TPHCM công bố ca mắc COVID-19 tiếp xúc gần với bệnh nhân Hải Dương

HỮU HUY |

Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612. Sau khi đến TPHCM trên chuyến bay VN213 vào ngày 28.1, người này cư trú tại một nhà nghỉ ở quận 11, đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung...

Sáng 30.1, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM đã tổ chức họp khẩn do liên quan một ca mắc COVID-19 đến TPHCM từ Hải Dương và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Báo cáo đến Ban chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết trên địa bàn Thành phố vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19.

Theo đó, trường hợp này là một bệnh nhân nam tên B.T.T (sinh năm 1993, quê quán tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612. Bệnh nhân đi trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TPHCM vào lúc 15h ngày 28.1.

Sau khi đến TPHCM vào ngày 28.1, người này cư trú tại một nhà nghỉ ở quận 11, đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung quận 11.

Kết quả xét nghiệm người này mắc COVID-19 với các triệu chứng: ho, đau đầu, mất khứu giác. Hiện bệnh nhân đã chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành Y tế TPHCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp truy vết.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cũng đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay VN213 ngày 28.1 có bệnh nhân mắc COVID-19 liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. Riêng các trường hợp sinh sống tại TPHCM, hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm y tế quận, huyện nơi cư trú để khai báo, được hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Các cơ quan chức năng quận 11 đã phối hợp với cơ quan y tế tiến hành tạm phong tỏa, khử khuẩn nhà nghỉ nơi người bệnh nhân từng lưu trú.

"Hiện 16 trường hợp tiếp xúc gần có liên quan với bệnh nhân ở 5 hàng ghế trên chuyến bay VN213, cũng như ở khách sạn,... đã được xác minh và lấy mẫu. Dự kiến trưa nay (30.1) sẽ có kết quả"- ông Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Hải Anh |

Những điểm khác biệt giữa vaccine COVID-19 của AstraZeneca và các loại vaccine của Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer.

Ứng phó với dịch COVID-19: Hàng không xây dựng chính sách hoàn đổi vé

Đặng Tiến |

Cùng với việc thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, quyết tâm không để dịch bệnh có nguy cơ bùng phát diện rộng, các hãng hàng không cũng xây dựng chính sách đổi, hoàn vé cho khách do dịch bệnh để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Tái khởi động các biện pháp chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp

Bảo Hân |

Trước tình hình bùng phát dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường áp dụng, tái khởi động các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho CN cũng như tình hình sản xuất của doanh nghiệp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành ở Việt Nam có gì đặc biệt?

Hải Anh |

Những điểm khác biệt giữa vaccine COVID-19 của AstraZeneca và các loại vaccine của Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer.

Ứng phó với dịch COVID-19: Hàng không xây dựng chính sách hoàn đổi vé

Đặng Tiến |

Cùng với việc thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, quyết tâm không để dịch bệnh có nguy cơ bùng phát diện rộng, các hãng hàng không cũng xây dựng chính sách đổi, hoàn vé cho khách do dịch bệnh để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Tái khởi động các biện pháp chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp

Bảo Hân |

Trước tình hình bùng phát dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường áp dụng, tái khởi động các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho CN cũng như tình hình sản xuất của doanh nghiệp.