TPHCM đã tiêm được gần 33.500 mũi 3 vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - TPHCM đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 (mũi bổ sung, mũi nhắc lại), đến nay, đã có gần 33.500 người được tiêm.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM chiều 16.12, theo báo cáo thống kê tính đến ngày 15.12, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm là 14.848.170 mũi. Trong đó, số mũi 1 là 7.950.886,  mũi 2 là 6.897.284, mũi bổ sung 10.025, mũi nhắc lại 23.438.

Tính đến 18h ngày 15.12, thành phố có 491.068 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố, bao gồm 490.476 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 592 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 11.574 bệnh nhân, trong đó có 370 trẻ em dưới 16 tuổi, 505 bệnh nhân nặng đang thở máy, 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 15.12, có 1.065 bệnh nhân nhập viện, 1.011 bệnh nhân xuất viện, 65 trường hợp tử vong.

Hiện tại, ngành Y tế đang triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Đến nay, đã lấy hơn 17.000 mẫu xét nghiệm trong 1 tuần qua, kết quả tầm soát phát hiện 187 mẫu dương tính, tỉ lệ 1,1%.

Với các trường hợp dương tính, ngành Y tế có 2 biện pháp xử lý. Người muốn điều trị tại nhà là 52 trường hợp, được thăm khám, phát thuốc Molnupiravir. Đối với các trường hợp muốn nhập viện, ngành Y tế bố trí điều trị tại tầng 2-3.

Theo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tại TPHCM, thành phố sẽ tiêm liều bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên, có tình trạng suy giảm miễn dịch (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong 6 tháng...) đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Trong đó, người từ 50 tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước.

Số lượng
Số lượng mũi vaccine đã tiêm tại TPHCM.

Đối với liều nhắc lại, TPHCM sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng.

Nhóm được ưu tiên gồm: Người bệnh nền; Người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế; Người từ 50 tuổi trở lên; Người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19; Nhân viên y tế; Lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Việc tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho các đối tượng trên sẽ bắt đầu từ ngày 10.12 và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 12.2021 tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày và người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng.

Giai đoạn 2 trong năm 2022, TPHCM tiếp tục tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng theo thứ tự ưu tiên; tiếp tục tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày; đảm bảo phủ liều nhắc cho toàn bộ người trên 18 tuổi sống tại TPHCM vào cuối năm 2022.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cả nước thêm 15.270 ca COVID-19, hơn 1 triệu người đã tiêm vaccine mũi 3

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 15.12 đến 16h ngày 16.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.270 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 15.267 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Những đối tượng phải tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 mới hoàn tất liều cơ bản

Thùy Linh |

TP.Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại. Các tỉnh thành khác, đặc biệt là tỉnh thành đang có dịch, cũng sẽ sớm được triển khai.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cả nước thêm 15.270 ca COVID-19, hơn 1 triệu người đã tiêm vaccine mũi 3

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 15.12 đến 16h ngày 16.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.270 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 15.267 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Vĩnh Long, Hậu Giang bắt đầu tiêm mũi 3 phòng COVID-19

Tạ Quang |

Hai tỉnh Vĩnh Long và Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Những đối tượng phải tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 mới hoàn tất liều cơ bản

Thùy Linh |

TP.Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại. Các tỉnh thành khác, đặc biệt là tỉnh thành đang có dịch, cũng sẽ sớm được triển khai.