TPHCM: Cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân trở lại sau Tết

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước biến động dân cư từ các tỉnh thành trở lại TPHCM sau Tết, Sở Y tế TPHCM lo ngại về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố.

Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cửa ngõ TPHCM người dân trở về sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Vũ
Cửa ngõ TPHCM người dân trở về sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Vũ

Theo đó, Sở Y tế nhận định dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Sự gia tăng mức độ giao lưu, đi lại của người dân trong và sau dịp Tết sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Sở Y tế đề nghị các đội phản ứng nhanh (thuộc HCDC) cần có cảnh báo sớm khi phát hiện dấu hiệu bùng dịch của các quận, huyện, TP Thủ Đức nhằm khoanh vùng sớm và hiệu quả.

Các trạm y tế tăng cường giám sát, quản  lý người nhập cảnh cách ly và theo dõi y tế tại nơi lưu trú theo quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân.

Tăng cường giám sát phát hiện các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn tiến bất thường (số mắc, số nhập viện, số tử vong, diễn tiến nặng bất thường…), lưu ý giám sát các trường hợp bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Các địa phương tăng cường rà soát và lập danh sách những người trở về từ nơi khác, người chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm  chưa đầy đủ để vận động đến cơ sở y tế tiêm ngừa COVID-19.

Đối với các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập, phòng xét nghiệm có xét nghiệm COVID-19, cần tăng cường rà soát, sàng lọc người có triệu chứng nghi ngờ.

Khi phát hiện ca có dấu hiệu nghi ngờ biến chủng Omicron (qua xét nghiệm RT-PCR), các cơ sở khám, chữa bệnh phải báo cáo ngay đến HCDC để thực hiện điều tra, xác minh và gửi mẫu thực hiện xét nghiệm giải trình tự gene theo quy định.

Chiều 8.2, Bộ Y tế cho biết, cả nước có 21.909 ca mắc COVID-19 mới tại 63 tỉnh thành, tăng vọt 5.092 ca so với hôm trước đó. Riêng TPHCM có 116 ca mắc mới, ghi nhận 3 ca tử vong, trong đó 1 trường hợp chuyển đến từ An Giang.

TPHCM hiện đang ở cấp độ 1 của dịch bệnh - duy trì vùng xanh hơn 1 tháng qua.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Tết Nhâm Dần, TPHCM có số ca mắc COVID-19 thấp kỷ lục

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong 5 ngày Tết, thành phố ghi nhận 531 ca mắc COVID-19. Trung bình mỗi ngày có khoảng 106 ca; riêng ngày 4.2 ghi nhận 24 ca, thấp nhất từ đợt dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021 đến nay.

Tình nguyện viên ngành y hoàn thành nhiệm vụ tiêm vaccine xuyên Tết an toàn

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tết là thời điểm được trở về sum họp bên gia đình. Nhưng năm nay thay vì về quê đón Tết, hàng trăm sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã tình nguyện ở lại TPHCM để hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch và hỗ trợ tiêm vaccine tại các trạm y tế trên địa bàn.

Trẻ em liên tục nhập viện trong dịp Tết do các tai nạn phổ biến

NGUYỄN LY |

TPHCM – Đa phần bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chủ yếu bị tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt. Thậm chí có ca tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tết Nhâm Dần, TPHCM có số ca mắc COVID-19 thấp kỷ lục

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trong 5 ngày Tết, thành phố ghi nhận 531 ca mắc COVID-19. Trung bình mỗi ngày có khoảng 106 ca; riêng ngày 4.2 ghi nhận 24 ca, thấp nhất từ đợt dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021 đến nay.

Tình nguyện viên ngành y hoàn thành nhiệm vụ tiêm vaccine xuyên Tết an toàn

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tết là thời điểm được trở về sum họp bên gia đình. Nhưng năm nay thay vì về quê đón Tết, hàng trăm sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã tình nguyện ở lại TPHCM để hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch và hỗ trợ tiêm vaccine tại các trạm y tế trên địa bàn.

Trẻ em liên tục nhập viện trong dịp Tết do các tai nạn phổ biến

NGUYỄN LY |

TPHCM – Đa phần bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chủ yếu bị tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt. Thậm chí có ca tử vong.