TPHCM có thêm một trung tâm cấp cứu

Khương Quỳnh |

Là Trung tâm cấp cứu thứ 2 trong số 5 trung tâm cấp cứu khu vực thuộc đề án xây dựng mạng lưới cấp 115 TPHCM, Trung tâm Cấp cứu 115 Khu vực Bình Tân hôm nay chính thức đi vào hoạt động.

Sáng 30.9, Trung tâm Cấp cứu 115 Khu vực Bình Tân đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân được khánh thành. Theo BS CKII Nguyễn Văn Mười – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, Quận Bình Tân ở vị trí cửa ngõ phía Tây của TPHCM với hơn 700.000 dân, tập trung 5 Khu công nghiệp lớn. Lực lượng công nhân, người lao động đa phần là người nhập cư từ các tỉnh. 

Đây cũng là khu vực có cơ hội phát triển dịch bệnh và mô hình dịch bệnh phát triển phức tạp. Nơi thường xuyên tiếp nhận những ca tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do đó, việc thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 Khu vực Bình Tân sẽ góp phần kiện toàn hệ thống cấp cứu của TPHCM. Nhờ đó, bệnh nhân được đảm bảo thời gian vàng trong cấp cứu. 

Phối hợp với Bệnh viện Đa Khoa Bình Tân - Trung tâm Cấp cứu 115 Khu vực Bình Tân được bố trí các kíp trực 24/24. Xe cứu thương xuất phát cấp cứu đi cấp cứu khi nhận được cuộc gọi từ tổng đài 115. Mục tiêu tiếp cận bệnh nhân một cách sớm nhất, đáp ứng nhu cầu cấp cứu của người dân trên địa bàn quận Bình Tân và lân cận. Đặc biệt là quận 6, quận 12, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh.
Trung tâm Cấp cứu 115 Khu vực Bình Tân là trung tâm cấp cứu 115 thứ 2 được thành lập. Trung tâm đầu tiên được đặt tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đi vào hoạt động vào tháng 12.2014. Sau 2 Trung tâm này, TPHCM sẽ xây dựng thêm 3 Trung tâm cấp cứu 115 đặt tại các cửa ngõ TP nhằm đảm bảo việc người dân được cấp cứu kịp thời, tránh những trường hợp tử vong và những di chứng đáng tiếc. Đồng thời, các Trung tâm này sẽ góp phần làm giảm tải cho các Bệnh viện tuyến trên.



Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.