TPHCM: Có tình trạng "chợ đen" bán thuốc kháng virus điều trị COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM hiện đã được Bộ Y tế cấp khoảng 80.000 liều thuốc thuốc kháng virus Molnupiravir nhưng hiện mới chỉ phát được hơn 10%. Đáng chú ý, ngành Y tế đã ghi nhận tình trạng “chợ đen”, một số nhà thuốc bán thuốc này một cách trái phép.

Mới chỉ phát được hơn 10% thuốc kháng virus

Sở Y tế TPHCM đã chuẩn bị 3 loại túi thuốc A, B, C nhằm hỗ trợ điều trị đối tượng này. Tuy nhiên, hiện nay việc cấp phát túi thuốc tại các địa phương đến F0 còn chậm.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Chủ tịch Hội Dược học Việt Nam, Chủ tịch Hội Dược học TPHCM cho biết thành phố đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc A (thuốc hạ sốt và vitamin) và túi thuốc B (gồm một loại thuốc kháng viêm và một loại thuốc kháng đông) đủ cho nhu cầu của những F0 điều trị tại nhà.

Đối với túi thuốc C (thuốc kháng virus Molnupiravir) ngoài 50.000 liều thì Bộ Y tế cũng đã bổ sung cho TPHCM 2,4 triệu viên 250mg, tương ứng với thêm 30.000 liều. Như vậy, hiện nay TPHCM có 80.000 liều thuốc kháng virus Molnupiravir. Bà Lan nhận định số lượng thuốc đang đủ và dư đối với dự kiến và số lượng F0 hiện nay.

Tuy nhiên, thực tế là tới ngày 9.9, mới chỉ có 86.000 F0 tại nhà nhận túi thuốc A, B và có 8.463 F0 nhận túi thuốc C. Chủ tịch Hội Dược học TPHCM nhận định việc chậm chễ có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan.

“Việc chưa nhiều F0 nhận được túi thuốc C bởi đây không phải một loại thuốc được phát tuỳ ý mà người nhận phải có sự sàng lọc của y tế địa phương cũng như phải ký một cam kết để nhận một loại thuốc thử nghiệm, kiểm soát có điều kiện. Chính vì thế, con số còn ít”, bà Lan bày tỏ.

bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Chủ tịch Hội Dược học Việt Nam, Chủ tịch Hội Dược học TPHCM
Bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Chủ tịch Hội Dược học Việt Nam, Chủ tịch Hội Dược học TPHCM. Ảnh: Thành Nhân

Bà Lan cho biết Sở Y tế đã có chỉ đạo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM và yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương, quận huyện đẩy nhanh tiến độ phát các túi thuốc cho F0. Bà Lan cho biết bản thân cũng đã nhận được phản ánh từ những người có quen biết là những người F0 về sự chậm chễ trong phát thuốc.

“Bây giờ có tình trạng F0 gọi nhưng y tế địa phương hay trạm y tế lưu động chưa đáp ứng kịp cho nên chắc là phải chấn chỉnh lại. Đây không những chỉ chậm trong khâu cấp phát thuốc mà còn một số việc khác. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc để tăng cường tiến độ”, bà Lan cho hay.

Có tình trạng “chợ đen”

Về các túi thuốc, đặc biệt là túi thuốc C, theo bà Phạm Khánh Phong Lan, đây là một thuốc mà Việt Nam được quyền nhượng quyền sản xuất và tuy đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực, rất mong trong thời gian tới sẽ vượt qua được giai đoạn nghiên cứu để cấp số đăng ký và lưu hành.

Tuy loại thuốc này đang thuộc tầm kiểm soát của ngành Y tế, chưa được đưa ra bán trên thị trường nhưng hiện ngành Y tế đã ghi nhận có “chợ đen”, nhà thuốc bán thuốc này một cách trái phép, Bộ Y tế cũng đã có cảnh báo về điều này.

Chính vì thế, Chủ tịch Hội Dược học TPHCM nhấn mạnh y tế địa phương cần hết sức thận trọng khi phát túi thuốc này ra, tránh phát không đúng đối tượng sẽ tạo điều kiện để tuồn thuốc ra thị trường. Thậm chí, có người có tư tưởng cứ mua vài chục viên để đó, cứ có gì là uống ngay hoặc chưa xét nghiệm biết mình là F0, chưa cần thiết nhưng vẫn uống vào, đây là những điều hoàn toàn sai.

Bà Phạm Khánh Phong Lan khẳng định ngành Y tế sẽ có chấn chỉnh, thanh tra, kiểm tra để tránh hiện tượng này. Nếu ai có xét nghiệm F0 hãy liên hệ với y tế địa phương và tổ y tế lưu động để được nhận túi thuốc. Nếu đơn vị nào chậm trễ phản ánh cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 để có nhắc nhở và kiểm tra tại hệ thống.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện đặc biệt phải cam kết khi sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir

Huyên Nguyễn |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng, để sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir, bệnh nhân sẽ phải có cam kết đồng ý sử dụng và tuân thủ một số điều kiện nhất định.

Thuốc kháng virus Molnupiravor về tới quận huyện, sớm cấp phát cho F0

KHÁNH LINH |

Từ ngày 27.8, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TP.HCM sẽ đưa thuốc kháng virus  Molnupiravir vào điều trị cho F0 tại nhà. Sở Y tế đã ban hành hướng dẫn các toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà dành cho người trên 18 tuổi, gồm 3 gói A, B và C.

TPHCM phát thuốc kháng virus, giảm triệu chứng đáng kể trong 2 ngày

Huyên Nguyễn (Nguồn: Sở TTTT TPHCM) |

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thuốc kháng virus Molnupiravir được bổ sung vào gói thuốc C sẽ giúp giảm tải lượng virus đáng kể chỉ trong 2 ngày sử dụng. Khi có F0 điều trị tại nhà, người dân cần báo với 403 trạm y tế lưu động để được cung ứng túi thuốc an sinh này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều kiện đặc biệt phải cam kết khi sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir

Huyên Nguyễn |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng, để sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir, bệnh nhân sẽ phải có cam kết đồng ý sử dụng và tuân thủ một số điều kiện nhất định.

Thuốc kháng virus Molnupiravor về tới quận huyện, sớm cấp phát cho F0

KHÁNH LINH |

Từ ngày 27.8, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TP.HCM sẽ đưa thuốc kháng virus  Molnupiravir vào điều trị cho F0 tại nhà. Sở Y tế đã ban hành hướng dẫn các toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà dành cho người trên 18 tuổi, gồm 3 gói A, B và C.

TPHCM phát thuốc kháng virus, giảm triệu chứng đáng kể trong 2 ngày

Huyên Nguyễn (Nguồn: Sở TTTT TPHCM) |

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thuốc kháng virus Molnupiravir được bổ sung vào gói thuốc C sẽ giúp giảm tải lượng virus đáng kể chỉ trong 2 ngày sử dụng. Khi có F0 điều trị tại nhà, người dân cần báo với 403 trạm y tế lưu động để được cung ứng túi thuốc an sinh này.