TPHCM: Chương trình “vaccine tinh thần” sẽ thực hiện từ 9.2021-12.2022

Huyên Nguyễn |

Hiện TPHCM còn 150.000 F0 xác định qua test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19 chưa được Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết đang tiếp tục rà soát để tránh trùng lặp.

Thêm 2 địa phương công bố kiểm soát dịch 

Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM tại họp báo chiều 28.9 cho biết: UBND quận Gò Vấp và Phú Nhuận mới đây có báo cáo đánh giá đạt bộ tiêu chí 3979 của Bộ Y tế về kiểm soát dịch. Trong đó, ông Hải nhấn mạnh những nỗ lực, khó khăn mà quận Gò Vấp đã vượt qua bởi đây là địa phương đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 tại TPHCM trong đợt dịch thứ 4 vừa qua.

Quận Phú Nhuận
Quận Phú Nhuận đã kiểm soát được dịch bệnh. Ảnh: Huyên Nguyễn

Tại họp báo, ông Hải cũng thông tin Ban Quản lý đầu tư, xây dựng các công trình giao thông có thông báo tiếp tục thi công 45 gói thầu thuộc 25 dự án giao thông trọng điểm trong giai đoạn sau ngày 1.10.

“Đây là những tín hiệu lạc quan thể hiện được các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị những bộ tiêu chí an toàn thật tốt và sau đó khởi công các công trình. Có công trình tức là có việc làm, có thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, giúp phục hồi, tăng trưởng kinh tế”, ông Hải nói.

Về thời gian, phương án mở lại chợ truyền thống, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương, cho biết UBND TPHCM đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 về hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố; trong đó có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kênh bán lẻ hiện đại và cả mạng lưới chợ truyền thống...

Sở Công Thương đã triển khai đến các quận, huyện, thành phố để tổ chức lại chợ truyền thống. Hiện, một số địa phương đang xây dựng và nhiều đơn vị đã gửi phương án để tổ chức lại hoạt động chợ truyền thống.

“Về thời gian, theo dự kiến, chỉ thị của UBND TPHCM đang dự thảo và tiến độ hoạt động lại chợ phụ thuộc vào chỉ thị này”, bà Ngọc cho hay.

Rà soát lại danh sách 150.000 F0 xin cấp mã số

Liên quan chương trình vaccine tinh thần, bà Nguyễn Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế, cho biết chương trình đã được UBND TPHCM chấp thuận triển khai, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì. Theo đó, chương trình sẽ có 3 giai đoạn, được triển khai từ tháng 9.2021 đến tháng 12.2022.

Chương trình sẽ được thực hiện các mô hình thí điểm, sau khi có đánh giá sẽ có thông tin cụ thể.

Về vấn đề cấp mã số cho 150.000 F0, bà Mai cho biết hôm 1.8, thành phố bước vào đỉnh dịch với nhiều diễn biến phức tạp. Bộ phận thường trực của Bộ Y tế có hướng dẫn cho phép những trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính được điều trị tại nhà.

“Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chúng tôi tiếp tục rà soát, có thể có trường hợp trùng qua test nhanh và PCR, để có báo cáo chính xác đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố", bà Mai nói.

Tất cả người trên 50 tuổi đã được tiêm mũi 1

Về tiến độ tiêm cho người trên 50 tuổi, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC), cho biết đến nay TPHCM đã tiêm 100% mũi 1 cho người trên 50 tuổi và mũi 2 đạt tỉ lệ 48,5%.

100%
100% người từ trên 50 tuổi tại TPHCM đã được tiêm vaccine. Ảnh: Ngọc Lê

Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18h ngày 27.9, có 376.337 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 375.853 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 484 trường hợp nhập cảnh.

Ngày 27.9, TPHCM có 2.674 bệnh nhân nhập viện, 3.131 bệnh nhân xuất viện, và có 131 ca tử vong. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số bệnh nhân nhập viện thấp hơn số bệnh nhân xuất viện. Số ca bệnh tử vong cũng vẫn trong chiều hướng giảm.

 
Số ca tử vong tại TPHCM trong 5 ngày qua dưới mốc 150 người.

Số bệnh nhân đang thở máy liên tục giảm từ ngày 6.9 tới nay, hiện chỉ còn 1.793 ca. 22 bệnh nhân đang phải can thiệp ECMO.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 27.9 là 9.777.840 (tăng 152.032 mũi vaccine so với ngày 26.9) trong đó tổng số mũi 1 là 6.824.718 (tăng 8.605 mũi vaccine so với ngày 26.9), mũi 2 là 2.953.122 (tăng 143.427 mũi so với ngày 26.9), số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.122.667.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giá kit xét nghiệm nhanh TPHCM sử dụng

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, giá kit xét nghiệm hiện nay được TPHCM sử dụng theo công văn 6929/BYT-TB-CT ngày 23.8 của Bộ Y tế.

TPHCM nói gì về thông tin ngừng tiêm một lô vaccine Pfizer?

Huyên Nguyễn |

Đại diện Sở Y tế TPHCM khẳng định cơ quan này chưa có văn bản chính thức yêu cầu ngừng tiêm lô vaccine Pfizer này.

TPHCM lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM đang xây dựng các phương án đưa chợ đầu mối, nông sản và chợ truyền thống mở cửa trở lại trong điều kiện an toàn.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giá kit xét nghiệm nhanh TPHCM sử dụng

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, giá kit xét nghiệm hiện nay được TPHCM sử dụng theo công văn 6929/BYT-TB-CT ngày 23.8 của Bộ Y tế.

TPHCM nói gì về thông tin ngừng tiêm một lô vaccine Pfizer?

Huyên Nguyễn |

Đại diện Sở Y tế TPHCM khẳng định cơ quan này chưa có văn bản chính thức yêu cầu ngừng tiêm lô vaccine Pfizer này.

TPHCM lên phương án mở lại các chợ nông sản, chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM đang xây dựng các phương án đưa chợ đầu mối, nông sản và chợ truyền thống mở cửa trở lại trong điều kiện an toàn.