TPHCM đã tiêm hơn 12 triệu liều vaccine COVID-19

Thanh Chân |

Tính đến hết ngày 7.10, TPHCM đã tiêm được hơn 12 triệu liều vaccine COVID-19. Các quận huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.

Ngày 8.10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, các quận huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Người chưa tiêm mũi 1 đăng ký tiêm qua tổng đài 8066.

Từ khi TPHCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 7.10, thành phố đã tiêm được hơn 12 triệu mũi.

Về xét nghiệm COVID-19, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động xét nghiệm thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay và hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoạt động xét nghiệm dự kiến sẽ tập trung cho việc giám sát phát hiện các ca bệnh mới, điều tra dịch tễ, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ.

Theo HCDC, sau khi TPHCM đáp ứng 3 điều kiện gồm cơ bản tiêm mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi, số ca bệnh được kiểm soát tốt, thành phố kiểm soát được dịch COVID-19 theo tiêu chí của ngành y tế - toàn bộ các hoạt động kinh tế sẽ cơ bản chuyển sang ở mức bình thường mới.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Rút chi viện khỏi tâm dịch, Y tế TPHCM cáng đáng như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết đã chuẩn bị từ rất lâu và sẵn sàng tiếp quản điều trị COVID-19 cho tình huống lực lượng chi viện rút khỏi thành phố.

TPHCM khẩn trương củng cố hoạt động tiêm chủng mở rộng

Thanh Chân |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng mở rộng tại TPHCM đã bị gián đoạn trong thời gian qua khiến tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn tiến độ cần đạt, dẫn đến nguy cơ trẻ mắc các bệnh nguy hiểm.

Dịch vụ in "thẻ xanh" tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 đắt hàng ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm thuận tiện cho việc đi lại mà không cần mở chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 trên ứng dụng điện thoại khi được kiểm tra, nhiều người dân TPHCM đã tìm đến dịch vụ in "thẻ xanh".

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Rút chi viện khỏi tâm dịch, Y tế TPHCM cáng đáng như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết đã chuẩn bị từ rất lâu và sẵn sàng tiếp quản điều trị COVID-19 cho tình huống lực lượng chi viện rút khỏi thành phố.

TPHCM khẩn trương củng cố hoạt động tiêm chủng mở rộng

Thanh Chân |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng mở rộng tại TPHCM đã bị gián đoạn trong thời gian qua khiến tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn tiến độ cần đạt, dẫn đến nguy cơ trẻ mắc các bệnh nguy hiểm.

Dịch vụ in "thẻ xanh" tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 đắt hàng ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm thuận tiện cho việc đi lại mà không cần mở chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 trên ứng dụng điện thoại khi được kiểm tra, nhiều người dân TPHCM đã tìm đến dịch vụ in "thẻ xanh".