TPHCM: Cụ ông 83 tuổi nghi mắc COVID-19, phát hiện khi khám sàng lọc

Thanh Chân |

Cụ ông 83 tuổi (Quận 12) đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vì yếu nửa người phải sau khi ngã xuống nền nhà được phát hiện nghi mắc COVID-19 qua khâu khám sàng lọc ở bệnh viện.

Theo đó, cụ ông 83 tuổi (Quận 12) được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào tối 28.5 vì yếu nửa người bên phải sau tai nạn sinh hoạt. Ông được đưa vào buồng cấp cứu sàng lọc.

Trong quá trình thăm khám, khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận người bệnh có sốt nhẹ 38,2 độ C nên lập tức chỉ định làm xét nghiệm tầm soát RT-PCR và chụp X-quang tại giường.

Người bệnh không ho, không đau họng, không mất khứu giác và vị giác. Sáng 29.5, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV02, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM điều trị.

Theo khuyến cáo của Sở Y tế, bệnh viện đã bố trí ekip trực tại buồng cấp cứu sàng lọc, mang khẩu trang, mặc đồ phòng hộ cá nhân.

Bệnh viện đã tổ chức lại buồng cấp cứu sàng lọc đảm bảo tách hẳn khoa Cấp cứu, trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ cấp cứu, giường bệnh, băng ca,… và đảm bảo tất cả bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu đều phải qua buồng cấp cứu sàng lọc.

Sở Y tế TPHCM đánh giá buồng cấp cứu sàng lọc của Bệnh viện Gia Định đã phát huy tác dụng. Các bác sĩ trực tại buồng cấp cứu sàng lọc đã làm chẩn đoán loại trừ COVID-19 cho mọi tình huống cấp cứu, cho dù lý do đến bệnh viện của trường hợp này là yếu nửa người ở người cao tuổi.

Từ thực tiễn trường hợp này, Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện phải rà soát, bố trí lại buồng cấp cứu sàng lọc đảm bảo tối thiểu 2 yêu cầu.

Thứ nhất là hướng dẫn phân luồng người bệnh đến bệnh viện để cấp cứu đảm bảo tất cả phải đến buồng sàng lọc trước tiên. Thứ 2 là bố trí nhân viên trực 24/7 tại buồng cấp cứu sàng lọc, luôn đeo khẩu trang và mặc đồ phòng hộ cá nhân.

Từ tối 26.5 đến nay, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát hiện 5 trường hợp mắc COVID-19. Tất cả đều được phát hiện qua khâu sàng lọc đầu tiên. Trường hợp cụ ông 83 tuổi chưa được Bộ Y tế công bố.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Người dân đi và đến 2 địa điểm nào ở TPHCM phải cách ly tập trung?

Thanh Chân |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã thay đổi mức độ giám sát y tế, từ cách ly tại nhà thành cách ly tập trung, với những người từng đi và đến 2 địa điểm ở quận Gò Vấp và Quận 12.

TPHCM: Trong 3 ngày, xét nghiệm 30.938 mẫu liên quan Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân |

Sáng 29.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy trong 3 ngày qua liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục hưng là 30.938 mẫu.

TPHCM: Sáng 29.5, thêm 6 ca nghi mắc COVID-19 mới

Thanh Chân |

Sáng 29.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, Thành phố ghi nhận thêm 6 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người dân đi và đến 2 địa điểm nào ở TPHCM phải cách ly tập trung?

Thanh Chân |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã thay đổi mức độ giám sát y tế, từ cách ly tại nhà thành cách ly tập trung, với những người từng đi và đến 2 địa điểm ở quận Gò Vấp và Quận 12.

TPHCM: Trong 3 ngày, xét nghiệm 30.938 mẫu liên quan Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân |

Sáng 29.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy trong 3 ngày qua liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục hưng là 30.938 mẫu.

TPHCM: Sáng 29.5, thêm 6 ca nghi mắc COVID-19 mới

Thanh Chân |

Sáng 29.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, Thành phố ghi nhận thêm 6 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới.