TPHCM có đủ liều vaccine COVID-19 dự kiến để tiêm mũi 2 cho người dân

Thanh Chân |

Ngày 16.10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay theo số liệu thống kê đến ngày 15.10, thành phố còn khoảng hơn 1,6 triệu người cần tiêm vaccine COVID-19 mũi 2. Hiện số lượng vaccine thành phố dự trù để tiêm mũi 2 đã có đủ.

Theo HCDC, để nhanh chóng có thể trở lại trạng thái bình thường mới, TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 cho người dân cư trú trên địa bàn.

Tính đến ngày 15.10, thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được 12.539.422 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, đã tiêm được 7.108.111 mũi 1 và 5.431.311 mũi 2, đạt tỉ lệ mũi 1 là 98,6% và mũi 2 là 75,34%.

Như vậy, số liều vaccine sắp tới cần tiêm mũi 2 dự kiến là khoảng 1.676.800. Thành phố đã có đủ liều vaccine dự kiến dùng để tiêm mũi 2.

Cũng trong ngày 16.10, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản gửi UBND TP.Thủ Đức và quận, huyện về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ liều vaccine cho người trên 18 tuổi đang cư trú trên địa bàn.

Theo đó, các địa phương khẩn trương rà soát lại danh sách người trên 18 tuổi đang cư trú trên địa bàn, thống kê báo cáo các số liệu về số người đã tiêm mũi 1, số người đã tiêm mũi 2, số người chưa tiêm mũi 2.

Đặc biệt, trong nhóm chưa tiêm mũi 2 cần làm rõ số lượng người đã đến hạn mà chưa được tiêm cũng như các lý do chưa được tiêm như đã nhiễm COVID-19 nên phải hoãn tiêm, không còn ở nơi cư trú, đã tiêm nơi khác,…

Bên cạnh đó, UBND TP.Thủ Đức và quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng và áp dụng nhiều hình thức thông tin, mời gọi người dân trên địa bàn đến tiêm mũi 1 và mũi 2 khi đủ thời gian.

Công tác tổ chức cần tạo mọi thuận lợi cho người dân ra tiêm. Người dân đủ thời gian tiêm mũi 2 có thể chủ động ra điểm tiêm đăng ký, không phân biệt thường trú, tạm trú, chỉ cần là người đang cư trú đều sẽ được tiêm chủng đầy đủ.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho 780.000 trẻ em từ ngày 22.10

Thanh Chân |

Theo dự thảo về kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại TPHCM, Sở Y tế TPHCM đề xuất từ ngày 22.10 tổ chức tiêm vaccine cho 780.000 trẻ em sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố.

100 ngày hoạt động chống dịch của bệnh viện dã chiến 4.000 giường

Thanh Chân |

Bệnh viện dã chiến số 4 (đặt tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) sau 1 ngày chuẩn bị và 100 ngày hoạt động chống dịch COVID-19 hiện đã hoàn thành xong sứ mệnh.

TPHCM chuẩn bị phương án tiêm vaccine cho trẻ em

Thanh Chân |

Ngày 15.10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay thành phố chuẩn bị phương án tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM dự kiến tiêm vaccine COVID-19 cho 780.000 trẻ em từ ngày 22.10

Thanh Chân |

Theo dự thảo về kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại TPHCM, Sở Y tế TPHCM đề xuất từ ngày 22.10 tổ chức tiêm vaccine cho 780.000 trẻ em sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố.

100 ngày hoạt động chống dịch của bệnh viện dã chiến 4.000 giường

Thanh Chân |

Bệnh viện dã chiến số 4 (đặt tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) sau 1 ngày chuẩn bị và 100 ngày hoạt động chống dịch COVID-19 hiện đã hoàn thành xong sứ mệnh.

TPHCM chuẩn bị phương án tiêm vaccine cho trẻ em

Thanh Chân |

Ngày 15.10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay thành phố chuẩn bị phương án tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.