TPHCM: Chỉ còn 8 khu vực bị phong toả liên quan tới các ca mắc COVID-19

Hạ Mây |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, có thêm 4 địa điểm liên quan các ca bệnh COVID-19 được gỡ bỏ phong tỏa. Hiện Thành phố còn 8 điểm phong toả phòng dịch bệnh.

Theo đó, từ ngày 16 đến sáng 21.2, có 4 khu vực được gỡ phong tỏa gồm: Hẻm 441 Lê Văn Việt; vườn nướng Mái Đỏ số 146 Tây Hòa (TP.Thủ Đức); hẻm 79 Trần Văn Đang (Quận 3); Công ty Mắt Bão BPO số 12 Núi Thành (quận Tân Bình).

Từ 33 điểm phong tỏa 10 ngày trước hiện TPHCM còn 8 điểm gồm:

1. Hẻm 67 Đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

2. Hẻm 60 Khu phố 5, đường Nguyễn Văn Cự, phườngTân Tạo A, quận Bình Tân.

3. Chung cư Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp.

4. Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.

5. Lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình.

6. Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

7. Công ty TNHH Dịch vụ Việt Trung Sơn, 24 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình.

8. Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội, số 1 Phạm Văn Hai, phường 1, quận Tân Bình.

Theo HCDC, Thành phố đã 9 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng và cơ bản đã kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là cơ sở cho thành phố gỡ bỏ phong tỏa các địa điểm không còn nguy cơ.

HCDC tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm giám sát theo quy định đối với thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố và xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly về cư trú tại thành phố.

Đồng thời, thành phố yêu cầu người đến từ các địa phương đang có dịch phải khai báo y tế, thông báo cho chính quyền và y tế để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra. Người về từ các tỉnh, thành phố khác phải khai báo trên trang tokhaiyte.vn, phục vụ công tác giám sát khi cần thiết.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tạm phong toả 1 chung cư có người Hàn Quốc tử vong

Phạm Đông |

Ngày 17.2, lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm phong toả 1 toà chung cư liên quan đến 1 người nước ngoài tử vong nghi dương tính với SARS-CoV-2.

TPHCM: Một hẻm của khu dân cư Mả Lạng được gỡ phong toả chiều mùng 4 Tết

Thanh Vũ |

Được gỡ phong toả vào chiều mùng 4 Tết, người dân khu vực hẻm 245 Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM) cùng ra đường hò reo, vui mừng.

21 điểm đang phong toả tại TPHCM liên quan đến các ca nhiễm COVID-19

TÂM AN (Theo HCDC) |

Tính đến 18h ngày 13.2, TPHCM còn 21 điểm phong toả liên quan đến các ca nhiễm COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội: Tạm phong toả 1 chung cư có người Hàn Quốc tử vong

Phạm Đông |

Ngày 17.2, lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm phong toả 1 toà chung cư liên quan đến 1 người nước ngoài tử vong nghi dương tính với SARS-CoV-2.

TPHCM: Một hẻm của khu dân cư Mả Lạng được gỡ phong toả chiều mùng 4 Tết

Thanh Vũ |

Được gỡ phong toả vào chiều mùng 4 Tết, người dân khu vực hẻm 245 Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM) cùng ra đường hò reo, vui mừng.

21 điểm đang phong toả tại TPHCM liên quan đến các ca nhiễm COVID-19

TÂM AN (Theo HCDC) |

Tính đến 18h ngày 13.2, TPHCM còn 21 điểm phong toả liên quan đến các ca nhiễm COVID-19.