TPHCM đề xuất ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho nhân thân cán bộ y tế

KHÁNH LINH |

Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng từ các đối tượng là thân nhân của nhân viên y tế cũng như tạo sự yên tâm công tác cho nhân viên ngành Y tế, việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nhân thân là hết sức cần thiết.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TPHCM, lực lượng nhân viên y tế thời gian gần đây tham gia công tác phòng chống dịch phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và từ đó cũng tiềm ẩn nhiều lây nhiệm cho thân nhân. Ngày 12.7, Sở Y tế TPHCM có văn bản khẩn gửi UBND TPHCM về việc đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân thân của các cán bộ y tế.

Theo Sở Y tế TPHCM, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng từ các đối tượng là thân nhân của nhân viên y tế cũng như tạo sự yên tâm công tác cho nhân viên ngành Y tế, việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng này là hết sức cần thiết.

Căn cứ theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8.7.2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022, tại mục III.3.4. "Đối tượng tiêm" có đề cập đến các đối tượng tiêm theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế TPHCM đề xuất bổ sung đối tượng ưu tiên là thân nhân của nhân viên y tế đang làm việc trong các cơ sở y tế (công lập và tư nhân) được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong đợt 5 tới đây của TPHCM. Cụ thể, đối tượng này bao gồm vợ/chồng, con; tứ thân phụ mẫu; anh/chị/ ruột và người thân khác sống cùng nhà với cán bộ y tế.

Theo đó, nếu được sự chấp thuận của UBND thành phố, Sở Y tế TPHCM sẽ giao các đơn vị y tế chịu trách nhiệm lập danh sách nhóm đối tượng là thân nhân của nhân viên tế đang làm việc tại đơn vị và chủ động tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 các đối tượng nêu trên.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

TIN NÓNG: Áp dụng giãn cách xã hội, TPHCM tổ chức xe tiêm vaccine lưu động

Nhóm PV |

TIN NÓNG tối ngày 11.7: Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 11.7, Bộ Y tế yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức tiêm vaccine COVID-19 hợp lý, không để người dân phải ra khỏi nhà nhiều và tránh tập trung đông người.

Viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19 hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở người trẻ

Thùy Linh |

Viêm cơ tim cấp là biến chứng hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở người trẻ và phần lớn gặp sau tiêm mũi thứ 2 vaccine phòng COVID-19.

WHO lên tiếng về tác dụng phụ viêm tim sau tiêm vaccine COVID-19 mRNA

Bảo Châu |

WHO nhấn mạnh các lợi ích của vaccine COVID-19 mRNA vẫn lớn hơn nhiều so với nguy cơ rất nhỏ gây ra viêm tim.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

TIN NÓNG: Áp dụng giãn cách xã hội, TPHCM tổ chức xe tiêm vaccine lưu động

Nhóm PV |

TIN NÓNG tối ngày 11.7: Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 11.7, Bộ Y tế yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức tiêm vaccine COVID-19 hợp lý, không để người dân phải ra khỏi nhà nhiều và tránh tập trung đông người.

Viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19 hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở người trẻ

Thùy Linh |

Viêm cơ tim cấp là biến chứng hiếm gặp, hầu hết xảy ra ở người trẻ và phần lớn gặp sau tiêm mũi thứ 2 vaccine phòng COVID-19.

WHO lên tiếng về tác dụng phụ viêm tim sau tiêm vaccine COVID-19 mRNA

Bảo Châu |

WHO nhấn mạnh các lợi ích của vaccine COVID-19 mRNA vẫn lớn hơn nhiều so với nguy cơ rất nhỏ gây ra viêm tim.