TPHCM: Đang phong toả chung cư ở quận 12 vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Cơ quan chức năng đang phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2 (đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TPHCM) vì có một người nghi nhiễm COVID-19 về từ Đà Nẵng.


Việc phong tỏa được thực hiện từ đêm 31.7, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu khoảng 300 người sinh sống tại tòa chung cư trên theo thứ tự người tiếp xúc gần trước và người tiếp xúc với tiếp xúc gần sau.

 
Chung cư Thái An 2 bị phong toả sáng 1.8. Ảnh: Ngọc Lê

Sáng nay 1.8, nhân viên y tế, công an, dân quân phong tỏa ngay cửa ra vào của block 2B thuộc chung cư này.

Ban quản lý phát loa thông báo chung cư phong tỏa vì có người nghi nhiễm COVID-19, yêu cầu cư dân không ra ngoài, nhu cầu thực phẩm, nhu yếu phẩm sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bên ngoài vào khu vực cách ly.

 
Lực lượng chức năng có mặt tại chung cư có người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê

Nhân viên giao hàng, người nhà cư dân liên tục đến cung cấp nhu yếu phẩm vào bên trong. Bảo vệ chung cư đeo khẩu trang, mang găng tay tiếp nhận hàng và chuyển đến tận từng căn hộ.

Sau hơn 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, TPHCM ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới, đều đến từ Đà Nẵng. Các ca bệnh hiện đang được điều trị COVID-19 tại các bệnh viện chuyên điều trị bệnh này.

 
Cơ quan y tế sẽ lấy mẫu khoảng 300 người sinh sống tại tòa chung cư trên. Ảnh: Ngọc Lê

Các bệnh nhân 449 và 450 là người đàn ông quốc tịch Mỹ (57 tuổi) và vợ (46 tuổi, người Việt Nam).

Ba ca mới được Bộ y tế công bố chiều qua là các bệnh nhân: 510 (nữ, 57 tuổi, ở phường 12, quận 10, TPHCM); 517 (nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi vào nhà con gái ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và 518 (nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM).

Trước đó, TPHCM đã phải phong tỏa nhiều khu vực để phòng tránh dịch bệnh lây lan như Khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Quốc tế City (quận Bình Tân), khu dân cư ở quận 8; đường số 10, khu dân cư Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, 3 căn nhà ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và một con hẻm ở quận 10.

 
Xe cấp cứu của cơ quan y tế đã được điều đến chung cư trên. Ảnh: Ngọc Lê

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến 7h ngày 1.8, có 26.609 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1.7 đã khai báo y tế.

Ngoài ra, 16.473 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 2.388 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

TPHCM cũng đã lấy mẫu xét nghiệm 3.105 trường hợp các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19.

Thành phố đang tiếp tục thực hiện tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Đà Nẵng từ ngày 1.7; thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch các trường hợp nhiễm COVID-19; tăng cường hoạt động giám sát COVID-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Ngọc Lê - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Khách đến cửa hàng Mắt Việt ở Aeon Bình Tân cần liên hệ để hỗ trợ y tế gấp

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Tối 31.7, Trung Tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã ra thông báo kêu gọi người dân từng đến cửa hàng Mắt Việt trong Aeon Mall Bình Tân (quận Bình Tân,TPHCM) vào buổi trưa 25.7 cần liên hệ để hỗ trợ y tế.

TPHCM: Ngày mai, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ được kích hoạt trở lại

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Bên cạnh Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Củ Chi vẫn hoạt động liên tục từ đầu mùa dịch đến nay, Sở Y tế vừa cho kích hoạt Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Cần Giờ hoạt động trở lại kể từ 9h ngày 1.8.

Ngành y tế chạy hết công suất, xét nghiệm được 9.000 mẫu COVID-19/ngày

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Sở Y tế TPHCM cho biết, năng lực xét nghiệm COVID-19 của 13 đơn vị được Bộ Y tế cho phép hiện có thể thực hiện khoảng 8.000-9.000 mẫu/ngày.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Khách đến cửa hàng Mắt Việt ở Aeon Bình Tân cần liên hệ để hỗ trợ y tế gấp

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Tối 31.7, Trung Tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã ra thông báo kêu gọi người dân từng đến cửa hàng Mắt Việt trong Aeon Mall Bình Tân (quận Bình Tân,TPHCM) vào buổi trưa 25.7 cần liên hệ để hỗ trợ y tế.

TPHCM: Ngày mai, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ được kích hoạt trở lại

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Bên cạnh Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Củ Chi vẫn hoạt động liên tục từ đầu mùa dịch đến nay, Sở Y tế vừa cho kích hoạt Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Cần Giờ hoạt động trở lại kể từ 9h ngày 1.8.

Ngành y tế chạy hết công suất, xét nghiệm được 9.000 mẫu COVID-19/ngày

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Sở Y tế TPHCM cho biết, năng lực xét nghiệm COVID-19 của 13 đơn vị được Bộ Y tế cho phép hiện có thể thực hiện khoảng 8.000-9.000 mẫu/ngày.