang trở nên phổ biến tại các trường có đào tạo chuyên ngành điều dưỡng.

Số nhân lực đăng ký học các ngành điều dưỡng giảm, còn điều dưỡng tại các bệnh viện công lập nghỉ việc gia tăng. Vì vậy thiếu hụt nguồn nhân lực điều dưỡng là một thực trạng rất đáng lo ngại, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19.

 
Điều dưỡng làm việc lương thấp, áp lưc cao. Ảnh: Nguyễn Ly

Do đặc thù công việc của người điều dưỡng thường khá vất vả, áp lực công việc ngày càng cao, môi trường làm việc luôn có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, trong khi thu nhập thì thấp, không đảm bảo cuộc sống gia đình nên dẫn đến tình trạng bỏ nghề, chuyển nghề trong một bộ phận điều dưỡng, một số ít khác được bệnh viện tư tiếp nhận với mức lương cao hơn.

Bên cạnh đó, các điều dưỡng trung cấp đang gặp khó khăn trong việc học tập để nâng chuẩn trình độ lên cao đẳng, đại học theo quy định của Bộ Y tế. Mặt khác, kinh phí đào tạo cho chương trình cử nhân, cao đẳng điều dưỡng đều khá cao, mỗi năm học phải mất từ 35 – 40 triệu đồng, nhưng khi ra trường, công việc vất vả, lương thấp, không có chế độ ưu đãi nên càng ngày số lượng người nộp đơn vào các trường đào tạo điều dưỡng ngày càng giảm.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM đã có buổi làm việc với các chuyên gia điều dưỡng của Thành phố và lắng nghe những kiến nghị về các giải pháp trước nguy cơ thiếu hụt nhân lực điều dưỡng tại các bệnh viện công lập.

Th.S.điều dưỡng Thái Thị Nga - Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Quốc tế City cho biết: “Cần có chế độ làm việc phù hợp, tạo điều kiện để điều dưỡng có thêm thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động, bởi nghề điều dưỡng là một người tương đối vất vả cả về lao động trí óc và chân tay”.

Đồng quan điểm vấn đề này - Tiến sĩ, điều dưỡng Trần Thị Châu - Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Điều dưỡng TPHCM cho rằng: “Cần có chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành điều dưỡng để thu hút tuyển sinh, hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao năng lực, tay nghề của điều dưỡng đang công tác tại các bệnh viện. Đồng thời, các bệnh viện phải đặt hàng cho trường tuyển sinh và đào tạo các nhóm nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của bệnh viện”.

Trước đó, TPHCM đã có những giải pháp như cho những nhân lực đã về hưu làm việc tại các hệ thống y tế cơ sở, bổ sung chức danh bảo vệ, hộ lý cho các trạm y tế.

Riêng đối với nguy cơ thiếu hụt nhân lực điều dưỡng tại các bệnh viện công lập, trước mắt, thành phố ưu tiên giải quyết thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND cho tất cả điều dưỡng hiện đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc Thành phố, bao gồm cả diện hợp đồng chuyên môn.

Sở Y tế kiến nghị UBND TP có văn bản đề xuất Bộ Y tế gia hạn thời gian cho phép tuyển dụng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trình độ trung cấp đến ngày 01.01.2026 và gia hạn thời gian chuẩn hóa trình độ cao đẳng đối với những trường hợp đã được tuyển dụng trình độ trung cấp đến ngày 31.12.2030. Đồng thời, cho phép các trường thuộc khối ngành sức khỏe tiếp tục đào tạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trình độ trung cấp để làm những công việc không đòi hỏi chuyên môn cao.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Đề án thu hút bác sĩ 350 triệu đồng/người của Đồng Nai hiện ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự thảo Nghị quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đề xuất dự kiến chi tới 350 triệu đồng/người để thu hút nhân lực chất lượng cao, ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, hiện nay đang tiếp tục được hoàn thiện để UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh thông qua ở kỳ họp vào cuối năm nay…

Bác sĩ nghỉ việc, bệnh viện TPHCM chủ động tạo nguồn nhân lực lâu dài

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi xuất hiện làn sóng nghỉ việc của nhân viên y tế tại các bệnh viện công, nhiều bệnh viện đã chủ động lên phương án để nuôi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ và nhân lực trẻ, với hy vọng gắn bó lâu dài với bệnh viện và người bệnh.

Thu nhập không đủ sống lại chịu áp lực cao, hàng loạt bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo thống kê từ các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, đã có hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, thậm chí cả kế toán bệnh viện đã nộp đơn xin nghỉ việc. Nhiều người trong số đó đã chuyển sang các bệnh viện tư tại Đồng Nai hay TPHCM để tìm môi trường làm việc tốt hơn cùng với mức thu nhập cao hơn hẳn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề án thu hút bác sĩ 350 triệu đồng/người của Đồng Nai hiện ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự thảo Nghị quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đề xuất dự kiến chi tới 350 triệu đồng/người để thu hút nhân lực chất lượng cao, ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, hiện nay đang tiếp tục được hoàn thiện để UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh thông qua ở kỳ họp vào cuối năm nay…

Bác sĩ nghỉ việc, bệnh viện TPHCM chủ động tạo nguồn nhân lực lâu dài

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi xuất hiện làn sóng nghỉ việc của nhân viên y tế tại các bệnh viện công, nhiều bệnh viện đã chủ động lên phương án để nuôi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ và nhân lực trẻ, với hy vọng gắn bó lâu dài với bệnh viện và người bệnh.

Thu nhập không đủ sống lại chịu áp lực cao, hàng loạt bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo thống kê từ các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, đã có hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, thậm chí cả kế toán bệnh viện đã nộp đơn xin nghỉ việc. Nhiều người trong số đó đã chuyển sang các bệnh viện tư tại Đồng Nai hay TPHCM để tìm môi trường làm việc tốt hơn cùng với mức thu nhập cao hơn hẳn.