TPHCM đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, tăng độ bao phủ

Thanh Chân |

TPHCM - Song song với việc tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay tại nơi đang theo học, bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế cho trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao,... ngành y tế thành phố tổ chức thêm mô hình xe tiêm lưu động cho học sinh nhằm tăng cường bao phủ vaccine cho trẻ.

Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ còn thấp

Trước khi con gái bước vào năm học mới, chị Nguyễn Thuý Hà (Quận 5) đã cho con tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 để bảo vệ sức khỏe của con và các bạn.

"Ban đầu, tôi cũng ngại cho tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì con còn nhỏ. Tôi thấy mình đi tiêm về bị sốt, hay quên nên trẻ con tôi càng sợ hơn.

Nhưng nghĩ đến việc không cho con tiêm, nếu đi học bị nhiễm bệnh, cũng như có thể lây sang các bạn, nên tôi đã cho cháu đi tiêm 2 mũi vaccine” - chị Nguyễn Thuý Hà (Quận 5) chia sẻ.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12 - 17 tuổi ở TPHCM. Ảnh: Thanh Chân
Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12 - 17 tuổi ở TPHCM. Ảnh: Thanh Chân

Theo Sở Y tế TPHCM, tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 dành cho trẻ em sắp kết thúc (ngày 31.8), tuy nhiên, TPHCM vẫn nằm trong danh sách các tỉnh, thành có tỉ lệ tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi thấp.

Hiện TPHCM triển khai nhiều hoạt động nhằm hướng đến đến mục tiêu tăng cường độ bao phủ vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.

Từ đó, góp phần tăng miễn dịch cộng đồng, giảm số ca mắc và tử vong do COVID-19, nhất là khi các biến thể phụ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đẩy mạnh các giải pháp, tăng độ bao phủ vaccine COVID-19

Sở Y tế TPHCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, Ban ngành có liên quan cùng UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường, quyết liệt hơn trong công tác phối hợp với ngành y tế để truyền thông hiệu quả, vận động phụ huynh đưa trẻ đến các điểm tiêm vaccine để được tiêm đủ mũi tiêm theo quy định.

Nhằm tăng độ bao phủ vaccine COVID-19 cho trẻ, ngành y tế tiếp tục nhắn tin cho phụ huynh, tăng điểm tiêm tại trường học, duy trì các điểm tiêm tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế.

Xe tiêm lưu động của Bệnh viện Quận 11 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại trường Tiểu học Trưng Trắc, ngày 23.8. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Xe tiêm lưu động của Bệnh viện Quận 11 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại trường Tiểu học Trưng Trắc, ngày 23.8. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Mới đây, Sở Y tế đã cùng UBND Quận 11 huy động các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập triển khai 3 xe tiêm lưu động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, giáo viên của 6 trường trên địa bàn. 

Để hỗ trợ các quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai hiệu quả mô hình trên, Sở Y tế giao Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sẵn sàng bố trí các xe tiêm lưu động để hỗ trợ các địa phương tiêm vaccine ngay tại các trường học khi được yêu cầu (do nhà trường sàng lọc phát hiện chưa tiêm, thuyết phục phụ huynh đồng thuận).

Trung tâm Cấp cứu 115 sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa Nhi để tăng cường xe tiêm lưu động khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Trung tâm y tế khi tiếp nhận danh sách phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ phù hợp với nguồn lực của địa phương.

Trong trường hợp số lượng học sinh đăng ký tiêm vaccine tại mỗi trường ít, không đủ để tổ chức điểm tiêm lưu động, Trung tâm y tế chủ động liên hệ với bệnh viện chuyên khoa Nhi phụ trách địa bàn để được hỗ trợ bố trí xe tiêm lưu động tại các trường học.

Vì sự an toàn và đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với số ca mắc và ca nặng đang có xu hướng tăng, ngành y tế TPHCM kêu gọi tất cả phụ huynh học sinh hãy đưa con, em từ 5 đến dưới 18 tuổi đến các điểm tiêm tại trường học, tại bệnh viện, tại Trung tâm y tế, Trạm y tế để tiêm đủ các mũi tiêm theo quy định.

Lưu ý:

- Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Cho trẻ đi tiêm mũi 1 nếu chưa tiêm, đi tiêm mũi 2 nếu đã tiêm 1 mũi.

- Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: Cho trẻ đi tiêm mũi 1 và 2 nếu chưa tiêm, đi tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) nếu đã tiêm mũi 1 và 2.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh đội mưa cho con đi tiêm vaccine ngừa COVID trước thềm năm học mới

nhóm pv |

Sáng 25.8, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại một số điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy, điểm tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi có lượng lớn người dân tham gia từ sáng sớm, trong khi ở điểm tiêm tổng hợp, số lượng người dân đến tiêm rất ít, chủ yếu là người già.

Số trẻ em mắc COVID-19 chưa tiêm vaccine chiếm tỉ lệ cao

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số các ca mắc COVID-19 mới, số ca là trẻ em chưa tiêm vaccine chiếm tỉ lệ cao; 53 trong tổng số 69 trẻ mắc COVID-19 ngày 23.8 chưa tiêm vaccine (chiếm gần 77%), trong số này có những trẻ chưa đến tuổi tiêm.

Hàng trăm người dân ở TPHCM chủ động đến tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Trong đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tháng 7, lượng người dân chủ động đến các điểm tiêm vaccine mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) trên địa bàn tăng cao.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phụ huynh đội mưa cho con đi tiêm vaccine ngừa COVID trước thềm năm học mới

nhóm pv |

Sáng 25.8, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại một số điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy, điểm tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi có lượng lớn người dân tham gia từ sáng sớm, trong khi ở điểm tiêm tổng hợp, số lượng người dân đến tiêm rất ít, chủ yếu là người già.

Số trẻ em mắc COVID-19 chưa tiêm vaccine chiếm tỉ lệ cao

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số các ca mắc COVID-19 mới, số ca là trẻ em chưa tiêm vaccine chiếm tỉ lệ cao; 53 trong tổng số 69 trẻ mắc COVID-19 ngày 23.8 chưa tiêm vaccine (chiếm gần 77%), trong số này có những trẻ chưa đến tuổi tiêm.

Hàng trăm người dân ở TPHCM chủ động đến tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Trong đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tháng 7, lượng người dân chủ động đến các điểm tiêm vaccine mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) trên địa bàn tăng cao.